2 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại An Giang được cách ly ngay lúc nhập cảnh

Lục Tùng |

Ông Trần Hòa Hợp - Chủ tịch UBND huyện An Phú (tỉnh An Giang) khẳng định: 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 được cách ly ngay lúc nhập cảnh nên không có F1.

Sáng 4.5, Bộ Y tế công bố 4 ca mắc COVID-19, trong đó có 2 ca tại An Giang. Tuy nhiên theo cơ quan chức năng tỉnh An Giang, 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại địa phương này đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Cụ thể, BN2983 (nữ, 65 tuổi) và BN2984 (nam, 57 tuổi) là công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tỉnh Sóc Trăng.

Trung tâm Y tế huyện An Phú, nơi điều trị 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh: HH
Trung tâm Y tế huyện An Phú - nơi điều trị 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh: HH

Ngày 3.5, cả hai từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực thuộc quản lý của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang).

Do đã bố trí lực lượng làm nhiệm vụ 24/24 nên ngay sau khi phát hiện 2 trường hợp này, lực lượng làm nhiệm vụ đã tổ chức đón và thực hiện các bước tiếp xúc đúng theo quy định Bộ Y tế.

Sau khi test nhanh cho kết quả nghi ngờ dương tính với virus SARS-CoV-2, lực lượng nghiệp vụ đã đưa cả hai vào điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú. Như vậy, đến nay An Giang ghi nhận 5 ca mắc COVID-19, tất cả đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, nên không có khả năng lây nhiễm cộng đồng.

Thiết bị điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú. Ảnh: HH.
Thiết bị điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú. Ảnh: HH.

Được biết, BN2983 và BN2984 là vợ chồng. Hơn 3 năm nay cả hai sinh sống ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia). Mấy ngày trước, người vợ bị sốt, ho, khó thở nên đến bệnh viện điều trị. Khi được chẩn đoán suy hô hấp cấp/viêm phổi nặng xin về Việt Nam điều trị.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Nguy cơ biến chủng virus SARS-CoV-2 từ Ấn Độ xâm nhập vào Việt Nam: "Lỗ hổng" trong công tác cách ly tại khách sạn

Thùy Linh |

Qua sự việc nhân viên khách sạn dương tính với SARS-CoV-2 cho thấy công tác cách ly chuyên gia nhập cảnh từ Ấn Độ đang trở thành một "lỗ hổng" lớn trong công tác phòng chống dịch của tỉnh Yên Bái nói riêng và các địa điểm cách ly người nhập cảnh nói chung. Nếu không may mắn kiểm soát ngay thì dịch bệnh đã lây nhiễm trong cộng đồng. Nhưng sự may mắn này liệu có xảy ra lần thứ 2 hay không, nếu tình trạng buông lỏng quản lý, thiếu giám sát còn tiếp diễn như vậy?

Nguy cơ biến thể đột biến kép của virus SARS-CoV-2 thâm nhập qua nhập cảnh

Thùy Linh |

Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Ngoài những căng thẳng đối với công tác phòng chống dịch tại biên giới phía Tây Nam do tình hình dịch tại Campuchia rất phức tạp, chúng ta còn phải đối mặt với biến thể virus B.1.167 đột biến kép ở Ấn Độ.

Đan Mạch: Chủng virus SARS-CoV-2 đột biến mới tăng nguy cơ tái nhiễm

Phương Linh |

Đan Mạch phát hiện một chủng SARS-CoV-2 đột biến mới có điểm tương đồng với biến thể Nam Phi và Brazil.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nguy cơ biến chủng virus SARS-CoV-2 từ Ấn Độ xâm nhập vào Việt Nam: "Lỗ hổng" trong công tác cách ly tại khách sạn

Thùy Linh |

Qua sự việc nhân viên khách sạn dương tính với SARS-CoV-2 cho thấy công tác cách ly chuyên gia nhập cảnh từ Ấn Độ đang trở thành một "lỗ hổng" lớn trong công tác phòng chống dịch của tỉnh Yên Bái nói riêng và các địa điểm cách ly người nhập cảnh nói chung. Nếu không may mắn kiểm soát ngay thì dịch bệnh đã lây nhiễm trong cộng đồng. Nhưng sự may mắn này liệu có xảy ra lần thứ 2 hay không, nếu tình trạng buông lỏng quản lý, thiếu giám sát còn tiếp diễn như vậy?

Nguy cơ biến thể đột biến kép của virus SARS-CoV-2 thâm nhập qua nhập cảnh

Thùy Linh |

Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Ngoài những căng thẳng đối với công tác phòng chống dịch tại biên giới phía Tây Nam do tình hình dịch tại Campuchia rất phức tạp, chúng ta còn phải đối mặt với biến thể virus B.1.167 đột biến kép ở Ấn Độ.

Đan Mạch: Chủng virus SARS-CoV-2 đột biến mới tăng nguy cơ tái nhiễm

Phương Linh |

Đan Mạch phát hiện một chủng SARS-CoV-2 đột biến mới có điểm tương đồng với biến thể Nam Phi và Brazil.