2 tháng giải ngân được 2%, Chủ tịch TPHCM yêu cầu xử lý nhà thầu yếu kém

MINH QUÂN |

TPHCM - Trước việc chỉ giải ngân được 2% vốn đầu tư trong 2 tháng, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đề nghị các chủ đầu tư rà soát, xử lý nghiêm một số nhà thầu yếu kém, không nghiêm túc.

Chỉ đạo trên được Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đưa ra tại cuộc họp kinh tế - xã hội tháng 2, ngày 6.3.

Vốn đầu tư công được xem là vốn mồi cho nền kinh tế. Năm 2024, TPHCM xác định giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng.

Năm nay, TPHCM được Thủ tướng Chính phủ giao tổng vốn đầu tư công là 79.263 tỉ đồng. Tuy nhiên sau 2 tháng đầu năm, TPHCM mới giải ngân được khoảng 1.600 tỉ đồng (đạt khoảng 2%).

Đầu năm nay TPHCM đặt mục tiêu trong quý 1 năm 2024 giải ngân không thấp hơn 12%. Nhưng trước thực trạng trên, ông Phan Văn Mãi yêu cầu từng địa phương cần bám sát các chương trình hành động, phấn đấu giải ngân ít nhất 10% tổng vốn trong quý 1.

Song song đó, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo giải quyết vấn đề về thiếu vật liệu xây dựng. "Các nhà thầu khi ký với chúng ta thì có nhiệm vụ phải đảm bảo vật liệu xây dựng. Bây giờ, nhà thầu không thể nói một câu là UBND phải lo vật liệu xây dựng cho tôi, trách nhiệm này trước hết là của nhà thầu. Tôi đề nghị các chủ đầu tư xem lại, xử lý nghiêm một số nhà thầu yếu kém, không nghiêm túc" - ông Phan Văn Mãi chỉ đạo.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu, ngay trong tháng 3, các ban quản lý, chủ đầu tư dự án, các quận, huyện phải chỉ ra được các nhà thầu trây ỳ, yếu kém, không nghiêm túc để xử lý ngay. Nếu những nhà thầu nêu trên không bị xử lý thì UBND TPHCM sẽ xử lý các đơn vị cấp trên.

Trong công tác giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND TPHCM giao nhiệm vụ cho các bên cần hoàn tất trong tháng 6.

Thi công dự án nút giao An Phú (TP Thủ Đức).  Ảnh: Minh Quân
Thi công dự án nút giao An Phú (TP Thủ Đức). Ảnh: Minh Quân

Mới đây, UBND TPHCM đã ban hành "Chương trình hành động thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024" để đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình trọng điểm.

Trong đó, UBND TPHCM yêu cầu các sở, ban ngành rút ngắn ít nhất 30% thời gian giải quyết hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán. Đồng thời, tránh xảy ra tình trạng phải thực hiện trình, thẩm định nhiều lần làm ảnh hưởng tiến độ dự án.

Bên cạnh kế hoạch rút ngắn thời gian làm thủ tục, UBND TPHCM đề nghị các địa phương trực thuộc có chế tài và xử lý nghiêm chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình cản trở, làm chậm tiến độ triển khai dự án.

Hàng tháng, Sở Nội vụ cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước Thành phố tham mưu, đề xuất phê bình, khiển trách, kỷ luật tập thể, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương có tỉ lệ giải ngân thấp.

2 tháng đầu năm, kinh tế TPHCM ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Thu ngân sách đạt hơn 103.164 tỉ đồng (đạt 21,37% dự toán năm và tăng 13,69% so cùng kỳ). Thị trường bất động sản đã có dấu hiệu phục hồi tích cực hơn, doanh thu kinh doanh bất động sản ước tăng 20,1% so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp thành lập mới là 6.283 doanh nghiệp với số vốn đăng ký mới là 56.851 tỉ đồng, tăng 18,2% về số lượng và tăng 44,4% về vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 184.888 tỉ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 6,1%).

Kim ngạch xuất khẩu đạt 6,3 tỉ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch đạt 15.743 tỉ đồng, tăng 21,2% so với cùng kỳ.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên lưu ý trong việc xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát

MINH QUÂN |

TPHCM - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu hạn chế đến mức tối đa sự ảnh hưởng của việc xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát đến các hoạt động khác của TPHCM.

Dự án cải tạo tuyến kênh dài nhất TPHCM sẽ hoàn thành năm 2025

MINH QUÂN |

TPHCM - Sau một năm thi công, dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên hiện đạt hơn 50% tổng khối lượng, đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dịp 30.4.2025.

TPHCM trước thách thức giải ngân hơn 79.000 tỉ đồng trong năm 2024

MINH QUÂN |

TPHCM - Năm 2024, TPHCM được giao vốn đầu tư công hơn 79.000 tỉ đồng - cao nhất từ trước đến nay. Nếu không chạy nước rút ngay từ đầu năm, TPHCM rất khó đạt được mục tiêu giải ngân 95%.

Bị cáo Trương Huệ Vân nói về mối quan hệ đặc biệt với bị cáo Trương Mỹ Lan

Nhóm PV |

TPHCM - Tại phiên tòa sáng 7.3, bị cáo Trương Huệ Vân khai được bị cáo Trương Mỹ Lan nuôi, cho ăn học từ nhỏ và tạo công ăn việc làm nên coi cô ruột như mẹ ruột. Do đó, bị cáo Vân làm theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan, giúp chiếm đoạt 1.088 tỉ đồng.

Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm 5 kiểm sát viên Viện KSND Tối cao

Vương Trần |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ mỗi kiểm sát viên phải luôn thượng tôn pháp luật, thực sự liêm, chính, chí công, vô tư; thực hiện nghiêm nhiệm vụ và quyền hạn của kiểm sát viên theo quy định.

Hai công trình liên quan vụ Công ty Hưng Phát quỵt lương hàng trăm thợ xây

Minh Chuyên - Trâm Anh |

Hoà Bình - Liên quan đến vụ hàng trăm thợ xây bị Công ty TNHH thương mại phát triển và xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) nợ tiền công, theo tìm hiểu, số tiền nợ nằm phần lớn ở 2 công trình trăm tỉ tại huyện Lạc Thuỷ và TP Hoà Bình.

Hai cảng tàu du lịch ở Hạ Long đồng loạt tăng các loại phí dịch vụ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu và Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cùng tăng đồng loạt các loại giá dịch vụ, từ vé qua cảng đối với du khách đến, giá neo đậu tầu thuyền... bắt đầu từ ngày 1.4.2024. Theo các chủ tàu, việc các cảng tàu tăng giá dịch vụ cao và đột ngột vào thời điểm hiện nay sẽ ảnh hưởng đến sự cạnh tranh của điểm đến.

Cận cảnh cầu treo 24 tỉ đồng tại Nghệ An sụp đổ sau gần 10 năm sử dụng

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Cây cầu treo bắc qua sông Hiếu tại huyện miền núi Quỳ Châu trị giá 24 tỉ đồng bị đổ sập sau gần 10 năm sử dụng gây xôn xao dư luận.

Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên lưu ý trong việc xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát

MINH QUÂN |

TPHCM - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu hạn chế đến mức tối đa sự ảnh hưởng của việc xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát đến các hoạt động khác của TPHCM.

Dự án cải tạo tuyến kênh dài nhất TPHCM sẽ hoàn thành năm 2025

MINH QUÂN |

TPHCM - Sau một năm thi công, dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên hiện đạt hơn 50% tổng khối lượng, đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dịp 30.4.2025.

TPHCM trước thách thức giải ngân hơn 79.000 tỉ đồng trong năm 2024

MINH QUÂN |

TPHCM - Năm 2024, TPHCM được giao vốn đầu tư công hơn 79.000 tỉ đồng - cao nhất từ trước đến nay. Nếu không chạy nước rút ngay từ đầu năm, TPHCM rất khó đạt được mục tiêu giải ngân 95%.