2 bệnh nhân COVID-19 cuối cùng ở Bệnh viện Cầu Treo, Hà Tĩnh xuất viện

TRẦN TUẤN |

Sau một thời gian điều trị, sáng 18.7, 2 bệnh nhân COVID-19 cuối cùng tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã xuất viện.

2 người được ra viện là bệnh nhân 9567 (sinh năm 1976, trú tại tổ dân phố 4, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) và bệnh nhân 10444 (sinh năm 1971, trú tại thôn Bình Minh, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên).

Ông Nguyễn Khắc Thành - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - cho biết, 2 bệnh nhân khi ra viện sức khỏe ổn định, không sốt, không ho và đều đã đảm bảo các điều kiện có 2 lần liên tục trở lên có xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 và qua 21 ngày điều trị.

Sau khi xuất viện, các bệnh nhân phải tiếp tục thực hiện cách ly, theo dõi tại nhà 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Như vậy, tính từ ngày 4.6 đến nay, Hà Tĩnh đã có 51/128 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh; 46 bệnh nhân nặng chuyển ra Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị (trong đó có 1 bệnh nhân đã tử vong).

Hiện có 31 bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh (trong đó có 7 bệnh nhân âm tính lần 1, 1 bệnh nhân âm tính lần 2, 1 bệnh nhân âm tính lần 4, 22 bệnh nhân vẫn đang có kết quả dương tính).

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai vượt mốc 1.000 ca mắc COVID-19, Công ty Changshin ghi nhận 130 ca

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 18.7, Đồng Nai ghi nhận thêm 98 ca dương tính với COVID-19, nhiều nhất ở TP.Biên Hoà, nâng tổng số ca dương mới trong đợt dịch thứ tư là 1.060.

Chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19

Thế Giang |

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19 và Chương trình “Vaccine cho công nhân” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thời gian qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Yên Thế (Bắc Giang) tập trung chỉ đạo các công đoàn cơ sở triển khai nhắn tin ủng hộ và ủng hộ bằng tiền mặt cho quỹ với tiêu chí “Vì cả nước, cùng cả nước” đồng lòng chung tay chống dịch.

Người nước ngoài nói gì khi được tiêm vaccine COVID-19 tại Việt Nam?

HUYÊN NGUYỄN |

Không chỉ giúp tạo lá chắn sức khoẻ và tinh thần, việc được tiêm vaccine COVID-19 giúp cho những người nước ngoài ở Việt Nam có thể sớm được về thăm quê hương, gia đình. Chứng kiến những điều mà Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực bảo vệ cho người dân trong nước và các công dân nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam khỏi những ảnh hưởng của đại dịch, không ít người phải thốt lên rằng: "Chúng tôi may mắn khi ở Việt Nam thời điểm này" và "quá đúng đắn khi chọn đất nước này để gắn bó và làm việc".

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đồng Nai vượt mốc 1.000 ca mắc COVID-19, Công ty Changshin ghi nhận 130 ca

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 18.7, Đồng Nai ghi nhận thêm 98 ca dương tính với COVID-19, nhiều nhất ở TP.Biên Hoà, nâng tổng số ca dương mới trong đợt dịch thứ tư là 1.060.

Chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19

Thế Giang |

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19 và Chương trình “Vaccine cho công nhân” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thời gian qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Yên Thế (Bắc Giang) tập trung chỉ đạo các công đoàn cơ sở triển khai nhắn tin ủng hộ và ủng hộ bằng tiền mặt cho quỹ với tiêu chí “Vì cả nước, cùng cả nước” đồng lòng chung tay chống dịch.

Người nước ngoài nói gì khi được tiêm vaccine COVID-19 tại Việt Nam?

HUYÊN NGUYỄN |

Không chỉ giúp tạo lá chắn sức khoẻ và tinh thần, việc được tiêm vaccine COVID-19 giúp cho những người nước ngoài ở Việt Nam có thể sớm được về thăm quê hương, gia đình. Chứng kiến những điều mà Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực bảo vệ cho người dân trong nước và các công dân nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam khỏi những ảnh hưởng của đại dịch, không ít người phải thốt lên rằng: "Chúng tôi may mắn khi ở Việt Nam thời điểm này" và "quá đúng đắn khi chọn đất nước này để gắn bó và làm việc".