2 gói hỗ trợ COVID-19 ở TPHCM: Nhiều người phản ánh vẫn chưa nhận được tiền

Huân Cao - Nam Hiệp |

Tính đến thời điểm hiện tại, 2 gói hỗ trợ COVID-19 ở TPHCM cơ bản đã triển khai xong và chuẩn bị triển khai gói hỗ trợ thứ 3. Tuy nhiên, nhiều người dân phản ánh họ vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ COVID-19.

Nhiều người chưa nhận tiền hỗ trợ COVID-19

Clip Người dân phản ánh chưa nhận được tiền hỗ trợ COVID-19. Thực hiện: Nam Hiệp

Anh Nguyễn Sỹ Minh (quê Nghệ An, tạm trú phường Tân Tạo A, quận Bình Tân) vào TPHCM hành nghề chạy xe ba gác. Mọi khoản chi tiêu ăn uống hàng ngày cho gia đình 4 thành viên, tiền thuê phòng trọ, tiền học cho con,...đều phụ thuộc vào thu nhập chạy xe ba gác hằng ngày của anh. Thế nhưng, từ khi TPHCM thực hiện giãn cách đến nay, anh phải ở nhà dẫn đến mất thu nhập, đời sống của gia đình anh trở nên rất khó khăn.

"Tôi chạy xe ba gác nên thuộc diện được nhận tiền trợ cấp, thế nhưng đã qua 2 đợt phát rồi đến giờ tôi vẫn chưa nhận được. Tổ dân phố và phường có đến phòng trọ của tôi để lấy thông tin lập danh sách 2 lần, thế nhưng không hiểu sao tôi vẫn không nhận được. Tôi có hỏi tổ trưởng nhiều lần rồi, thì tổ trưởng bảo tôi chờ đi vì chưa có tên trong danh sách nhận tiền" - anh Minh nói.

 
Anh Nguyễn Sỹ Minh (trái) cho biết bản thân anh và nhiều người dân trong khu trọ vẫn chưa nhận được tiền của 2 gói cứu trợ vừa qua.

Chị Nguyễn Thị Hằng (quê Đồng Nai, tạm trú xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) mưu sinh bằng nghề buôn gánh bán bưng cũng thuộc diện được nhận hỗ trợ. Tổ dân phố và phường cũng có đến phòng trọ của chị để lấy thông tin lập danh sách nhận tiền hỗ trợ COVID-19. Thế nhưng, qua 2 đợt phát vừa qua nhiều người thuộc diện như chị đã được nhận, trong khi chị đợi mãi không thấy tiền đâu.

"Qua 2 đợt phát vừa qua, tôi không thấy mình nhận được đồng  nào, tôi có gọi điện lên tổng đài để hỏi lý do gì tôi không được nhận tiền. Tổng đài báo là tôi đã được phát 2 lần rồi, trong danh sách và hệ thống báo là tôi đã được nhận rồi, tuy nhiên trên thực tế tôi chưa có nhận được đồng nào hết" - chị Hằng nói.

Qua tìm hiểu của phóng viên, 2 trường hợp trên không phải là cá biệt, mà còn có nhiều người dân khác thuộc diện được nhận tiền hỗ trợ nhưng vẫn chưa nhận được. Lý giải về việc có nhiều người dân vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ, lãnh đạo phường Tân Tạo A (quận Bình Tân) xác nhận, có hiện tượng này bởi số lượng người dân nhập cư trên địa bàn phường quá đông, nên việc thiếu sót là điều có thể xảy ra. Phường sẽ rà soát lại danh sách những trường hợp thiếu sót này để có hướng giải quyết cho người dân.

Chủ tịch UBND xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn) cũng cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh của PV về trường hợp của chị Nguyễn Thị Hằng nêu trên, xã đã cho rà soát lại danh sách và nhận thấy ngoài chị Nguyễn Thị Hằng ra cũng có thêm 10 trường hợp khác có tên trong danh sách nhận tiền nhưng chưa nhận được.

"Những trường hợp này, qua xác minh thì khi phát tiền chúng tôi không xác định được nơi ở của họ nên không phát được. Trường hợp chị Hằng chúng tôi đã cho người cầm tiền đến đưa cho chị ngay sau khi nhận được sự phản ánh của PV" - Chủ tịch xã Thới Tam Thôn nói.

Việc lên danh sách triển khai đợt 3 gặp nhiều khó khăn

Theo tìm hiểu của PV, phần lớn các phường, xã, quận, huyện và Thành phố Thủ Đức (TPHCM) đã triển khai phát xong số tiền trong gói hỗ trợ COVID-19 đợt 1 và đợt 2. 

Ông Nguyễn Anh Quang - Chủ tịch UBND phường 2 (quận Tân Bình) cho biết, phường đã hoàn tất 2 gói hỗ trợ đợt 1 và 2 trên địa bàn. Hiện phường đang tổng hợp số lượng người nhận và tổng số tiền được phát ra cụ thể sau đó sẽ cung cấp thông tin đến báo chí. Ông Quang cũng thừa nhận, trong quá trình lập danh sách phát tiền hỗ trợ cho dân trên địa bàn phường, do khâu đánh máy nên xảy ra sai sót giữa địa chỉ nhận và tên người nhận như báo Lao Động phản ánh. Về trường hợp người nhận có tên trong danh sách nhưng chưa đến tuổi lao động, ông Quang cho biết đã rà soát lại vấn đề này và không tổ chức phát cho những người chưa đến tuổi.

Người dân Phường 2 , quận Tân Bình đợi nhận tiền hỗ trợ COVID-19
Người dân Phường 2 , quận Tân Bình đang đợi nhận tiền hỗ trợ COVID-19

Ông Lê Văn Chiến - Chủ tịch UBND Quận 4 cho biết, về cơ bản 2 gói hỗ trợ đợt 1 và đợt 2 trên địa bàn quận đã hỗ trợ xong cho người dân. Hiện quận đang lên danh sách để triển khai phát đợt 3 cho người dân, nhưng việc lên danh sách triển khai đợt 3 này đang gặp không ít khó khăn.

"Nếu như đợt 2 trên địa bàn quận chỉ có hơn 24.000 trường hợp được hỗ trợ, thì trong đợt đợt 3 này có tới hơn 100.000 trường hợp được hỗ trợ, bởi đối tượng nhận hỗ trợ được Thành phố mở rộng ra. Tuy nhiên, việc lên danh sách phải áp dụng theo quy trình công nghệ mới do Công viên Phần mềm Quang Trung thực hiện. Việc áp dụng này có nhiều vướng mắc nên chưa thể triển khai ngay được, quận đang tính đến phương án có thể áp dụng cả biện pháp thủ công như đợt 1 và đợt 2 kết hợp với giải pháp công nghệ thì mới lên danh sách hoàn chỉnh được" - ông Chiến nói.

Theo ông Chiến quy trình lập danh sách người dân nhận hỗ trợ đi từ tổ dân phố, sau đó trình lên Hội đồng phường, rồi chuyển lên quận. Do vậy, cần nhiều thời gian để triển khai thực hiện, trong khi Thành phố yêu cầu giải ngân sớm nên cũng gây áp lực cho quận phải tìm mọi cách để sớm hoàn tất gói hỗ trợ đợt 3.

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, hai gói hỗ trợ đợt 1 và 2  của TPHCM cơ bản đã triển khai xong tại các quận, huyện và Thành phố Thủ Đức. Theo đó, qua 2 gói hỗ trợ này Thành phố đã cấp gần 6.500 tỉ đồng, trong đó nguồn xã hội hóa gần 1.400 tỉ đồng, còn lại là ngân sách. Hiện Thành phố đang triển khai gói hỗ trợ đợt 3 với hơn 7.000 tỉ đồng, với số lượng người được nhận hỗ trợ  hơn 7 triệu người.

Huân Cao - Nam Hiệp
TIN LIÊN QUAN

Gói hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng COVID-19: Phường phát tiền cho cả trẻ em

Huân Cao |

Một số người dân phường 2, quận Tân Bình (TPHCM) phản ánh, nhiều người trong độ tuổi lao động thất nghiệp nhưng không nhận được tiền hỗ trợ COVID-19. Trong khi đó, danh sách nhận tiền hỗ trợ của khu phố thì lại có nhiều trẻ vị thành niên, thậm chí có trẻ em mới 5 tuổi.

Dân phản ánh khuất tất tiền hỗ trợ COVID-19, phường nói “nhảy” nhầm địa chỉ

Huân Cao |

Người dân phản ánh địa chỉ nhà của gia đình mình có trong danh sách nhận tiền hỗ trợ COVID-19 của phường, nhưng thực tế không được nhận mà người khác nhận. Trong khi chính quyền địa phương cho rằng, lỗi là do ở khâu đánh máy nên “nhảy” nhầm địa chỉ nhận tiền.

TPHCM đề xuất gói hỗ trợ lần 3 hơn 9.000 tỉ đồng cho 5 nhóm đối tượng

MINH QUÂN |

TPHCM dự kiến có gói hỗ trợ lần 3 hơn 9.247 tỉ đồng, hỗ trợ lao động tự do, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, người được bảo trợ xã hội, những hộ lao động và người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Gói hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng COVID-19: Phường phát tiền cho cả trẻ em

Huân Cao |

Một số người dân phường 2, quận Tân Bình (TPHCM) phản ánh, nhiều người trong độ tuổi lao động thất nghiệp nhưng không nhận được tiền hỗ trợ COVID-19. Trong khi đó, danh sách nhận tiền hỗ trợ của khu phố thì lại có nhiều trẻ vị thành niên, thậm chí có trẻ em mới 5 tuổi.

Dân phản ánh khuất tất tiền hỗ trợ COVID-19, phường nói “nhảy” nhầm địa chỉ

Huân Cao |

Người dân phản ánh địa chỉ nhà của gia đình mình có trong danh sách nhận tiền hỗ trợ COVID-19 của phường, nhưng thực tế không được nhận mà người khác nhận. Trong khi chính quyền địa phương cho rằng, lỗi là do ở khâu đánh máy nên “nhảy” nhầm địa chỉ nhận tiền.

TPHCM đề xuất gói hỗ trợ lần 3 hơn 9.000 tỉ đồng cho 5 nhóm đối tượng

MINH QUÂN |

TPHCM dự kiến có gói hỗ trợ lần 3 hơn 9.247 tỉ đồng, hỗ trợ lao động tự do, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, người được bảo trợ xã hội, những hộ lao động và người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.