2 người trên tàu Vietship 01 gặp nạn đã nhảy xuống biển

Hưng Thơ |

2/9 người gặp nạn trên tàu Vietship 01 gặp nạn ở vùng biển Quảng Trị đã nhảy xuống biển. Đến 8h20, 1 trong 2 đã vào được bờ.

Liên quan đến việc cứu hộ tàu Vietship 01 gặp nạn ở vùng biển Quảng Trị, theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, lúc 7h20 ngày 11.10, vùng biển Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) sóng cao, gió mạnh. Từ bờ biển nhìn ra, ống khói và một số bộ phận của tàu Vietship 01 gặp nạn vẫn cao hơn các con sóng ập đến vài mét.

Gần 7h45h sáng cùng ngày, 2 người trên tàu gặp nạn nhảy xuống biển. Tàu caosu được đưa ra ứng cứu. Nhóm 7 người bám trụ ở ống khói thì không ra ngoài.

Theo ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, các lực lượng cứu nạn vừa tổ chức họp, trước mắt sẽ cho đặc công nước theo dây néo từ bờ ra tàu gặp nạn để khảo sát. Nếu thuận lợi, trực thăng sẽ thả dây, kéo 9 người gặp nạn vào bờ.

Hiện, 12 đặc công nước thuộc Lữ đoàn Đặc công 126 - Quân chủng Hải Quân từ Đà Nẵng đã có mặt ở Quảng Trị, chuẩn bị ra biển.

Đặc công nước tham gia cứu hộ. Ảnh: Hưng Thơ
Đặc công nước tham gia cứu hộ. Ảnh: Hưng Thơ
Đặc công nước tham gia cứu hộ. Ảnh: Hưng Thơ

Hơn 8h, trực thăng xuất hiện tại vùng biển. Cũng trong thời gian đó, 2 người bị nạn rơi khỏi phao. 8h20, 1 người bơi được vào gần bờ rồi được lực lượng cứu hộ bơi ra đưa vào. Hiện, lực lượng đặc công đã xuống biển.

Trước đó, sáng 10.10, trong quá trình tiếp cận tàu gặp nạn Vietship 01, một ghe cứu hộ với bốn thành viên, đã bị sóng đánh chìm. Ba thành viên trong đội cứu hộ bơi được vào tàu Vietship 01, một người bị rơi xuống biển đã được cứu vào bờ. Điều khiến số người mắc kẹt trên tàu Vietship 01 tăng lên thành 11 người.

Đến chiều cùng ngày, thuyền cá do ngư dân Võ Văn Dũng (ở khu phố 6, thị trấn Gio Linh) điều khiển cùng với ba người khác đã cứu hộ thành công hai thành viên tham gia cứu hộ bị mắc kẹt. Đến khoảng 17h35 ngày 10.10, Quân đội đã điều trực thăng đến để làm công tác cứu hộ 9 người gặp nạn trên tàu Vietship 01. Đến 18h20, trực thăng đã thả được dây nối từ tàu gặp nạn vào bờ biển. Phao, lương thực cũng được thả xuống tàu này.

Hưng Thơ
TIN LIÊN QUAN

Quảng Trị: Cứu được 2 người gặp nạn trên tàu Vietship 01

Hưng Thơ |

Ông Võ Văn Dũng và Võ Công Sanh - 2 người mắc kẹt trên tàu Vietship 01 ở biển Quảng Trị đã được cứu vào bờ. Hiện tại công tác cứu hộ các thành viên còn lại vẫn đang được triển khai.

Quảng Trị: Nhiều nơi chưa đóng điện được vì không an toàn

Hữu Phúc |

Hiện nay, tại Quảng Trị, nhiều vùng nước lũ đã rút nhưng ngành điện vẫn chưa đóng điện trở lại được vì không đảm bảo an toàn.

Quảng Trị: Dùng cách nào để cứu hộ thuyền viên trên tàu Vietship 01 gặp nạn

Hưng Thơ |

Đến 14h ngày 10.10, Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đưa ra phương án là cử đội cứu hộ của Trung tâm cứu nạn đi thuyền ra, dùng súng bắn dây mồi cứu nạn để cứu người mắc kẹt trên tàu Vietship 01.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Trị: Cứu được 2 người gặp nạn trên tàu Vietship 01

Hưng Thơ |

Ông Võ Văn Dũng và Võ Công Sanh - 2 người mắc kẹt trên tàu Vietship 01 ở biển Quảng Trị đã được cứu vào bờ. Hiện tại công tác cứu hộ các thành viên còn lại vẫn đang được triển khai.

Quảng Trị: Nhiều nơi chưa đóng điện được vì không an toàn

Hữu Phúc |

Hiện nay, tại Quảng Trị, nhiều vùng nước lũ đã rút nhưng ngành điện vẫn chưa đóng điện trở lại được vì không đảm bảo an toàn.

Quảng Trị: Dùng cách nào để cứu hộ thuyền viên trên tàu Vietship 01 gặp nạn

Hưng Thơ |

Đến 14h ngày 10.10, Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đưa ra phương án là cử đội cứu hộ của Trung tâm cứu nạn đi thuyền ra, dùng súng bắn dây mồi cứu nạn để cứu người mắc kẹt trên tàu Vietship 01.