200 "chiến sĩ áo trắng" Hải Phòng tiến về Thủ đô hỗ trợ chống dịch COVID-19

Mai Dung |

Sáng 9.9, đoàn 200 cán bộ, bác sĩ và sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng và Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng lên đường hỗ trợ thủ đô Hà Nội trong việc xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đợt này, UBND TP.Hải Phòng cử Đoàn công tác gồm 200 cán bộ, bác sĩ và sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng và Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng hỗ trợ thành phố Hà Nội xét nghiệm diện rộng và tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19 cho người dân.

Đoàn công tác trước giờ lên đường làm nhiệm vụ tại thủ đô Hà Nội. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Đoàn công tác trước giờ lên đường làm nhiệm vụ tại thủ đô Hà Nội. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng

Tại buổi tiễn đoàn, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận, biểu dương Trường Đại học Y dược Hải Phòng và Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, trong thời gian ngắn 1 ngày đã tập hợp Đoàn công tác lên đường hỗ trợ Hà Nội.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đề nghị các thành viên Đoàn công tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Hà Nội phải năng động, sáng tạo, tiết kiệm từng giờ từng phút để đưa kiến thức trong thời gian học tập và thời gian phục vụ TP.Hải Phòng chống dịch vừa qua vào thực hiện nhiệm vụ tại Hà Nội. Đồng thời, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đảm bảo an toàn cho bản thân khi tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ dịch bệnh hàng ngày; hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Hà Nội, bình an và chiến thắng trở về.

Sinh viên Đại học Y dược, Cao đẳng Y tế Hải Phòng lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Hà Nội. Trước đó, TP.Hải Phòng cử nhiều đoàn cán bộ, giảng viên, sinh viên y khoa tham gia hỗ trợ chống dịch tại TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bắc Giang... Ảnh VD
Sinh viên Đại học Y dược, Cao đẳng Y tế Hải Phòng lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Hà Nội. Trước đó, TP.Hải Phòng cử nhiều đoàn cán bộ, giảng viên, sinh viên y khoa tham gia hỗ trợ chống dịch tại TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bắc Giang... Ảnh VD

Tiến sĩ Phạm Thị Thu Trang, giảng viên chính Khoa Kỹ thuật y học Trường Đại học Y dược Hải Phòng - đại diện Đoàn công tác, khẳng định sẽ làm hết sức mình, phát huy tối đa năng lực chuyên môn để chia sẻ, hỗ trợ các đồng nghiệp nơi vùng dịch, thể hiện tinh thần, tình cảm của thành phố Hải Phòng với người dân thành phố Hà Nội. Các thành viên trong Đoàn sẽ đoàn kết chung tay hỗ trợ, giúp đỡ thành phố Hà Nội vượt qua giai đoạn khó khăn.

“Đây cũng là mệnh lệnh từ trái tim của cán bộ, sinh viên Trường Đại học Y dược Hải Phòng và Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng hành động vì lợi ích, sức khỏe cộng đồng” - đại diện Đoàn công tác chia sẻ trước lúc lên đường.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Mưa lớn, nhiều trường học ở Hải Phòng đổi phương án trước giờ khai giảng

Đặng Luân |

Sáng 5.9, các trường học trên địa bàn Hải Phòng đồng loạt tổ chức lễ khai giảng. Tuy nhiên, do thời tiết mưa lớn kéo dài, nhiều trường thay đổi phương án, tổ chức khai giảng tập trung trong nhà.

106 cán bộ, sinh viên y dược Hải Phòng tiếp tục chi viện Bình Dương

Mai Dung |

Sáng 28.8, Trường Đại học Y dược Hải Phòng tổ chức lễ xuất quân đợt 4 tiễn Đoàn công tác tình nguyện lên đường tham gia chống dịch tại tỉnh Bình Dương.

Hình ảnh 208 chiến sĩ áo trắng Hải Phòng trước giờ xuất quân chi viện TPHCM

Mai Dung |

Sáng nay 25.8, đoàn công tác Trường đại học Y Dược Hải Phòng chính thức lên đường vào TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Mưa lớn, nhiều trường học ở Hải Phòng đổi phương án trước giờ khai giảng

Đặng Luân |

Sáng 5.9, các trường học trên địa bàn Hải Phòng đồng loạt tổ chức lễ khai giảng. Tuy nhiên, do thời tiết mưa lớn kéo dài, nhiều trường thay đổi phương án, tổ chức khai giảng tập trung trong nhà.

106 cán bộ, sinh viên y dược Hải Phòng tiếp tục chi viện Bình Dương

Mai Dung |

Sáng 28.8, Trường Đại học Y dược Hải Phòng tổ chức lễ xuất quân đợt 4 tiễn Đoàn công tác tình nguyện lên đường tham gia chống dịch tại tỉnh Bình Dương.

Hình ảnh 208 chiến sĩ áo trắng Hải Phòng trước giờ xuất quân chi viện TPHCM

Mai Dung |

Sáng nay 25.8, đoàn công tác Trường đại học Y Dược Hải Phòng chính thức lên đường vào TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch COVID-19.