2 sở cùng kiểm tra "khu nghỉ dưỡng cô Năng" ở TP. Thái Nguyên

Nhóm PV |

Sở Xây dựng và Sở Tài Nguyên Môi trường là hai đơn vị được chính quyền TP. Thái Nguyên đề nghị vào cuộc kiểm tra khu vực gắn biển "Khu nghỉ dưỡng sinh thái Quyết Thắng".

Chiều 17.8, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Hoàng Mác - Phó chủ tịch UBND TP. Thái Nguyên cho biết Phòng Tài nguyên thành phố và chính quyền xã Quyết Thắng đã kiểm tra khu vực gắn biển "Khu nghỉ dưỡng sinh thái Quyết Thắng".

Ông Mác cho hay sẽ có thêm các đơn vị liên quan đến vụ việc vào cuộc để có báo cáo toàn diện nhất.

"Chúng tôi sẽ mời Sở Xây Dựng và Sở Tài Nguyên Môi trường xuống kiểm tra tiếp, theo đúng chỉ đạo của tỉnh" - ông Mác thông tin.

Hàng trăm “tín đồ” của “cô Năng” đã mua nhà và sống tại “Khu nghỉ dưỡng sinh thái Quyết Thắng” do bà này làm chủ.
Hàng trăm “tín đồ” của “cô Năng” đã mua nhà và sống tại “Khu nghỉ dưỡng sinh thái Quyết Thắng” do bà này làm chủ.

Trong khi đó, chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên, ông Trần Trọng Đạt - Chủ tịch UBND xã Quyết Thắng (TP. Thái Nguyên) cho biết sau khi nhận được phản ánh từ loạt bài của Báo Lao Động, chính quyền xã đã thành lập tổ kiểm tra để rà soát các hoạt động tại địa điểm trên.

Ông Trần Trọng Đạt - Chủ tịch UBND xã Quyết Thắng từng khẳng định không có bất cứ dự án nào tại  “Khu nghỉ dưỡng cô Năng“.

Kết quả kiểm tra đã được báo cáo lên Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, khi phóng viên đề nghị được tiếp cận chi tiết bản báo cáo, ông Trần Trọng Đạt từ chối cung cấp.

Vị lãnh đạo xã chỉ đưa ra một số thông tin "nhỏ giọt" như việc bà Dương Thị Lan (tức "cô Năng", sinh năm 1964) không có đăng ký tạm trú tạm vắng tại xã Quyết Thắng mà thường xuyên di chuyển, "cứ đi lên xong lại về". 

Mỗi tháng 2 lần, các buổi giải hạn của “cô Năng” thu hút rất đông người tham dự.
Mỗi tháng 2 lần, các buổi giải hạn của “cô Năng” thu hút rất đông người tham dự.

Về động thái liên quan đến việc biển hiệu "khu nghỉ dưỡng" tại địa điểm này có hợp lý hay không, ông Đạt chỉ cho biết "vấn đề này thuộc phạm vi thẩm quyền của địa phương, chính quyền sẽ cương quyết xử lý".

Ngày 13.8, Báo Lao Động có loạt bài Xây "khu nghỉ dưỡng" để truyền bá mê tín rồi bán chui cho cả trăm "tín đồ" phản ánh về việc  tại xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên tồn tại một địa điểm kỳ lạ, đặt biển "Khu nghỉ dưỡng sinh thái Quyết Thắng", do người phụ nữ tên Dương Thị Lan (còn gọi là "cô Năng", sinh năm 1964) lập ra.Tại đây, bà Lan công khai truyền bá mê tín dị đoan, tổ chức các buổi nhập hồn, giải hạn.

Không những vậy, người phụ nữ này còn chia "khu sinh thái" thành nhiều căn nhà nhỏ, rồi bán sang tay cho nhiều người khác. Mỗi căn nhà có giá từ vài trăm triệu đến cả tỉ đồng.

Ngày 27.7, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Trần Trọng Đạt - Chủ tịch UBND xã Quyết Thắng (TP. Thái Nguyên) cho biết đất ở khu vực "khu nghỉ dưỡng sinh thái Quyết Thắng" là dạng đất vườn và không hề có dự án nào được đăng ký triển khai.

Trong khi đó ông Đinh Công Ích - Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường TP. Thái Nguyên thì hoàn toàn bất ngờ với thông tin PV phản ánh. Ông Ích nói không hề biết và sẽ cho đi kiểm tra ngay.

Tuy nhiên sau hơn 1 tuần lễ, ông Ích trả lời PV là "chưa nhận được báo cáo" rồi cho đến tận hôm nay, cũng không có bất cứ động thái gì thêm.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Cô Năng xây cả trăm căn nhà để bán mà chính quyền không biết

Lê Thanh Phong |

Cả khu sinh thái nghỉ dưỡng treo bảng to vật vã, nhà xây dãy dọc dãy ngang, bán mỗi căn vài trăm triệu đến hơn 1 tỉ đồng. Vậy mà hỏi chính quyền trả lời không biết. Lạ chưa?

Lãnh đạo xã Quyết Thắng đi đâu, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đi đâu? Tỉnh thì quá xa.

Chính quyền TP. Thái Nguyên hứa kiểm tra ngay "Khu nghỉ dưỡng cô Năng"

Nhóm PV |

Ngay sau phản ánh của Báo Lao Động về các hoạt động có dấu hiệu mê tín dị đoan và kinh doanh bất động sản trái phép tại "Khu nghỉ dưỡng sinh thái Quyết Thắng" (xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), nhiều cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc kiểm tra địa điểm này.

Hoạt động của "khu nghỉ dưỡng cô Năng": Chính quyền không biết?

Bài, ảnh: Nhóm PV |

Nằm cách trung tâm TP. Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) khoảng 10km, tiếng là “khu nghỉ dưỡng sinh thái” nhưng theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, không có nhiều thông tin về địa điểm này trên Internet. Ngay với người dân địa phương cũng không rõ hoạt động bên trong. Hỏi danh tính "cô Năng", nhiều người thậm chí lắc đầu.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Cô Năng xây cả trăm căn nhà để bán mà chính quyền không biết

Lê Thanh Phong |

Cả khu sinh thái nghỉ dưỡng treo bảng to vật vã, nhà xây dãy dọc dãy ngang, bán mỗi căn vài trăm triệu đến hơn 1 tỉ đồng. Vậy mà hỏi chính quyền trả lời không biết. Lạ chưa?

Lãnh đạo xã Quyết Thắng đi đâu, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đi đâu? Tỉnh thì quá xa.

Chính quyền TP. Thái Nguyên hứa kiểm tra ngay "Khu nghỉ dưỡng cô Năng"

Nhóm PV |

Ngay sau phản ánh của Báo Lao Động về các hoạt động có dấu hiệu mê tín dị đoan và kinh doanh bất động sản trái phép tại "Khu nghỉ dưỡng sinh thái Quyết Thắng" (xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), nhiều cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc kiểm tra địa điểm này.

Hoạt động của "khu nghỉ dưỡng cô Năng": Chính quyền không biết?

Bài, ảnh: Nhóm PV |

Nằm cách trung tâm TP. Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) khoảng 10km, tiếng là “khu nghỉ dưỡng sinh thái” nhưng theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, không có nhiều thông tin về địa điểm này trên Internet. Ngay với người dân địa phương cũng không rõ hoạt động bên trong. Hỏi danh tính "cô Năng", nhiều người thậm chí lắc đầu.