Khánh Hòa

2 cần trục tháp tại công trình 39 tầng bị gãy như... kẹo kéo sau bão số 12

Nhiệt Băng |

2 cần trục tháp tại 1 dự án 39 tầng ở Nha Trang (Khánh Hòa) bị sức gió bão số 12 quật gãy ngang vẫn chưa được xử lý, nằm queo như... kẹo kéo trên đỉnh của công trình, khiến người dân xung quanh không khỏi lo lắng, bất an. 

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho hay, chủ đầu tư và đơn vị thi công Dự án Panorama Nha Trang tại số 2, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang đang lập phương án để tháo dỡ 2 cần trục tháp này.

Theo đó, phương án 1 là lắp cẩu giả để xử lý cẩu số 2 trước, tiếp theo sẽ xử lý cẩu 1. Đơn vị thi công sẽ trình thuyết minh tính toán khả năng chịu lực của kết cấu sàn khi sử dụng phương án này. Thời gian dự kiến lắp cẩu giả là 10 ngày. Thời gian dự kiến xử lý xong cẩu 2 là 7 ngày.

Phương án 2 là dùng cẩu Kato 400T để tháo cẩu 1. Tuy nhiên, để thực hiện phương án này, cần phải cấm xe lưu thông trên đường Hùng Vương, dự kiến 4 ngày. Thời gian xử lý xong là 7 ngày. 

Dự án Panorama Nha Trang được Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng vào ngày 18.4.2017 cho Công ty CP Đầu tư Vịnh Nha Trang, với quy mô 39 tầng nổi, 1 tầng kỹ thuật và 2 tầng hầm. 

2 cần trục tháp bị gãy này cần sớm được xử lý. Ảnh: Nhiệt Băng
2 cần trục tháp bị gãy này cần sớm được xử lý. Ảnh: Nhiệt Băng

Tuy nhiên, do sức gió cơn bão số 12 vào Khánh Hòa quá mạnh, đã làm hư hỏng toàn bộ hệ thống lưới bao che công trình, sập 2 cổng rào của công trình và gãy 2 cần trục tháp.

Ứng phó với bão số 12, ngày 2.11, Sở Xây dựng đã có văn bản gửi các chủ đầu tư, nhà thầu thi công và nhà thầu giám sát các công trình xây dựng, trong đó yêu cầu phải tháo dỡ, hoặc hạ thấp cao độ các cần trục tháp, phương tiện thi công, che chắn khu vực đang xây dựng, để đảm bảo an toàn cho người và tài sản Nhà nước, người dân.

Lúc 9h30, ngày 3.11, Thanh tra Sở Xây dựng đã trực tiếp làm việc với chủ đầu tư và đơn vị thi công công trình Panorama nhắc nhở, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện nghiêm túc Công điện số 01 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc khẩn cấp ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lũ và văn bản nói trên của Sở Xây dựng.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.