20 năm đột phá của báo điện tử VietNamNet

LH |

Được xem là tờ báo điện tử đầu tiên tại Việt Nam, kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập (19.12.1997-19.12.2017), báo điện tử VietNamNet vinh dự được nhận Huân chương Lao Động hạng Nhì.

Năm 1997, mạng thông tin trực tuyến VASC Orient trực thuộc Công ty phần mềm và truyền thông ra đời. Đây là thành viên của Công ty Bưu chính viễn thông. Ngày 7.1.2002, VASC Orient đổi tên thành VietNamNet tại địa chỉ vietnamnet.vn. Ngày 23.1.2003, VietNamNet được cấp giấy phép là tờ báo mạng điện tử và trở thành một trong những tờ báo mạng có mặt trong thời kỳ đầu xuất hiện loại hình báo mạng đầu tiên ở Việt Nam.

Ngày 17.6.2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định chuyển báo điện tử VietNamNet về trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Báo VietNamNet thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần giáo dục, nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của người Việt Nam đồng thời là một kênh thông tin quan trọng cung cấp thông tin trung thực về các hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông. Với sự phát triển của mình, báo điện tử VietNamNet thoả mãn nhu cầu thông tin của công chúng và trở thành tờ báo mạng có uy tín tại Việt Nam. 

Qua 20 năm xây dựng và phát triển, với sự đoàn kết, nỗ lực và sáng tạo của các thế hệ lãnh đạo, của tập thể cán bộ viên chức, của mỗi phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, cộng tác viên, báo điện tử VietNamNet đã thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mọi tầng lớp nhân dân; …; tích cực tham gia cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tệ nạn xã hội; tuyên truyền đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ, bảo vệ các vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; góp phần vào quá trình dân chủ hóa đời sống xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Tổng Biên tập Phạm Anh Tuấn chia sẻ: "Thêm tuổi mới, báo điện tử VietNamNet cần sự đột phá, cải thiện nội dung đến hình thức. Với quyết tâm xây dựng tờ báo không ngừng phát triển, đổi mới, tập thể báo điện tử VietNamNet đã làm việc không mệt mỏi để giữ được vị thế là tờ báo chính thống hàng đầu Việt Nam".

Là một trong những người gắn bó đầu tiên với báo điện tử VietNamNet, ông Phạm Anh Tuấn bày tỏ vui mừng khi các chỉ tiêu qua các năm đều đạt yêu cầu, từ lượng truy cập đến việc ra đời nhiều chuyên mục mới đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc. Bước sang  tuổi 20 - cột mốc rất quan trọng, báo điện tử VietNamNet có nhiều dự định phải làm, làm sao để tuổi 20 của VietNamNet thật ý nghĩa, phát huy hơn nữa những thế mạnh hiện tại. 

Ngày 19.12.1997, Trung tâm dịch vụ giá trị gia tăng VASC khai trương; đồng thời khai trương website www.vnn.vn, tiền thân của VietNamNet ngày nay. Ngày 2.9.2001, mạng thông tin trực tuyến VASC Orient ra đời.

Năm 2012, báo điện tử VietNamNet vinh dự được nhận Huân chương Lao Động hạng Ba do Chủ tịch Nước trao tặng.

Để ghi nhận chặng đường 20 năm nhiều thành công rực rỡ, tháng 12.2017, báo được nhận Huân chương Lao Động hạng Nhì do Chủ tịch Nước trao tặng.

LH
TIN LIÊN QUAN

Sẽ kiểm soát việc gỡ bài, sửa bài trên báo điện tử

HUYÊN HUYÊN |

Với sự vận hành liên tục và cung cấp thông tin chính xác của thiết bị phần mềm về việc gỡ bài, sửa bài, Hội Nhà báo Việt Nam tin tưởng thời gian tới sẽ ngăn chặn và xoá bỏ được hiện tượng "Sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ" liên quan đến xuất bản trên báo điện tử hiện nay.

“Viết” - “gõ” và “chạm” báo

NGỌC ĐINH |

Những lời khuyên rất tâm huyết, phân tích chuẩn mực về sức mạnh của công nghệ với người làm báo từ chính một giảng viên đã góp phần đào tạo ra hàng ngàn nhà báo - Tiến sĩ Khoa học Đoàn Hương.

Báo Người Cao tuổi chính thức ra mắt báo điện tử Ngày mới online

Xuân Hải |

Sáng 17.3, tại Hà Nội, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Báo Người Cao tuổi tổ chức Lễ khai trương Báo Ngày mới online, tờ báo điện tử của Hội.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Sẽ kiểm soát việc gỡ bài, sửa bài trên báo điện tử

HUYÊN HUYÊN |

Với sự vận hành liên tục và cung cấp thông tin chính xác của thiết bị phần mềm về việc gỡ bài, sửa bài, Hội Nhà báo Việt Nam tin tưởng thời gian tới sẽ ngăn chặn và xoá bỏ được hiện tượng "Sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ" liên quan đến xuất bản trên báo điện tử hiện nay.

“Viết” - “gõ” và “chạm” báo

NGỌC ĐINH |

Những lời khuyên rất tâm huyết, phân tích chuẩn mực về sức mạnh của công nghệ với người làm báo từ chính một giảng viên đã góp phần đào tạo ra hàng ngàn nhà báo - Tiến sĩ Khoa học Đoàn Hương.

Báo Người Cao tuổi chính thức ra mắt báo điện tử Ngày mới online

Xuân Hải |

Sáng 17.3, tại Hà Nội, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Báo Người Cao tuổi tổ chức Lễ khai trương Báo Ngày mới online, tờ báo điện tử của Hội.