19 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong cộng đồng

Thùy Linh |

Sáng sớm 5.5, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo đó, tính đến thời điểm này, đã 19 ngày Việt Nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng. Việt Nam cũng chưa ghi nhận trường hợp tử vong vì COVID-19.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, hiện tổng số ca mắc COVID-19 ở Việt Nam là 271 bệnh nhân, chưa ghi nhận ca tử vong do COVID-19.

- Tính từ 6h ngày 16.4 đến 6h ngày 5.5: 19 ngày Việt Nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng.

- Tính đến 6h ngày 5.5: Việt Nam có tổng cộng 131 ca mắc được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

- Tính từ 18h ngày 4.5 đến 6h ngày 5.5: 0 ca mắc mới.

Nguồn biểu đồ: Bộ Y tế
Nguồn biểu đồ: Bộ Y tế
Số người cách ly

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 25.625, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 246

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 6.165

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 19.214

Nguồn biểu đồ: Bộ Y tế
Nguồn biểu đồ: Bộ Y tế
Tình hình điều trị

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: Tính đến thời điểm này, 221 bệnh nhân mắc bệnh đã được điều trị khỏi, chiếm 81% tổng số ca mắc.

- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 10 ca.

- Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 11 ca.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân số 251 tử vong do xơ gan giai đoạn cuối, không phải do COVID-19

Thùy Linh |

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa bác tin một bệnh nhân tử vong vì bệnh COVID-19. Theo đó, bệnh nhân 251 tử vong do xơ gan giai đoạn cuối, không phải do COVID-19. 

1.330 chuyên gia kỹ thuật cao sẽ nhập cảnh vào Việt Nam

Thùy Linh |

Bộ Y tế cho hay có khoảng 1.600 trường hợp chuyên gia có tay nghề cao sẽ nhập cảnh vào Việt Nam, làm việc cả ở trên biển và đất liền. Hiện chúng ta đã giải quyết đưa vào 270, còn 1.330 trường hợp sẽ tiếp tục đưa vào thời gian tới.

Tỉ lệ ca mắc COVID-19 nhập cảnh chiếm gần 50%

Thùy Linh |

Chiều 4.5, lãnh đạo Bộ Y tế đã có buổi làm việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, liên quan đến trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 số 271 vừa được công bố ngày 3.5 là chuyên gia dầu khí.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Bệnh nhân số 251 tử vong do xơ gan giai đoạn cuối, không phải do COVID-19

Thùy Linh |

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa bác tin một bệnh nhân tử vong vì bệnh COVID-19. Theo đó, bệnh nhân 251 tử vong do xơ gan giai đoạn cuối, không phải do COVID-19. 

1.330 chuyên gia kỹ thuật cao sẽ nhập cảnh vào Việt Nam

Thùy Linh |

Bộ Y tế cho hay có khoảng 1.600 trường hợp chuyên gia có tay nghề cao sẽ nhập cảnh vào Việt Nam, làm việc cả ở trên biển và đất liền. Hiện chúng ta đã giải quyết đưa vào 270, còn 1.330 trường hợp sẽ tiếp tục đưa vào thời gian tới.

Tỉ lệ ca mắc COVID-19 nhập cảnh chiếm gần 50%

Thùy Linh |

Chiều 4.5, lãnh đạo Bộ Y tế đã có buổi làm việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, liên quan đến trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 số 271 vừa được công bố ngày 3.5 là chuyên gia dầu khí.