20 năm mang Tết đến với bệnh nhân nghèo

P.Linh |

Những lần vào ra hỗ trợ cảnh đời, chứng kiến nhịp sống đối lập bên ngoài và bên trong cánh cổng viện ngày giáp tết đã thôi thúc anh chị em Quỹ Tấm lòng Vàng (TLV) tại Khánh Hoà thực hiện những chuyến xe mang xuân yêu thương đến với người bệnh nhiều năm qua.

Ngày 26.1, Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, phối hợp với LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà, VPPV TT Báo Lao Động tại Khánh Hoà tổ chức trao quà Tết cho bệnh nhân nghèo xuân Nhâm Dần 2022. Với 440 suất quà Tết gồm: Bánh, kẹo, sữa, nước yến… (trị giá 250.000 đồng/suất) được trao cho bệnh nhân nghèo phải ở lại viện điều trị trong những ngày giáp Tết tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hoà (200 suất), bệnh viện chuyên khoa tâm thần Diên Phước (115 suất) và bệnh nhân phong điều trị tại Bệnh viện da liễu Khánh Hoà.

Đồng thời thăm và hỗ trợ 2 bệnh nhân mắc bệnh nan y đặc biệt khó khăn là em Cao Thị Diễm Kiều (trú huyện Khánh Vĩnh), chị Nguyễn Thị Thủy (P. Vĩnh Hoà) và mỗi trường hợp 2 triệu đồng.

Tròn 20 năm cứ vào dịp cuối năm quỹ TLV Lao Động lại tổ chức chương trình “Góp quà Tết cho bệnh nhân nghèo” tại Khánh Hòa. Được khởi xướng từ năm 2002, đến nay chương trình đã trao hàng nghìn suất quà Tết đến bên từng bệnh nhân nghèo phải ở lại bệnh viện trong những ngày giáp Tết. Những suất quà từ tấm lòng các mạnh thường quân, của anh chị em PVTT Báo Lao Động tại Khánh Hoà, LĐLĐ Khánh Hòa đã tiếp thêm sắc xuân ấm áp ở viện trước thềm năm mới.

3 bệnh viện chính có đông người bệnh hoàn cảnh ngặt nghèo chương trình chọn tiếp sức là Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần và nhóm bệnh nhân phong tại Bệnh viện Da liễu.

Tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa bình quân mỗi năm vẫn gần 200 bệnh nhân nghèo mắc bệnh ung thư phải ở lại “ăn tết” trong viện. Chưa kể nhiều khoa khác, số bệnh nhân khó khăn không thể kịp về cùng gia đình trong ngày Tết lên cả trăm người. Đây là địa điểm chương trình luôn dành 150-250 suất quà mỗi năm.

Và trong hành trình 20 năm để những suất quà được nhiều thêm, nhiều người bệnh khó khăn được trợ giúp, anh chị em thực hiện chương trình gặp vô vàn tình huống “chạy” quà ở phút 89. Bởi mỗi tin nhắn từ bệnh viện thêm vài suất được không? 28 Tết rồi cô chú ấy chưa có người đón...

Và thế là thêm những cuộc gọi đến đơn vị đồng hành hay cũng có khi là anh chị em góp vào cho đủ chứ không đành đặng bớt quà.

Ông Nguyễn Thanh Liêm - Đại diện Công đoàn Cty. TNHH đóng tàu Hyundai Việt Nam (HVS) nhiều lần đi cùng chia sẻ: “Khi cầm những phần quà Tết trao cho người bệnh ở viện ngày cận Tết đã thấy nhói lòng rồi, nhưng nếu một lần trao cho bệnh nhân tâm thần càng thêm xót xa. Chưa có năm nào tôi không khỏi rưng rưng. Xúc động bởi nhìn những khuôn mặt thơ ngây có, lớn có mang bệnh bởi nhiều cảnh ngộ ấy ngày Tết không có người đón về thế mà khi nhận quà vui lắm. Năm nào đoàn cũng giao lưu hát cùng bệnh nhân, chơi những trò chơi con trẻ. Cả người cho và người nhận đều ấn tượng gieo lại trong nhau niềm vui. Khi về lại hứa với nhau năm sau tiếp tục đến”.

Cũng là đơn vị đồng hành cùng chương trình 12 năm qua, ông Nguyễn Thành Tuyến - Phó Chủ tịch Công đoàn TCty Khánh Việt (Khatoco) cho biết: “Tôi ấn tượng nhất là chương trình tặng quà Tết cho bệnh nhân khó khăn tại các bệnh viện khi xuân về. Chúng ta ai cũng muốn được về sum họp với gia đình, nhất là những ngày giáp Tết nhưng khi vào bệnh viện để tặng quà cho các bệnh nhân những năm qua chúng tôi luôn cảm nhận được nỗi buồn. Rồi tiếp nhận món quà nhỏ của chương trình thấy ai cũng ánh lên niềm vui, mang lại chút không khí tết đến với mọi người, thật ý nghĩa”.

Còn với ông Bùi Trần Thái - Chủ tịch Công đoàn Công ty Yến sào Khánh Hòa, hơn 10 năm qua đồng hành cùng quỹ TLV hỗ trợ bệnh nhân nghèo đơn vị luôn dành 500 hộp nước yến ngày xuân để góp cùng chương trình. “Quà tết cho bệnh nhân nghèo là hoạt động ý nghĩa. Rất mong quỹ tiếp tục sứ mệnh kết nối những tấm lòng, chia sẻ với người yếu thế, nhất là trong những ngày dịch bệnh.

Mỗi chương trình ngoài những phận người được tiếp sức còn nhân lên tinh thần đùm bọc, truyền cảm hứng vượt khó, đoàn kết không để ai bỏ lại phía sau”- ông Thái nói.

P.Linh
TIN LIÊN QUAN

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trao quà cho người lao động khó khăn

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tại chương trình “Tết sum vầy – Xuân bình an” do LĐLĐ huyện Hướng Hóa tổ chức, đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động đã trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Quỹ Tấm lòng vàng trao quà đến những hoàn cảnh khó khăn vùng lòng hồ

Trần Trọng |

Hòa Bình - Nhiều phần quà được trao đến người dân gặp khó khăn vùng lòng hồ và chịu ảnh hưởng lớn của thiên tai.

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao tặng học bổng cho con công nhân lao động

Lâm Mây |

Bắc Ninh - Ngày 18.1.2022, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức trao 20 suất học bổng con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trao quà cho người lao động khó khăn

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tại chương trình “Tết sum vầy – Xuân bình an” do LĐLĐ huyện Hướng Hóa tổ chức, đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động đã trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Quỹ Tấm lòng vàng trao quà đến những hoàn cảnh khó khăn vùng lòng hồ

Trần Trọng |

Hòa Bình - Nhiều phần quà được trao đến người dân gặp khó khăn vùng lòng hồ và chịu ảnh hưởng lớn của thiên tai.

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao tặng học bổng cho con công nhân lao động

Lâm Mây |

Bắc Ninh - Ngày 18.1.2022, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức trao 20 suất học bổng con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.