2 phòng khám chuyên khoa bị tước giấy phép hoạt động vì hàng loạt sai phạm

Thùy Linh |

11 cơ sở hành nghề y, dược tư nhân đã bị Thanh tra Sở Y tế Hà Nội ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 242 triệu đồng. Trong đó, 2 phòng khám chuyên khoa đã bị tước giấy phép hoạt động.

2 phòng khám tư nhân với hàng loạt vi phạm

Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã tước giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của hộ kinh doanh Phòng khám chuyên khoa Da liễu TTClinic (số 266 phố Mai Anh Tuấn, phường Thành Công, quận Ba Đình) trong thời gian 3 tháng, buộc tháo dỡ nội dung quảng cáo trên Internet, phạt tiền 28,5 triệu đồng.

Nguyên nhân là do phòng khám không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng ghi chép không đúng theo quy định của pháp luật; quảng cáo dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.

Tiếp đó, hộ kinh doanh Phòng khám chuyên khoa Ngoại T&D Việt Đức (địa chỉ 116 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) bị xử phạt 134 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian 4 tháng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người phụ trách chuyên môn trong thời gian 3 tháng và buộc tháo gỡ, tháo dỡ nội dung quảng cáo trên Internet.

Theo Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, nguyên nhân là do phòng khám này đã có các hành vi vi phạm là người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian cơ sở đăng ký hoạt động mà không ủy quyền cho người khác theo quy định của pháp luật.

Biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật; không niêm yết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Phòng khám không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi người hành nghề theo quy định của pháp luật.

Phòng khám cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép. Tại thời điểm kiểm tra, phòng khám có lưu bệnh nhân nội trú nhưng trong phạm vi hoạt động không được phép điều trị nội trú.

Tại phòng khám không lập sổ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật và quảng cáo dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.

Xử phạt vì quảng cáo không phép, dừng hoạt động mà không báo cáo

Hộ kinh doanh Phòng khám sản phụ khoa Tâm Đức, số nhà 12 phố Mạc Xá, phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm bị xử phạt 22,5 triệu đồng do quảng cáo dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định. Thanh tra Sở Y tế cũng buộc đơn vị phải tháo gỡ, tháo dỡ nội dung quảng cáo trên Internet.

3 cơ sở hành nghề dược bị xử phạt mức 15 triệu đồng do không lưu giữ chứng từ tài liệu có liên quan đến lô thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong thời gian phải lưu giữ theo quy định của pháp luật.

Đó là, Công ty Đông Nam Dược Dương Thư Group (ở KT01 Cụm công nghiệp Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm); Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm Hồng Ngân, quầy 330 và Công ty CPTM Dược Minh Hải, quầy 222 (đều ở tòa nhà 24T1 Hapulico, số 01 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân)

3 cơ sở vi phạm bị xử phạt mức 7,5 triệu đồng vì không tuân thủ các quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, đó là nhà thuốc Vinh Khoa, 258 Khương Trung, Khương Đình, Thanh Xuân; nhà thuốc Hello pharm, số 21, tổ 2 đường Văn Phú, Phú La, Hà Đông; quầy thuốc Hồng Nhung 1, số 200, Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Hoài Đức.

Công ty Cổ phần dược phẩm Max Trust, tầng 1,2 số 164 Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân bị xử phạt 12 triệu đồng do kho bảo quản thực phẩm không có biển tên.

Quầy thuốc Việt Dung, phố Tó, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh bị xử phạt 2 triệu đồng do cơ sở không báo cáo Sở Y tế Hà Nội trong trường hợp tạm dừng hoạt động từ 6 tháng trở lên hoặc chấm dứt hoạt động.

Tính từ đầu tháng 9 đến nay, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã kiểm tra và ra quyết định xử phạt 28 cơ sở hành nghề y dược, với số tiền xử phạt là 533,5 triệu đồng.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Phòng khám có dấu hiệu "vẽ bệnh, moi tiền" khi đang làm thủ thuật phá thai ở TPHCM

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Bệnh nhân có nhu cầu chấm dứt thai kì, trong quá trình đang thực hiện thủ thuật phá thai, bệnh nhân bị ép đóng gói phá thai 29 triệu đồng mới được làm tiếp tục.

Rút giấy phép hoạt động 3 tháng phòng khám lưu giữ bệnh nhân để "vẽ bệnh, moi tiền"

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh – Liên quan đến sai phạm của Phòng khám Đa khoa Đinh Tiên Hoàng về việc phá thai 26 tuần tuổi cho một thai phụ, Thanh Tra Sở Y tế TP đã xử phạt phòng khám này hơn 100 triệu đồng.

Xử lý phòng khám gây tai biến sản khoa nghiêm trọng ở TPHCM

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Thanh tra Sở Y tế thành phố đã xử phạt phòng khám đa khoa Nam Việt, địa chỉ 202 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10 vì đã gây ra tai biến sản khoa nghiêm trọng.

Trực tiếp kết quả ASIAD 19 ngày 30.9: Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Nepal 3-0

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 ngày 30.9.

Hiện trạng khu tập thể Trung Tự được Hà Nội chi tiền lập quy hoạch cải tạo

Mai Linh - Ngọc Thuỳ |

Nằm ở phía Đông Bắc giáp khu dân cư hiện hữu, phía Đông Nam giáp phố Phạm Ngọc Thạch, phía Tây Bắc và Tây Nam giáp phố Đặng Văn Ngữ, khu tập thể cũ Trung Tự là một trong những cụm dân cư đông đúc và sầm uất bậc nhất tại quận Đống Đa (Hà Nội).

Ôtô đỗ hai bên đường Nguyễn Công Trứ bất chấp biển cấm trong ngày đầu điều chỉnh

Nhật Minh |

Trong ngày đầu thực hiện điều chỉnh thí điểm giao thông một đoạn đường Nguyễn Công Trứ (hướng đi từ Ngô Thì Nhậm sang Lò Đúc), vẫn còn nhiều phương tiện vô tư đỗ xe 2 bên đường.

"Khải Sở Khanh" Anh Đức: Tôi có lý do khi không "hái ra tiền" từ mạng xã hội

NHÓM PV |

"Khải Sở Khanh" Anh Đức tham gia Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động để trò chuyện về nghề diễn, lý do anh không lập kênh cá nhân giữa bối cảnh sự hài hước đang "hái ra tiền" trên các nền tảng mạng xã hội.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa trả lời như Google, nghi vấn biết trước câu ứng xử

NGỌC ANH |

Nhiều khán giả tra câu trả lời ứng xử của Miss Universe Vietnam Bùi Quỳnh Hoa trên Google và cho ra kết giả khá giống với một bài đăng trước đó. Chính vì thế, nhiều luồng tranh cãi nổ ra, liệu rằng người đẹp có biết trước câu hỏi của ban tổ chức?

Phòng khám có dấu hiệu "vẽ bệnh, moi tiền" khi đang làm thủ thuật phá thai ở TPHCM

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Bệnh nhân có nhu cầu chấm dứt thai kì, trong quá trình đang thực hiện thủ thuật phá thai, bệnh nhân bị ép đóng gói phá thai 29 triệu đồng mới được làm tiếp tục.

Rút giấy phép hoạt động 3 tháng phòng khám lưu giữ bệnh nhân để "vẽ bệnh, moi tiền"

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh – Liên quan đến sai phạm của Phòng khám Đa khoa Đinh Tiên Hoàng về việc phá thai 26 tuần tuổi cho một thai phụ, Thanh Tra Sở Y tế TP đã xử phạt phòng khám này hơn 100 triệu đồng.

Xử lý phòng khám gây tai biến sản khoa nghiêm trọng ở TPHCM

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Thanh tra Sở Y tế thành phố đã xử phạt phòng khám đa khoa Nam Việt, địa chỉ 202 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10 vì đã gây ra tai biến sản khoa nghiêm trọng.