17 đường dây nóng nhận phản ánh về giao thông dịp Tết Kỷ Hợi 2019

Vân Trường |

Ủy ban ATGT quốc gia công bố 17 số điện thoại đường dây nóng của các đơn vị trực thuộc tiếp nhận thông tin phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn sự cố dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Thực hiện Công điện số 1793/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm TTATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019, Ủy ban ATGT quốc gia thông báo hệ thống số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải, tình hình ATGT dịp nghỉ lễ:

Theo đó, để phản ánh về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; tình hình trật tự ATGT, ùn tắc giao thông người dân liên hệ qua đường dây nóng của Cục CSGT: 0995.67.67.67; 0692.342.608.

Để phản ánh các thông tin về lĩnh vực giao thông đường bộ, người dân có thể liên hệ qua đường dây nóng các đơn vị như:

Vụ Vận tải - Tổng cục Đường bộ Việt Nam: 0983.60.8989

Vụ An toàn giao thông - Tổng cục Đường bộ Việt Nam: 0916.60.8085

Vụ Kết cấu hạ tầng đường bộ - Tổng cục Đường bộ Việt Nam: 0903.479.808

Vụ Vận tải Bộ Giao thông vận tải: 0964.045.445

Thanh tra Bộ Giao thông vận tải: 0962.665.953

Kiểm soát tải trọng xe - Tổng cục Đường bộ Việt Nam: 0915.86.9900

Trong lĩnh vực đường sắt, người dân phán ảnh liên hệ theo đường dây nóng Cục Đường sắt Việt Nam: 0865367565

Về lĩnh vực hàng không, người dân có thể phản ánh và được giải đáp qua đường dây nóng: 0916.562.119

Về những thông tin tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn, người dân có thể liên hệ qua 4 đường dây nóng thuộc Văn phòng Ủy ban ATGT 0989.088.719; 0981.759.328; 0941.329.634; 0936.198.387. Hoặc qua đường dây nóng Vụ an toàn giao thông - Bộ GTVT: 0977.497.891.

Ngoài ra, những thông tin phản ánh về lĩnh vực đường thủy nội địa sẽ được tiếp nhận qua số: 0243.5481888; 0942.10.74.74.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Đảm bảo an toàn giao thông, thực phẩm và tạo điều kiện cho kiều bào

Theo Đại Đoàn Kết |

Ngày 31.1, phát biểu tại phiên họp thường kỳ tháng 1/2019 của Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ cần quan tâm đến 3 vấn đề lớn đó là tai nạn giao thông, an toàn thực phẩm và tháo gỡ những khó khăn về thủ tục để kiều bào yên tâm đầu tư về nước, làm giàu cho quê hương.

2 nhóm thanh niên ẩu đả trong bệnh viện do va chạm giao thông

Phạm Đông |

Khi vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương để chữa trị vết thương vì đã xảy ra ra xô xát do va chạm giao thông, 2 nhóm đối tượng lại tiếp tục ẩu đả gây mất an ninh trật tự trong bệnh viện.

Giao thông 24h: Mất lái, xe ôtô 4 chỗ lao xuống kênh nước

Phương Thảo |

Mất lái, xe ôtô 4 chỗ lao xuống kênh nước; Cần cẩu "móc" dây điện trung thế, 3 em nhỏ thoát chết; Huy động 143 xe, chạy hơn 1.000 lượt tăng cường dịp tết... là những tin tức giao thông đáng chú ý trong 24h qua.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Loạt cửa hàng ăn uống tại TPHCM phục vụ xuyên Tết

NGỌC LÊ |

TPHCM - Thời điểm này, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ tại TPHCM đã bắt đầu nghỉ bán. Tuy nhiên, một số quán cà phê, quán kinh doanh đồ ăn thức uống ở thành phố vẫn mở bán xuyên Tết để phục vụ khách du xuân.

Nghệ An: Nhất chi mai ế ẩm, chủ vườn lo âm vốn

Quỳnh Trang |

Nhất chi mai là một loài mai thuộc top “thập đại danh hoa” nổi tiếng đẹp bậc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại (29 tết) thị trường hoa Tết ở Nghệ An loài hoa này chưa đủ cạnh tranh với các loài hoa khác nên rất ít người quan tâm.

Đảm bảo an toàn giao thông, thực phẩm và tạo điều kiện cho kiều bào

Theo Đại Đoàn Kết |

Ngày 31.1, phát biểu tại phiên họp thường kỳ tháng 1/2019 của Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ cần quan tâm đến 3 vấn đề lớn đó là tai nạn giao thông, an toàn thực phẩm và tháo gỡ những khó khăn về thủ tục để kiều bào yên tâm đầu tư về nước, làm giàu cho quê hương.

2 nhóm thanh niên ẩu đả trong bệnh viện do va chạm giao thông

Phạm Đông |

Khi vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương để chữa trị vết thương vì đã xảy ra ra xô xát do va chạm giao thông, 2 nhóm đối tượng lại tiếp tục ẩu đả gây mất an ninh trật tự trong bệnh viện.

Giao thông 24h: Mất lái, xe ôtô 4 chỗ lao xuống kênh nước

Phương Thảo |

Mất lái, xe ôtô 4 chỗ lao xuống kênh nước; Cần cẩu "móc" dây điện trung thế, 3 em nhỏ thoát chết; Huy động 143 xe, chạy hơn 1.000 lượt tăng cường dịp tết... là những tin tức giao thông đáng chú ý trong 24h qua.