2 anh em ruột ở Gia Lai bị đuối nước tại hồ ven QL14

THANH TUẤN |

Gia Lai – Hai anh em ruột được xác định tử vong do đuối nước tại một hồ nước rộng ven đường. Gia đình từ chối khám nghiệm tử thi.

Ngày 26.6, tin từ UBND thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết, đã bàn giao thi thể cháu T.Đ.H. (SN 2011) và em trai T.T.H. (SN 2013, học sinh của Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, trú thị trấn Nhơn Hòa) cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, hai cháu Đ.H và T.H trong kỳ nghỉ hè đã đi bộ từ nhà mình ở thị trấn Nhơn Hòa qua chơi nhà ông bà ngoại ở xã Ia Roong, huyện Chư Pưh. Trên đường hai cháu trở về nhà thì bị mất liên lạc, bố mẹ cháu chờ mãi không thấy nên đi tìm kiếm và thông báo với chính quyền địa phương nhờ hỗ trợ.

Qua theo dõi các camera gắn dọc tuyến đường, Công an xác định 2 cháu đã từng có mặt ở một cây xăng nằm trên quốc lộ 14 tại thị trấn Nhơn Hòa. Đến khoảng 11 giờ ngày 25.6, người dân trong khu vực phát hiện thi thể 2 cháu nổi tại hồ nước thuộc cánh đồng thôn Plei Djiêk nằm gần quốc lộ 14.

Chính quyền địa phương và người dân đã trục vớt thi thể 2 cháu, đưa về lo hậu sự, động viên thăm hỏi gia đình. Quá trình xác minh ban đầu cho thấy 2 cháu tử vong do đuối nước, không có dấu hiệu bất thường khác.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

9 học sinh rủ nhau tắm trên sông Chảy, 1 cháu đuối nước, 1 cháu mất tích

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 1 cháu bé mất tích do nước cuốn trôi khi tắm tại sông Chảy.

Bé trai 10 tuổi đuối nước trong hồ bơi khu du lịch tại Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Bé trai 10 tuổi đuối nước dưới hồ bơi trong một khu du lịch ở Mũi Né được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Bình Định: Tăng cường phòng, chống đuối nước ở trẻ em

Diễm Phúc |

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bình Định liên tiếp xảy ra tình trạng đuối nước, trong đó nhiều nhất là độ tuổi từ 10-14 tuổi. Để phòng chống đuối nước cho trẻ em, ngoài tăng cường tuyên truyền, tỉnh Bình Định còn đầu tư xây dựng hồ bơi, dạy bơi cho học sinh. 

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

9 học sinh rủ nhau tắm trên sông Chảy, 1 cháu đuối nước, 1 cháu mất tích

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 1 cháu bé mất tích do nước cuốn trôi khi tắm tại sông Chảy.

Bé trai 10 tuổi đuối nước trong hồ bơi khu du lịch tại Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Bé trai 10 tuổi đuối nước dưới hồ bơi trong một khu du lịch ở Mũi Né được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Bình Định: Tăng cường phòng, chống đuối nước ở trẻ em

Diễm Phúc |

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bình Định liên tiếp xảy ra tình trạng đuối nước, trong đó nhiều nhất là độ tuổi từ 10-14 tuổi. Để phòng chống đuối nước cho trẻ em, ngoài tăng cường tuyên truyền, tỉnh Bình Định còn đầu tư xây dựng hồ bơi, dạy bơi cho học sinh.