2 người đi chung xe máy tử vong nghi do bị sét đánh ở Hà Nội

Tùng Giang |

Lãnh đạo xã Kiêu Kỵ (Gia Lâm, Hà Nội) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc thương tâm khiến 2 người đi chung xe máy tử vong, nghi do bị sét đánh.

Ngày 15.9, Chủ tịch UBND xã Kiêu Kỵ (Gia Lâm, Hà Nội) - Đinh Văn Giảng - cho biết: Vụ việc xảy ra khoảng 8h15 cùng ngày, trên quốc lộ 5 đi qua địa bàn xã Kiêu Kỵ. Danh tính 2 nạn nhân là Đ.C.L. (SN 1993) và L.T.N. (SN 2003), ngụ Tuyên Quang.

Theo lãnh đạo xã Kiêu Kỵ, hiện tại cơ quan công an huyện Gia Lâm đang phối hợp với lực lượng chức năng, điều tra làm rõ sự việc. Tại hiện trường, phần mũ bảo hiểm của nạn nhân bị thủng và có dấu hiệu bị cháy sém nghi bị sét đánh trúng.

 
Mũ bảo hiểm của nạn nhân có dấu hiệu bị cháy. Ảnh: MXH

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, trước khi vụ việc thương tâm xảy ra, người dân nghe thấy 2 tiếng sét lớn.

Cũng trong sáng 15.9, nhiều khu vực tại Hà Nội đã có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa tích lũy đo được trong 1 giờ vừa qua trên khu vực nội thành Hà Nội phổ biến từ 15-40mm.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Điểm tiêm vaccine tại Hà Nội "đông nghẹt thở" trước mốc thời hạn 15.9

Nhật Huy - Tùng Giang |

Sát mốc thời hạn 15.9, tại Bệnh viện mắt Hà Nội 2 (số 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) đông nghẹt người dân chờ đợi để tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Điểm tiêm vaccine Bệnh viện mắt Hà Nội 2 ùn ứ, phường Láng Thượng nói gì?

Tùng Giang |

Sau khi Báo Lao Động phản ánh tình trạng điểm tiêm vaccine COVID-19 tại Bệnh viện mắt Hà Nội 2 - ùn ứ, nhiều người dân bỏ về vì quá đông, lãnh đạo phường Láng Thượng đã thông tin về sự việc.

Vì sao người dân chưa tiêm đủ vaccine, quận Ba Đình vẫn vượt kế hoạch?

Tùng Giang |

Tại Hà Nội, một số địa phương đã hoàn thành kế hoạch tiêm vaccine mũi 1 cho người dân. Đáng chú ý, từ ngày 12.9 tại quận Ba Đình, số mũi 1 đạt vượt kế hoạch.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Điểm tiêm vaccine tại Hà Nội "đông nghẹt thở" trước mốc thời hạn 15.9

Nhật Huy - Tùng Giang |

Sát mốc thời hạn 15.9, tại Bệnh viện mắt Hà Nội 2 (số 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) đông nghẹt người dân chờ đợi để tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Điểm tiêm vaccine Bệnh viện mắt Hà Nội 2 ùn ứ, phường Láng Thượng nói gì?

Tùng Giang |

Sau khi Báo Lao Động phản ánh tình trạng điểm tiêm vaccine COVID-19 tại Bệnh viện mắt Hà Nội 2 - ùn ứ, nhiều người dân bỏ về vì quá đông, lãnh đạo phường Láng Thượng đã thông tin về sự việc.

Vì sao người dân chưa tiêm đủ vaccine, quận Ba Đình vẫn vượt kế hoạch?

Tùng Giang |

Tại Hà Nội, một số địa phương đã hoàn thành kế hoạch tiêm vaccine mũi 1 cho người dân. Đáng chú ý, từ ngày 12.9 tại quận Ba Đình, số mũi 1 đạt vượt kế hoạch.