200 khách sạn, nhà hàng ở Hà Nội không khói thuốc

Lệ Hà |

200 khách sạn, nhà hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ tham gia chiến dịch xây dựng khách sạn, nhà hàng không khói thuốc và cam kết thực tuân thủ nghiêm các quy định về địa điểm cấm hút thuốc theo Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá.

Sáng 3.4, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức lễ phát động chiến dịch xây dựng khách sạn, nhà hàng không khói thuốc.

Thông qua Lễ phát động và triển khai chiến dịch xây dựng khách sạn, nhà hàng không khói thuốc, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) muốn thông tin tới cộng đồng ý nghĩa của việc xây dựng môi trường không khói thuốc lá, kêu gọi các nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch tham gia tích cực hơn nữa vào việc xây dựng môi trường không khói thuốc, mang lại những lợi ích cho chính các khách sạn, nhà hàng, đồng thời bảo vệ sức khỏe cho mọi người, thúc đẩy việc thực thi quy định cấm hút thuốc tại các khách sạn nhà hàng theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Nghệ NSƯT Xuân Bắc - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, Đại sứ của Chiến dịch truyền thông xây dựng khách sạn, nhà hàng không khói thuốc. Ảnh: Trần Hiếu
NSƯT Xuân Bắc - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, Đại sứ của Chiến dịch truyền thông xây dựng khách sạn, nhà hàng không khói thuốc. Ảnh: Trần Hiếu

PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá chia sẻ: Môi trường du lịch không khói thuốc lá là một biện pháp hữu hiệu để thực hiện quyền của người không hút thuốc được hít thở bầu không khí trong lành không có khói thuốc lá, giúp nhân viên ngành du lịch, khách du lịch giảm nguy cơ mắc bệnh do tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá, giảm các chi phí y tế trực tiếp và gián tiếp cho việc khám và chữa các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá đồng thời góp phần bảo vệ cảnh quan du lịch, tạo môi trường du lịch trong lành, thu hút khách du lịch.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê cũng nhấn mạnh: Việt Nam có hơn 15 triệu người trưởng thành hút thuốc, số người không hút thuốc là 75 triệu người, gấp 5 lần số người hút thuốc. Những người không hút thuốc sẽ không muốn đến những khách sạn, nhà hàng ô nhiễm khói thuốc lá, vì vậy tôi tin rằng các khách sạn, nhà hàng không khói thuốc sẽ là những điểm đến ưu tiên đối với các khách hàng.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu Quốc hội đề xuất cấm ngay thuốc lá điện tử

Phạm Đông |

Trong phiên làm việc của Quốc hội chiều 24.3, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Phát động phong trào thực hiện "Bệnh viện không khói thuốc lá"

Phạm Thanh Bình |

Hưởng ứng việc xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đã phát động phong trào thực hiện “Bệnh viện không khói thuốc lá”.

Người dân được quyền sống trong môi trường trong lành, không khói thuốc lá

Thùy Linh |

Các nghiên cứu đã chứng minh, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có tác hại không thua kém thuốc lá truyền thống.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Đại biểu Quốc hội đề xuất cấm ngay thuốc lá điện tử

Phạm Đông |

Trong phiên làm việc của Quốc hội chiều 24.3, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Phát động phong trào thực hiện "Bệnh viện không khói thuốc lá"

Phạm Thanh Bình |

Hưởng ứng việc xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đã phát động phong trào thực hiện “Bệnh viện không khói thuốc lá”.

Người dân được quyền sống trong môi trường trong lành, không khói thuốc lá

Thùy Linh |

Các nghiên cứu đã chứng minh, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có tác hại không thua kém thuốc lá truyền thống.