2 quận, huyện ở TPHCM công bố kiểm soát được dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Ngày 2.9, quận 7 và huyện Củ Chi (TPHCM) cùng công bố đã kiểm soát được dịch COVID-19 căn cứ tiêu chí tỷ lệ phủ vaccine, "vùng xanh" và số ca mắc COVID-19.

"Đất thép" được Thủ tướng gọi điện chúc mừng

Trước đó, TPHCM đặt tiêu chí đến ngày 31.8 phấn đấu kiểm soát được dịch ở các quận, huyện: Cần Giờ, Nhà Bè, Củ Chi, Phú Nhuận, 5, 7 và 11 dựa vào căn cứ các tiêu chí về tình hình "vùng xanh", số ca mắc và độ phủ vaccine.

Ngày 2.9, huyện Củ Chi tổ chức hội nghị sơ kết 15 ngày ra quân thần tốc truy vết, khoanh vùng, kiểm soát dịch COVID-19.

Theo báo cáo của huyện Củ Chi, đến ngày 31.8, huyện chỉ còn 1 xã thuộc vùng có nguy cơ cao; 3 xã thuộc vùng có nguy cơ và 17/21 xã bình thường mới.

Trong đó, từ ngày 15.8 đến ngày 31.8, huyện ghi nhận 2.327 ca mắc COVID-19. Tất cả các ca mắc đều được chuyển tới khu cách ly thu dung, khoanh vùng xử lý kịp thời và được kiểm soát chặt chẽ.

Đến nay, tỷ lệ tiêm chủng vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên của huyện Củ Chi đạt hơn 93% (mũi 1, vượt 23% so với chỉ tiêu TPHCM đề ra) và gần 4% (mũi 2).

Huyện Củ Chi kết thúc giai đoạn 1, thần tốc truy vết, khoanh vùng, kiểm soát dịch bệnh, mở rộng "vùng xanh" và chính thức chuyển sang giai đoạn 2 từ ngày 1.9 đến ngày 15.9 với mục tiêu duy trì, kiểm soát lây nhiễm trong cộng đồng, giữ vững "vùng xanh" và đảm bảo công tác an sinh xã hội.

Tại buổi sơ kết, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cho biết trong sáng 2.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gọi điện và chuyển lời chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ tới nhân dân và hệ thống chính trị tại huyện Củ Chi đến nay đã kiểm soát được dịch COVID-19, làm chủ được màu xanh trên quê hương Đất thép Thành đồng.

Theo bà Lệ, qua theo dõi thông tin, Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực, trách nhiệm của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Củ Chi trong phòng chống dịch COVID-19.

"Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chỉ đạo huyện Củ Chi tiếp tục tăng cường xét nghiệm để phát hiện, truy ra F0 và kịp thời điều trị, hạn chế thấp nhất các trường hợp trở nặng, hạn chế thấp nhất tử vong. Đồng thời, phải tăng tốc hơn nữa việc tiêm vaccine, bởi vì chỉ có bao phủ vaccine mới có thể tạo miễn dịch trong cộng đồng. Cùng với đó, huyện Củ Chi cần tiếp tục hỗ trợ, trao túi an sinh, chăm lo cho người dân một cách tốt nhất. Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng trong thời gian sớm nhất, huyện Củ Chi sẽ là vùng xanh an toàn cho Củ Chi, cho TPHCM" -  Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ truyền đạt lại.

Quyết giữ vững thành quả

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận 7 tổ chức lễ công bố kiểm soát dịch trên địa bàn quận.

Chủ tịch UBND quận 7 Hoàng Minh Tuấn Anh cho biết nhờ bám sát thực tiễn và có giải pháp phù hợp nên việc chống dịch của quận đã đi đúng hướng, đúng trọng tâm trọng điểm, đến nay cơ bản kiểm soát được dịch bệnh.

Cụ thể, quận 7 đã khẩn trương khoanh vùng phong tỏa, thần tốc truy vết xét nghiệm để tách 1.541 F0 ra khỏi cộng đồng ở những vùng nguy cơ cao.

Từ ngày 23.8 đến nay, tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên địa bàn quận giảm mạnh. Trước đây, trung bình mỗi ngày, tại Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 quận 7 số 1 có từ 4-5 ca tử vong, nay giảm xuống còn 2 ca/ngày, đặc biệt ngày 1-9 đã ghi nhận không có ca nào tử vong.

Tính đến 31.8, tổng số người dân đã tiêm mũi 1 của cả quận 7 là 223.846/238.290 (đạt tỷ lệ gần 94%). Trong đó, tổng số người trên 65 tuổi đã tiêm mũi 1 là 15.957/16.438, số người nước ngoài đã tiêm là 4.338/17.693.

Để tiếp tục giữ vững thành quả trong phòng chống dịch, Chủ tịch quận 7 cho biết phải tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung đẩy mạnh tiêm vaccine, hoàn tất mũi 1 và chuẩn bị mọi kế hoạch để tiêm mũi 2.

“Ngay sau hôm nay, chúng ta phải hoàn tất xét nghiệm PCR vùng xanh, vùng vàng và tiêm phủ vaccine cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn quận. Đồng thời, phấn đấu đến ngày 15.9 phải đạt 15-20% người dân được tiêm vaccine mũi 2, hướng đến cuối tháng 9 hoàn tất tiêm mũi 2 cho người dân trên địa bàn” - ông Hoàng Minh Tuấn Anh nói.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Công an TPHCM nói về việc cấp giấy đi đường sau ngày 6.9

MINH QUÂN |

Sau ngày 6.9, nếu TPHCM tiếp tục kéo dài giãn cách, Công an TPHCM sẽ có phương án về giấy đi đường gọn nhất, thuận tiện nhất, không gây phiền hà cho người dân.

TPHCM sẽ tuyển dụng, trả lương F0 khỏi bệnh chăm sóc F0 trong bệnh viện

MINH QUÂN |

Với 116.337 F0 khỏi bệnh, TPHCM có thể tuyển dụng, trả lương, động viên lực lượng này tham gia chăm sóc F0 đang điều trị trong bệnh viện.

TPHCM có gần 113.000 bệnh nhân COVID-19 xuất viện

Thanh Chân |

Ngày 2.9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, thành phố có tổng số ca xuất viện cộng dồn từ 1.1.2021 đến nay là 112.968 bệnh nhân.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Công an TPHCM nói về việc cấp giấy đi đường sau ngày 6.9

MINH QUÂN |

Sau ngày 6.9, nếu TPHCM tiếp tục kéo dài giãn cách, Công an TPHCM sẽ có phương án về giấy đi đường gọn nhất, thuận tiện nhất, không gây phiền hà cho người dân.

TPHCM sẽ tuyển dụng, trả lương F0 khỏi bệnh chăm sóc F0 trong bệnh viện

MINH QUÂN |

Với 116.337 F0 khỏi bệnh, TPHCM có thể tuyển dụng, trả lương, động viên lực lượng này tham gia chăm sóc F0 đang điều trị trong bệnh viện.

TPHCM có gần 113.000 bệnh nhân COVID-19 xuất viện

Thanh Chân |

Ngày 2.9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, thành phố có tổng số ca xuất viện cộng dồn từ 1.1.2021 đến nay là 112.968 bệnh nhân.