Hà Nội tuyển sinh lớp 6:

20 học sinh dự tuyển, chỉ 1 có cơ hội đỗ!

Đặng Chung |

Ngày 5.7, Hà Nội bắt đầu tổ chức kỳ dự tuyển vào lớp 6 các trường tốp trên (bao gồm cả trường THCS công lập, bán công, dân lập và trường chuyên). Nhiều trường có số học sinh đăng ký dự tuyển vượt xa chỉ tiêu: 20 em dự thi, chỉ 1 học sinh có cơ hội đỗ. Những cô cậu học trò lớp 5, mới chập chững bước qua cánh cửa trường tiểu học đã được bố mẹ cho thử sức với kỳ thi được ví “căng thẳng hơn thi đại học”.

Con thi, cha mẹ “như ngồi trên lửa”

Hơn 8.000 học sinh lớp 5 đã tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, THCS & THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) trong 2 ngày cuối tuần qua.  Theo ghi nhận của Lao Động, ngay từ sáng sớm, hàng nghìn phụ huynh đã đưa con tới trường thi. Dù thời tiết không thuận lợi vì trời liên tục đổ mưa, nhưng phụ huynh vẫn kiên nhẫn chờ đợi trong suốt thời gian con làm bài. Nhiều người thừa nhận, dù con đi thi nhưng cha mẹ lo lắng và hồi hộp “như ngồi trên lửa”.

Nhìn danh sách thí sinh dài dằng dặc với 107 phòng thi tại Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành - nơi có tỉ lệ chọi lên đến 1/17, anh Bùi Quốc Anh (Mỹ Đình, Hà Nội) tự trấn an: “Gia đình tôi đã định hướng cho cháu thi vào Trường Nguyễn Tất Thành từ hồi lớp 3. Bản thân cháu khi có chị họ theo học ở đây cũng đã rất thích. Dù chuẩn bị từ trước, nhưng khi đưa cháu đi thi, thấy số lượng học sinh tham dự rất đông, tôi bắt đầu thấy áp lực. Hy vọng con làm bài tốt để đỗ vào trường mơ ước, nhưng nếu không đỗ cũng không sao. Coi như đây là một trải nghiệm của con”.

Tại THCS & THPT Lương Thế Vinh, học sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực trong cả ngày 5.7 - sáng thi Tiếng Việt và tiếng Anh, chiều thi Toán. Đưa con đi thi, chờ đợi ngoài phòng thi, chị Lê Thu Minh (quận Thanh Xuân, Hà Nội) không giấu sự hồi hộp, căng thẳng. Hơn 1 năm nay, chị đã cho con đi học thêm, luyện đề để thi vào trường. Dù đã chuẩn bị tâm lý và động viên con không quá áp lực, nhưng chị thừa nhận, những ngày qua luôn trong tâm trạng “thấp thỏm”, không ngủ được vì lo lắng cho kỳ thi chuyển cấp của con. Bởi Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh cũng là một trong những trường có tỉ lệ “chọi ” cao ở Hà Nội, khi 4.000 hồ sơ dự thi chỉ tiêu tuyển sinh là 600 cho cả 2 cơ sở.

Tại Hà Nội, hiện còn khoảng 10 trường chất lượng cao, trường chuyên, trường có số dự tuyển vượt xa chỉ tiêu cũng sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá, tuyển chọn học sinh vào lớp 6 trong những ngày tới. Tỉ lệ “chọi” ở nhiều trường ở mức 1/20, nên áp lực tuyển sinh lớp 6 trở nên căng thẳng. Kỳ thi này cũng được nhiều phụ huynh cho là “khó hơn thi đại học”, bởi đề thi được xây dựng có tính phân hóa, để sàng lọc từ hàng nghìn hồ sơ để tuyển 200-300 chỉ tiêu.

Riêng với Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, để vào được lớp 6 trường này, học sinh phải trải qua 2 vòng xét tuyển và kiểm tra, đánh giá gắt gao. Vòng xét tuyển hồ sơ chính là xét học bạ; trong đó, tổng điểm kiểm tra cuối kỳ các môn toán, tiếng Việt phần lớn phải đạt điểm 10. Những học sinh có điểm sơ tuyển từ 137 điểm trở lên sẽ được tham gia kiểm tra ở vòng 2 với các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh vào ngày 24.7. Dự báo, sức “nóng” của cuộc đua vào lớp 6 sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới, với các cuộc cạnh tranh để vào trường chuyên, trường chất lượng cao của Hà Nội.

Điểm thi tiếng Anh đang là lợi thế

Một điểm mới trong công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm nay là rất nhiều trường chú trọng môn tiếng Anh. Hầu hết các trường tổ chức kỳ thi lớp 6 đều có đánh giá năng lực tiếng Anh của học sinh với các kỹ năng nghe - nói - đọc - viết. Tại Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, nếu học sinh có chứng chỉ TOEFL Primary sẽ được miễn thi môn tiếng Anh và quy đổi ra điểm  thi môn này.

Theo nhà giáo Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường Marie Curie Hà Nội, trong kỳ thi vào lớp 6 của nhà trường vào 12.7 tới, đề kiểm tra đánh giá năng lực môn Toán, tiếng Việt sẽ thuộc chương trình lớp 5 hiện hành. Đề thi sẽ ra ở mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng ở mức độ thấp. Riêng với môn tiếng Anh sẽ được chú trọng.

“Đề thi tiếng Anh sẽ gồm 60 câu trắc nghiệm được sắp xếp từ dễ đến khó để phân hóa học sinh.  Bởi theo hướng đào tạo ở cấp 2, nhà trường tăng cường về tiếng Anh để học sinh có thể đạt B2 khi học hết lớp 9. Đề thi sẽ do đối tác dạy tiếng Anh tăng cường trong trường đảm nhiệm.

Vì vậy, nếu học sinh nào tốt môn tiếng Anh sẽ là lợi thế.  Tiếng Anh không phải học để thi mà học để trang bị kỹ năng giao tiếp. Dù không đỗ vào trường thì đây vẫn là vốn kiến thức quan trọng để học tiếp lên những lớp trên dù học sinh học ở trường nào”- Hiệu trưởng Trường Marie Curie Hà Nội Hà Nội cho biết.

Với các trường tuyển sinh lớp 6 hệ song bằng, học sinh cũng phải thực hiện 2 bài kiểm tra đánh giá năng lực: Bài kiểm tra đánh giá năng lực môn Tiếng Anh gồm 2 phần (viết và nghe); bài kiểm tra đánh giá năng lực môn Toán bằng Tiếng Anh theo chuẩn CAIE, thời gian làm bài 60 phút.

Còn theo bà Văn Lê Na - Phó Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, trong kỳ thi vào lớp 6 của trường năm nay, ngoài chú trọng các môn Toán, Tiếng Việt, tiếng Anh, trường cũng sẽ ưu tiên cho con của các bác sĩ, nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch. Theo đó, sẽ cộng thêm 20 điểm cho con của y-bác sĩ xét tuyển vào lớp 6 và cộng 5 điểm nếu tuyển sinh vào lớp 10 của trường. Đây là cách để nhà trường thể hiện sự biết ơn, tri ân sự hy sinh của các bác sĩ trong thời gian qua.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh đội mưa đưa con đi thi vào lớp 6 trường có tỉ lệ chọi 1:17

Nhật Huy - Phương Linh |

Sáng nay (4.7), ghi nhận tại trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Cầu Giấy, Hà Nội), hàng nghìn phụ ở Hà Nội đã đội mưa đưa con đi thi vào lớp 6.

“Chạy nước rút” luyện thi vào lớp 6

Đặng Chung - Linh Chi |

Để chắc chắc có một suất vào lớp 6 tại các trường THCS có tiếng tại Hà Nội, phụ huynh không ngại “rải” hồ sơ vào nhiều trường khác nhau. Những ngày cuối tháng 6, khi Hà Nội nóng như đổ lửa, cũng là lúc các “sĩ tử nhí” phải căng mình với lịch - sáng đi thi, chiều tới lò luyện thi.

Thi vào lớp 6: Những chủ điểm quan trọng và bài tập vận dụng môn Toán

HUYÊN NGUYỄN |

Thi tuyển sinh đầu cấp vào lớp 6 ở các trường THCS top đầu được cho là gay go, căng thẳng hơn cả thi đại học. Chính vì thế, học sinh cần nắm được những chủ điểm quan trọng và các dạng bài tập để có thể hoàn thành tốt các bài kiểm tra.

Cô gái Singapore sốc khi nhờ AI lên kế hoạch du lịch Việt Nam

Thúy Ngọc |

Melissa Tan sử dụng Notion AI để lên kế hoạch chuyến du lịch Việt Nam một mình trong 12 ngày, bắt đầu từ Hà Nội. Kết quả khiến cô sững sờ.

TPHCM: Hơn 31.000 xe hết hạn tạm giữ chưa được xử lý

MINH QUÂN |

TPHCM - Thời gian dài, thủ tục nhiều khiến hơn 31.000 phương tiện giao thông vi phạm quá thời hạn bị tạm giữ tại các kho tang vật của Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh chưa được xử lý.

Đà Nẵng: Kẻ gian đập phá trụ ATM ngân hàng trộm tiền giữa phố

Mai Hương |

Chiều 23.3, nhân viên Ngân hàng Thương mại CP Đông Á phát hiện trụ ATM trên đường Lê Duẩn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị kẻ gian đập phá.

Hai tấm thẻ đỏ và bài học cho U23 Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

U23 Việt Nam đã nhận bài học sau trận đấu với U23 Iraq ở giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023.

Tài chính thông minh: Tất tần tật về đầu tư vàng để sinh lời tối ưu

Nhóm PV |

Vàng là tài sản tích trữ và đầu tư phổ biến với người dân Việt Nam. Kim loại quý còn công cụ phòng thủ vững chắc trước những biến động kinh tế và bảo toàn giá trị tăng trưởng qua thời gian. Ông Tạ Thanh Tùng - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ tiết lộ chi tiết trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Phụ huynh đội mưa đưa con đi thi vào lớp 6 trường có tỉ lệ chọi 1:17

Nhật Huy - Phương Linh |

Sáng nay (4.7), ghi nhận tại trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Cầu Giấy, Hà Nội), hàng nghìn phụ ở Hà Nội đã đội mưa đưa con đi thi vào lớp 6.

“Chạy nước rút” luyện thi vào lớp 6

Đặng Chung - Linh Chi |

Để chắc chắc có một suất vào lớp 6 tại các trường THCS có tiếng tại Hà Nội, phụ huynh không ngại “rải” hồ sơ vào nhiều trường khác nhau. Những ngày cuối tháng 6, khi Hà Nội nóng như đổ lửa, cũng là lúc các “sĩ tử nhí” phải căng mình với lịch - sáng đi thi, chiều tới lò luyện thi.

Thi vào lớp 6: Những chủ điểm quan trọng và bài tập vận dụng môn Toán

HUYÊN NGUYỄN |

Thi tuyển sinh đầu cấp vào lớp 6 ở các trường THCS top đầu được cho là gay go, căng thẳng hơn cả thi đại học. Chính vì thế, học sinh cần nắm được những chủ điểm quan trọng và các dạng bài tập để có thể hoàn thành tốt các bài kiểm tra.