Ngày 7.9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị thông báo về 2 trường hợp xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.
Theo đó, bà Đ.T.M.D (40 tuổi, địa chỉ ở Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) và N.T.K.N (40 tuổi, địa chỉ ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) từ Thành phố Đà Nẵng đến tỉnh Quảng Trị ngày 8.8.2021 và được cách ly tập trung.
Hết thời gian cách ly tập trung, 2 người này đến lưu trú tại 1 khách sạn ở thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và thực hiện cách ly y tế theo quy định.
Ngày 6.9, bà D và N được test nhanh để kiểm tra trước khi kết thúc thời gian cách ly y tế thì cho kết quả nghi dương tính với SARS-CoV-2, 1 ngày sau kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.
Được biết, bà D và N là nhân viên y tế của một công ty điện gió trên địa bàn huyện Hướng Hóa.
Từ 11h ngày 7.9, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định phong tỏa khách sạn nơi 2 người trên lưu trú để cách ly y tế.
Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị, tính từ lúc 2 người này được cách ly tập trung đến lúc có kết quả mắc COVID-19 gần 1 tháng, cả 2 trường hợp mắc COVID-19 này không có triệu chứng. Vì vậy, thay vì cách ly tập trung 14 ngày, hiện tỉnh Quảng Trị đang áp dụng cách ly tập trung lên đến 21 ngày.
"Quá trình cách ly tập trung, không ít trường hợp đến 18 hoặc 19 ngày mới phát bệnh" - ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, cho biết.