2 tàu du lịch cháy rụi trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - 2 tàu du lịch chạy từ Cẩm Phả về đến khu vực Bãi Cháy, TP.Hạ Long thì bất ngờ một tàu cháy, rồi lan sang tàu kia. Các lực lượng cứu hộ có mặt ngay khi nhận được thông tin, nhưng do trời hanh và gió to nên cả hai tàu đã bị thiêu rụi và chìm xuống biển.

Vụ việc xảy vào khoảng 13h30 hôm nay (22.11). Theo thông tin ban đầu, hai tàu này không chở khách và chạy từ vịnh Bái Tử Long, TP.Cẩm Phả về Bãi Cháy, TP.Hạ Long.

Thời điểm cháy, 2 tàu ở gần nhau, nên ngọn lửa từ tàu kia lan sang tàu bên cạnh. Vị trí cháy ở khá xa bờ nên chỉ có tàu cứu hỏa tiếp cận được. Nguyên nhân vụ tàu cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra.

Video clip 2 tàu cháy trên vịnh Hạ Long. Lúc đầu, 2 tàu ở gần nhau.
Thời tiết hôm nay hanh, lại có gió to nên ngọn lửa bùng lên rất nhanh. Ảnh: CTV
Thời tiết hôm nay hanh, lại có gió to nên ngọn lửa bùng lên rất nhanh. Ảnh: CTV
Tàu bị thiêu rụi và chìm xuống biển. Ảnh: CTV
Tàu bị thiêu rụi và chìm xuống biển. Ảnh: CTV
Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Dự án khách sạn 40 triệu USD bên bờ vịnh Hạ Long: 6 năm vẫn là bãi lau sậy

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Được khởi công tháng 10.2015, trên khu đất “vàng” giữa trung tâm Hạ Long, bên bờ vịnh Hạ Long, nhưng đến nay, hiện trường vẫn là lau sậy và cỏ dại mọc um tùm, dù dự án được đổi tên, thay đổi thiết kế…

COVID-19 “thổi bay” khoảng 1.200 tỉ đồng/năm của vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trước khi COVID-19 xuất hiện, mỗi năm doanh thu từ bán vé tham quan vịnh Hạ Long đạt khoảng 1.200 tỉ đồng. Bình quân, mỗi ngày doanh thu của vịnh Hạ Long là từ 3-5 tỉ đồng. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã “thổi bay” hàng nghìn tỉ đồng doanh thu của Ban Quản lý vịnh Hạ Long.

Ngắm "Vịnh Hạ Long" trên Tây Nguyên

Phan Tuấn |

Hồ Tà Đùng, ở huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) có hơn 40 hòn đào lớn nhỏ, nổi bật trên diện tích mặt nước rộng gần 3.700ha. Thế nên, nơi đây được du khách bốn phương ví là “Vịnh Hạ Long" của Tây Nguyên.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Dự án khách sạn 40 triệu USD bên bờ vịnh Hạ Long: 6 năm vẫn là bãi lau sậy

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Được khởi công tháng 10.2015, trên khu đất “vàng” giữa trung tâm Hạ Long, bên bờ vịnh Hạ Long, nhưng đến nay, hiện trường vẫn là lau sậy và cỏ dại mọc um tùm, dù dự án được đổi tên, thay đổi thiết kế…

COVID-19 “thổi bay” khoảng 1.200 tỉ đồng/năm của vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trước khi COVID-19 xuất hiện, mỗi năm doanh thu từ bán vé tham quan vịnh Hạ Long đạt khoảng 1.200 tỉ đồng. Bình quân, mỗi ngày doanh thu của vịnh Hạ Long là từ 3-5 tỉ đồng. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã “thổi bay” hàng nghìn tỉ đồng doanh thu của Ban Quản lý vịnh Hạ Long.

Ngắm "Vịnh Hạ Long" trên Tây Nguyên

Phan Tuấn |

Hồ Tà Đùng, ở huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) có hơn 40 hòn đào lớn nhỏ, nổi bật trên diện tích mặt nước rộng gần 3.700ha. Thế nên, nơi đây được du khách bốn phương ví là “Vịnh Hạ Long" của Tây Nguyên.