2 bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên ở Quảng Nam được xuất viện

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam đón nhận tin vui khi có 2 bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị khỏi bệnh và có nhiều bệnh nhân khác âm tính từ 1 đến 4 lần.

Sáng 13.8, ông Mai Văn Mười - Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Ban điều trị COVID-19 tỉnh Quảng Nam, thông báo tin mừng khi 2 ca bệnh COVID-19 đầu tiên ở tỉnh này khỏi bệnh, được xuất viện về nhà.

Theo đó, sáng cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (đóng tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) làm thủ tục xuất viện cho 2 bệnh nhân COVID-19 gồm 716, 719. Hai bệnh nhân này đã hoàn toàn khỏi bệnh, được xuất viện về nhà cách ly, tiếp tục theo dõi trong vòng 14 ngày.

Được biết, bệnh nhân thứ 716, 42 tuổi làm nghề buôn bán ở thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam được điều trị từ ngày 6.8 và bệnh nhân 719, 28 tuổi làm nghề cắt tóc ở thôn Bình Khương, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam được điều trị từ ngày 6.8.

Ông Mười cho thông tin thêm, tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam hiện có 6 bệnh lần có kết quả âm tính lần 1, một bệnh 3 lần âm tính; 8 bệnh nhân 4 lần âm tính. Tại Khu điều trị Điện Nam – Điện Ngọc thuộc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam (đóng tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) có 13 ca âm tính lần 1.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân 882 mắc COVID-19 ở TP.Hồ Chí Minh ra Quảng Nam nuôi mẹ

Thanh Chung |

Sáng 13.8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cung cấp thông tin về kết quả điều tra, xử lý dịch tễ liên quan đến 2 bệnh nhân ở Quảng Nam nhiễm virus SARS-CoV-2 vừa được Bộ Y tế công bố.

4 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới ở Quảng Nam có lịch trình phức tạp

Thanh Chung |

Tối 11.8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cung cấp thông tin về kết quả điều tra, xử lý dịch tễ liên quan đến 4 bệnh nhân ở Quảng Nam nhiễm virus SARS-CoV-2 vừa được Bộ Y tế công bố.

Quảng Nam: Mẹ bệnh nhân 11 tuổi ở Tam Kỳ cũng mắc COVID-19

Thanh Chung |

Kết quả xét nghiệm cho thấy, mẹ bệnh nhân 11 tuổi ở TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) cũng dương tính với SARS-CoV-2.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Bệnh nhân 882 mắc COVID-19 ở TP.Hồ Chí Minh ra Quảng Nam nuôi mẹ

Thanh Chung |

Sáng 13.8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cung cấp thông tin về kết quả điều tra, xử lý dịch tễ liên quan đến 2 bệnh nhân ở Quảng Nam nhiễm virus SARS-CoV-2 vừa được Bộ Y tế công bố.

4 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới ở Quảng Nam có lịch trình phức tạp

Thanh Chung |

Tối 11.8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cung cấp thông tin về kết quả điều tra, xử lý dịch tễ liên quan đến 4 bệnh nhân ở Quảng Nam nhiễm virus SARS-CoV-2 vừa được Bộ Y tế công bố.

Quảng Nam: Mẹ bệnh nhân 11 tuổi ở Tam Kỳ cũng mắc COVID-19

Thanh Chung |

Kết quả xét nghiệm cho thấy, mẹ bệnh nhân 11 tuổi ở TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) cũng dương tính với SARS-CoV-2.