169 trẻ em tham gia Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 6

Trần Kiều |

Sáng nay (15.8) đã khai mạc Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 6 với chủ đề “Trẻ em với các vấn đề về trẻ em”. 169 trẻ em đại diện cho 26 triệu trẻ em của 42 tỉnh, thành phố và các đơn vị, tổ chức đã tham dự.

Diễn đàn sẽ diễn ra từ ngày 14-17.8. Tại diễn đàn, các em được cung cấp thông tin về việc thực hiện các kiến nghị của các em tại diễn đàn trẻ em lần 5, năm 2017; thảo luận, đưa ra các thông điệp, kiến nghị về các nội dung phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, an toàn trên môi trường mạng và các vấn đề khác mà các em quan tâm.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Hà cho biết, sự tham gia của trẻ em vào vấn đề của chính mình đã được quy định trong Công ước quốc tế về quyền trẻ em, Hiến pháp năm 2013, đặc biệt là trong Luật Trẻ em năm 2016.

 
Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Hà phát biểu khai mạc diễn đàn.

Trước khi đến với Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 6, các em nhỏ từ thành phố tới nông thôn, những vùng khó khăn đều đã tham gia diễn đàn trẻ em tại các địa phương. Tại diễn đàn năm nay, có 169 em đại diện cho 26 triệu trẻ em của 42 tỉnh, thành phố, các Làng trẻ em SOS, Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An và Hội đồng trẻ em của 4 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và Bình Định cùng thảo luận, nói lên tiếng nói của mình.

“Từ các hội thảo và nghiên cứu, trẻ em đã đưa ra nhiều ý kiến, nhiều luận điểm. Trong đó có 5 vấn đề các con hết sức quan tâm là: Phòng chống bạo lực xâm hại; phòng chống tai nạn thương tích đuối nước; các vấn đề liên quan đến giáo dục đạo đức lối sống cho trẻ em; các vấn đề liên quan đến sức khỏe và các vấn đề liên quan đến điều kiện học tập…” – Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà trao quà cho các bạn nhỏ tham gia diễn đàn.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà trao quà cho các bạn nhỏ tham gia diễn đàn.

Ngày 17.8, các trẻ em tham gia diễn đàn sẽ gặp gỡ, đối thoại và trao đổi các thông điệp, kiến nghị của Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 6 đến các Lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, các bộ, ngành, tổ chức. Sau Diễn đàn, các thông điệp, khuyến nghị của trẻ em sẽ được gửi tới các cơ quan, các tổ chức xã hội, các nhà hoạch định chính sách, những người làm việc vì trẻ em.

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội sẽ tăng cường giám sát việc thực hiện cam kết của Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương đối với các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của trẻ em. Trung ương Đoàn TNCSHCM là tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em và giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến, nguyện vọng của trẻ em.

 
Những tâm tư, nguyện vọng của trẻ em luôn được quan tâm.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà mong muốn các trẻ em sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức và sự thông minh, sáng tạo để truyền tải những thông điệp phù hợp, hay và ý nghĩa đến với các lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, các bộ, ngành, tổ chức và lay động được trái tim của tất cả mọi người đối với việc bảo vệ trẻ em và dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em.

Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

''Giải BĐQG trẻ em hoàn cảnh đặc biệt 2019’’: Hà Tĩnh vô địch

Lê Quang Vinh |

Tối 14.8, tại Hà Nội, ''Giải Bóng đá Quốc gia dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 2019’’ đã khép lại vòng chung kết với ngôi vô địch thuộc về đội Hà Tĩnh. Giải Nhì được trao cho đội Bộ Công an.

Phụ huynh cần chú ý những điều gì khi có trẻ em ngồi trên xe hơi?

Long Du |

Nhiều người mở cửa sổ trời xe để cho con ngoi lên chơi, hóng gió, những tưởng điều này là tốt nhưng lại mang đến những ẩn họa khó lường.

Cô sinh viên không có 2 tay mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em

Quách Du |

Mỗi năm đến hè, cô sinh viên năm 3 Lê Thi Thắm (Trường Đại học Hồng Đức) – người không có 2 cánh tay từ khi lọt lòng mẹ, lại chuẩn bị bài vở, ngồi dạy miệt mài cho các em trong xóm nghèo. Đã 3 năm nay, chứng kiến sự việc, nhiều người trong xóm lấy làm biết ơn và khâm phục ý chí phi thường của cô sinh viên nghèo, vượt khó.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

''Giải BĐQG trẻ em hoàn cảnh đặc biệt 2019’’: Hà Tĩnh vô địch

Lê Quang Vinh |

Tối 14.8, tại Hà Nội, ''Giải Bóng đá Quốc gia dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 2019’’ đã khép lại vòng chung kết với ngôi vô địch thuộc về đội Hà Tĩnh. Giải Nhì được trao cho đội Bộ Công an.

Phụ huynh cần chú ý những điều gì khi có trẻ em ngồi trên xe hơi?

Long Du |

Nhiều người mở cửa sổ trời xe để cho con ngoi lên chơi, hóng gió, những tưởng điều này là tốt nhưng lại mang đến những ẩn họa khó lường.

Cô sinh viên không có 2 tay mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em

Quách Du |

Mỗi năm đến hè, cô sinh viên năm 3 Lê Thi Thắm (Trường Đại học Hồng Đức) – người không có 2 cánh tay từ khi lọt lòng mẹ, lại chuẩn bị bài vở, ngồi dạy miệt mài cho các em trong xóm nghèo. Đã 3 năm nay, chứng kiến sự việc, nhiều người trong xóm lấy làm biết ơn và khâm phục ý chí phi thường của cô sinh viên nghèo, vượt khó.