2 người thiệt mạng do ảnh hưởng của bão số 7

Vũ Long |

Bão số 7 gây mưa lớn trên diện rộng khiến 2 người bị thiệt mạng. Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh đã sẵn sàng ứng phó.

Bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Sáng 10.10, tại cuộc họp khẩn ứng phó với bão số 7 và khả năng xuất hiện thêm 2 cơn bão mới, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai (Ban Chỉ đạo) cho biết:

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn (KTTV) Quốc gia, sáng nay (10.10), bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào khu vực từ Hải Phòng đến Thanh Hóa. Đến 22 giờ ngày 10.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 105,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong ngày 10.10, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; ở Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội có gió giật mạnh cấp 6.

Trong ngày 10.10 và ngày 11.10, ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150-200mm, có nơi trên 250mm; ở phía Tây Bắc Bộ có mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm;

Từ 10-12.10, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi trên 150mm.  Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Bão số 7 gây mưa lớn trên diện rộng, đã 1 người chết do bị lũ cuốn trôi (bà Hồ Thị C, sinh năm 1956 ở xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam); 25ha hoa màu bị ngập úng, 7 gia súc bị lũ cuốn trôi...

Hồi 5 giờ ngày 9.10, một 1 tàu với 9 lao động của Thái Bình (biển số TB 21105TS) do Ngô Văn Doanh, sinh năm 1970 làm thuyền trưởng, bị chìm cách cửa sông Trà Lý 300m làm 1 người chết; Bộ đội Biên phòng tỉnh đã điều 2 phương tiện cứu được 8 người còn lại.

Khẩn trương sơ tán dân, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn

Để ứng phó với hoàn lưu bão số 7 và khả năng bão số 8, đến ngày 10.10, các khu dân cư ven biển, khu vực trũng thấp, cửa sông, ngoài bãi các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh đã rà soát phương án, sẵn sàng sơ tán dân tình huống bão mạnh đổ bộ. Trong đó, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có 41.315 hộ với 151.422 người; các tỉnh từ Quảng Bình - Phú Yên: 71.605 hộ với 256.405 người)

Các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng và ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh đã thu hoạch 443.000 trên tổng 624.422ha lúa, hiện còn 54.000ha đã đến thời kỳ thu hoạch. Các tỉnh tiếp tục chỉ đạo thu hoạch theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo, trước diễn biến bão số 7 và các đợt bão, lũ dồn dập, kéo dài trong thời gian tới, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, các nguy cơ rủi ro thiên tai về an toàn đê điều, hồ chứa, diện tích lúa đã đến thời kỳ thu hoạch, tàu thuyền hầu hết đã về bến, để đảm bảo an toàn, tránh chủ quan và điều chỉnh linh hoạt các hoạt động sản xuất cho phù hợp trong 10 ngày tới, Ban chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương cần tập trung theo dõi sát diễn biến thiên tai, thời tiết, Ban chỉ đạo và các bộ, ngành, địa phương xây dựng kịch bản ứng phó với bão, lũ trong 10 ngày tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin sớm về cơn bão, mưa lũ, xác định khu vực nguy hiểm trên biển để hướng dẫn tàu thuyền.

Đặc biệt, cần chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu đề phòng tình huống bị chia cắt; rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa, khu vực khai thác khoáng sản; các trang trại chăn nuôi tập trung. Dừng các công trình đang thi công để đảm bảo an toàn về người và phương tiện.

Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn sẵn sàng lực lượng, phương tiện; nghiên cứu, điều động 1 tàu SAR thường trực tại khu vực Cửa Lò (Nghệ An) để sẵn sàng tìm cứu nạn khi có yêu cầu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, trên khu vực ngoài khơi phía Bắc Philippines đã xuất hiện cơn bão Kompasu; khoảng đêm 11.10 đến sáng 12.10 đi vào Bắc biển Đông và trở thành cơn bão số 8. Dự báo, đây là một cơn bão mạnh khi ở trên biển (cấp 10-11), di chuyển nhanh (25km/giờ) và có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và phía Bắc của Trung Bộ trong khoảng ngày 13-14.10 và có thể gây ra một đợt mưa lớn cho các khu vực này trong giai đoạn 13-15.10. Sau đó, ngày 16-17.10 sẽ xuất hiện một áp thấp nhiệt đới hoặc bão khác trên biển Đông.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão số 7 Lionrock sắp đi vào khu vực Hải Phòng-Thanh Hoá

AN AN |

Do ảnh hưởng của bão số 7 Lionrock nên ở trạm đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, trạm đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng có gió giật cấp 6-7. Khu vực phía đông Bắc Bộ đã có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 130mm.

Thông tin mới nhất về diễn biến cơn bão số 8 Kompasu theo sau bão số 7

AN AN - HOÀI ANH |

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết cơn bão Kompasu di chuyển rất nhanh. Dự kiến đêm 11.10 hoặc sáng ngày 12.10, cơn bão này sẽ đi vào phía bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 8 năm nay.

Huy động gần 60.000 nhân sự, 5.000 phương tiện thủy ứng phó bão số 7

Vũ Long |

Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Bình huy động gần 60.000 cán bộ, chiến sĩ; gần 5.000 phương tiện thủy... sẵn sàng ứng phó với bão số 7.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Tin bão mới nhất: Bão số 7 Lionrock sắp đi vào khu vực Hải Phòng-Thanh Hoá

AN AN |

Do ảnh hưởng của bão số 7 Lionrock nên ở trạm đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, trạm đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng có gió giật cấp 6-7. Khu vực phía đông Bắc Bộ đã có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 130mm.

Thông tin mới nhất về diễn biến cơn bão số 8 Kompasu theo sau bão số 7

AN AN - HOÀI ANH |

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết cơn bão Kompasu di chuyển rất nhanh. Dự kiến đêm 11.10 hoặc sáng ngày 12.10, cơn bão này sẽ đi vào phía bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 8 năm nay.

Huy động gần 60.000 nhân sự, 5.000 phương tiện thủy ứng phó bão số 7

Vũ Long |

Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Bình huy động gần 60.000 cán bộ, chiến sĩ; gần 5.000 phương tiện thủy... sẵn sàng ứng phó với bão số 7.