200 người nỗ lực chữa cháy rừng suốt 7 tiếng đồng hồ ở Đà Nẵng

H.VINH |

Hơn 200 người được huy động để chữa cháy rừng suốt 7 tiếng đồng hồ ở tại khu vực giáp ranh giữa xã Hòa Sơn và xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Trao đổi với Lao Động, ông Đặng Phú Hành - Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết, trên địa bàn đang xảy ra cháy rừng lớn. Theo đó, đám cháy bùng phát vào khoảng 10h, ngày 28.6, tại khu vực rừng trồng thuộc khu vực giáp ranh giữa thôn Đại La, xã Hòa Sơn và thôn Phước Thuận xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC Công an huyện Hòa Vang và Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH công an TP Đà Nẵng đã huy động nhiều phương tiện cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Bên cạnh đó, lực lượng bộ đội, kiểm lâm và dân quân 2 xã Hòa Sơn, Hòa Nhơn của huyện Hòa Vang cũng được huy động hỗ trợ để dập lửa.

"Đây là rừng trồng và các loại cây tạp, do vị trí đám cháy ở gần đỉnh núi nên khó khăn trong việc tiếp cận, chữa cháy. Hiện có khoảng 200 người gồm các cán bộ chiến sĩ PCCC, bộ đội, kiểm lâm và dân quân địa phương đang tiến hành dập lửa", ông Hành thông tin.

Ông Hành cũng cho biết, đến 17h cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

H.VINH
TIN LIÊN QUAN

Nguyên nhân không ngờ gây cháy rừng Tây Ban Nha giữa lúc nắng nóng

Thanh Hà |

Hàng trăm lính cứu hỏa đã tham gia nỗ lực dập một đám cháy đang lan rộng ở Tây Ban Nha hôm 27.6. Giới chức cho rằng, nguyên nhân hỏa hoạn xuất phát từ một đống phân bón tự bốc cháy do nóng đổ lửa đang hoành hành ở Châu Âu.

Hà Tĩnh: Gồng mình chống chọi nắng nóng, chống cháy rừng ở Hồng Lĩnh

QUỐC CƯỜNG |

Gần 2 tháng qua, Hà Tĩnh đang trải qua đợt nắng nóng chưa từng có trên diện rộng. Ở thị xã Hồng Lĩnh, có thời điểm đạt kỷ lục 40 độ C. Tình trạng này kéo dài gây nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, cháy rừng.

Nguy cơ cháy rừng từ việc tham quan dã ngoại ở Sơn Trà

H.VINH |

Một số người dân và du khách khi lên bán đảo Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) tham quan dã ngoại rồi xả rác, sử dụng lửa để nấu nướng, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn gây cháy rừng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nguyên nhân không ngờ gây cháy rừng Tây Ban Nha giữa lúc nắng nóng

Thanh Hà |

Hàng trăm lính cứu hỏa đã tham gia nỗ lực dập một đám cháy đang lan rộng ở Tây Ban Nha hôm 27.6. Giới chức cho rằng, nguyên nhân hỏa hoạn xuất phát từ một đống phân bón tự bốc cháy do nóng đổ lửa đang hoành hành ở Châu Âu.

Hà Tĩnh: Gồng mình chống chọi nắng nóng, chống cháy rừng ở Hồng Lĩnh

QUỐC CƯỜNG |

Gần 2 tháng qua, Hà Tĩnh đang trải qua đợt nắng nóng chưa từng có trên diện rộng. Ở thị xã Hồng Lĩnh, có thời điểm đạt kỷ lục 40 độ C. Tình trạng này kéo dài gây nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, cháy rừng.

Nguy cơ cháy rừng từ việc tham quan dã ngoại ở Sơn Trà

H.VINH |

Một số người dân và du khách khi lên bán đảo Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) tham quan dã ngoại rồi xả rác, sử dụng lửa để nấu nướng, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn gây cháy rừng.