20 thanh thiếu niên "loạn đả" giành địa bàn biểu diễn

Đình Trường |

Do xảy ra tranh chấp khu vực biểu diễn xiếc dạo, 2 nhóm thanh thiếu niên đã xảy ra ẩu đả, dùng dao, kiếm hỗn chiến tại quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, Công an quận 7 (TP. Hồ Chí Minh) cho biết hiện đang tạm giữ 20 người gây ra vụ hỗn chiến vào ngày 9.11.

Thông tin ban đầu cho hay, xuất phát từ việc tranh khu vực biểu diễn xiếc dạo xung quanh các quán nhậu tại quận 7, hai nhóm thanh thiếu niên do Nguyễn Khánh T (tức Út "Mót", 16 tuổi, quê Long An) cầm đầu và nhóm do Cao Văn D (15 tuổi, ngụ quận 7) cầm đầu đã hẹn gặp nhau để giải quyết.

Tang vật thu giữ tại hiện trường. Ảnh: CACC
Tang vật thu giữ tại hiện trường. Ảnh: CACC

Vào tối 8.11, nhóm Cao Văn D đến điểm hẹn thì thấy nhóm của Tuấn đông quân số hơn nên quay về huy động thêm người.

Đến 22h cùng ngày, nhóm của D trở lại thì thấy 3 thành viên trong nhóm của T đứng trước hẻm 860 Huỳnh Tấn Phát (quận 7) nên đã xông tới chém cả 3 bị thương.

Đến ngày 9.11, hai nhóm tiếp tục hẹn đánh nhau ở khu chế xuất Tân Thuận, một xe máy tại hiện trường bị tấn công bằng xăng.

Hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ các đối tượng có liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ ẩu đả.

Đình Trường
TIN LIÊN QUAN

Hai nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm khiến 2 người nhập viện

P.Đ |

Hai nhóm thanh niên đi xe máy, cầm mã tấu, dao, bom xăng... hỗn chiến trong đêm khiến 2 người bị trọng thương sau vụ xô xát.

Hỗn chiến sau va chạm giao thông, 1 người tử vong

Hồ Dương |

Tối ngày 13.10, sau pha va chạm giao thông, hai nhóm thanh niên đã xảy ra hỗn chiến khiến 1 người bị đâm tử vong. Vụ việc xảy ra trên khu vực đường Hương Lộ 2 (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh).

Vụ "hỗn chiến" trên Quốc lộ 1A khiến 1 người chết: 8 bị cáo lĩnh án

TRẦN TUẤN |

Ngày 10 và 11.10, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm 8 bị cáo trong vụ hỗn chiến trên Quốc lộ 1A khiến 1 người chết.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Hai nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm khiến 2 người nhập viện

P.Đ |

Hai nhóm thanh niên đi xe máy, cầm mã tấu, dao, bom xăng... hỗn chiến trong đêm khiến 2 người bị trọng thương sau vụ xô xát.

Hỗn chiến sau va chạm giao thông, 1 người tử vong

Hồ Dương |

Tối ngày 13.10, sau pha va chạm giao thông, hai nhóm thanh niên đã xảy ra hỗn chiến khiến 1 người bị đâm tử vong. Vụ việc xảy ra trên khu vực đường Hương Lộ 2 (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh).

Vụ "hỗn chiến" trên Quốc lộ 1A khiến 1 người chết: 8 bị cáo lĩnh án

TRẦN TUẤN |

Ngày 10 và 11.10, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm 8 bị cáo trong vụ hỗn chiến trên Quốc lộ 1A khiến 1 người chết.