2 ngày nghỉ lễ Vịnh Hạ Long đón 472 khách

Nguyễn Hùng |

Đón khách trở lại từ 12h00 ngày 1.5.2020, sau một thời gian dừng hoạt động vì giãn cách xã hội, tính đến chiều 2.5, Vịnh Hạ Long đón tổng cộng 472 khách. Trong khi đó, trong 2 ngày, Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử đón tổng cộng gần 900 khách.

Trong số 472 khách đến Hạ Long có trên 20 là khách người ngoài, đều là những người đang sống và làm việc tại Việt Nam từ trước đó. Trong khi đó, khách lên Yên Tử đều là khách nội địa.

Theo ông Phạm Đình Huỳnh – Phó trưởng Ban quản lý Vịnh Hạ Long – lượng khách thăm Vịnh Hạ Long ít một phần do tâm lý vẫn còn lo ngại về dịch, nhưng cũng một phần do Quảng Ninh thông báo đón khách trở lại gấp nên du khách đã có kế hoạch đi những nơi khác.

Với lượng khách trên, chỉ có khoảng 20/500 tàu du lịch có cơ hội đón khách, nhưng mỗi tàu chỉ chở vài khách.

Trong khi đó ở trên bờ, theo quan sát của phóng viên, bãi tắm khu du lịch Bãi Cháy từ chiều 1.5 khá đông người nhưng phần lớn là người dân TP.Hạ Long và một số địa phương trong tỉnh Quảng Ninh.

Sun World Halong Complex chính thức đón khách trở lại từ chiều 2.5.2020. Ảnh: CTV
Sun World Halong Complex chính thức đón khách trở lại từ chiều 2.5.2020. Ảnh: CTV

Chiều 2.5, tổ hợp khu vui chơi nghìn tỉ - Sun World Halong Complex cũng chính thức đón khách trở lại. Trước mắt, Sun World Halong Complex sẽ đón khách du ngoạn cáp treo Nữ Hoàng và tham quan khu vườn Nhật trên đồi Ba Đèo trong thời gian từ 14-21h các ngày trong tuần. Sau đó, từ 8.5, công viên nước Typhoon Water Park thuộc tổ hợp cũng bắt đầu đón khách trở lại, trong thời gian từ 14-18h các ngày. Riêng công viên Rồng Dragon Park đang trong quá trình nâng cấp, cải tạo nên vẫn tạm thời ngừng đón khách.

Với tiêu chí điểm đến an toàn, khi mở cửa trở lại, Sun World Halong Complex đảm bảo triển khai nghiêm ngặt và triệt để Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, áp dụng nhiều biện pháp để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 như trang bị nước rửa tay tại các điểm, tiến hành phun xịt khử khuẩn định kì hàng ngày; thực hiện giãn cách đảm bảo khoảng cách 2m giữa các du khách khi dịch chuyển trên hệ thống cáp treo Nữ Hoàng và vòng quay Mặt trời cũng như trong quá trình tham gia các trò chơi công viên Typhoon Water Park.

Đặc biệt, chào đón du khách trở lại, Sun World Halong Complex sẽ miễn phí vé tham quan bảo tàng tượng sáp tại khu vui chơi trên đồi Ba Đèo.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh bất ngờ mở cửa trở lại các khu du lịch

Nguyễn Hùng |

Từ 12h hôm nay, 1.5.2020, vịnh Hạ Long, danh thắng Yên Tử và tất cả các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được phép đón khách trở lại, thay vì phải sau 3.5.2020 như yêu cầu trước đó.

Nhiều người và xe phải quay đầu tại các cửa ngõ vào Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Lượng người và xe đến Quảng Ninh vào dịp nghỉ lễ khá đông, tăng gấp 2-3 lần so với những ngày trước đó; tuy nhiên, nhiều người đã phải quay đầu vì không chứng minh được lý do cấp thiết phải vào Quảng Ninh

Quảng Ninh chỉ đón khách du lịch trở lại sau 3.5.2020

Nguyễn Hùng |

Từ 4.5 tới, Quảng Ninh cho phép các khu du lịch, điểm du lịch, công viên, các khu di tích, danh lam thắng cảnh, bảo tàng, thư viện được hoạt động trở lại.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Quảng Ninh bất ngờ mở cửa trở lại các khu du lịch

Nguyễn Hùng |

Từ 12h hôm nay, 1.5.2020, vịnh Hạ Long, danh thắng Yên Tử và tất cả các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được phép đón khách trở lại, thay vì phải sau 3.5.2020 như yêu cầu trước đó.

Nhiều người và xe phải quay đầu tại các cửa ngõ vào Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Lượng người và xe đến Quảng Ninh vào dịp nghỉ lễ khá đông, tăng gấp 2-3 lần so với những ngày trước đó; tuy nhiên, nhiều người đã phải quay đầu vì không chứng minh được lý do cấp thiết phải vào Quảng Ninh

Quảng Ninh chỉ đón khách du lịch trở lại sau 3.5.2020

Nguyễn Hùng |

Từ 4.5 tới, Quảng Ninh cho phép các khu du lịch, điểm du lịch, công viên, các khu di tích, danh lam thắng cảnh, bảo tàng, thư viện được hoạt động trở lại.