16 người Hrê bị mắc kẹt tại Đà Nẵng được công an đưa về quê Quảng Ngãi

Thanh Chung |

16 người đồng bào Hrê mắc kẹt tại Đà Nẵng quyết định đi bộ về quê đã được Công an thành phố hỗ trợ xe ô tô đưa về quê miễn phí.

Ngày 31.8, Công an TP.Đà Nẵng đã điều động ô tô và cán bộ chiến sĩ đưa 16 người Quảng Ngãi về quê tránh dịch, sau khi những người này bị chủ rừng "bỏ rơi" tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng).

Trong đó, nhóm người này có cả phụ nữ và trẻ em, được chủ rừng thuê làm rừng tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang.

Khi Đà Nẵng phong tỏa cứng, thời gian đầu mọi người được chủ rừng tiếp tế, tuy nhiên thời gian gần đây đã mất liên lạc, thiếu thốn lương thực, thực phẩm.

Mặc dù đã được chính quyền xã Hòa Bắc tiếp tế lương thực đủ dùng trong 10 ngày tới và vận động nên ở lại Đà Nẵng. Tuy nhiên, sáng nay nhóm người Hrê này đã quyết định đi bộ về quê. Bởi nhiều người ở nhà còn có con nhỏ và bố mẹ già cần được chăm sóc và một phần lo sợ dịch bệnh phức tạp kéo dài.

16 người này đều là đồng bào dân tộc Hrê trú tại huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi).

Sau khi test kết quả âm tính COVID-19, Công an TP.Đà Nẵng quyết định điều động ô tô đưa 16 người Hrê này về quê tránh dịch. Công an xã Hòa Bắc cũng tặng thêm nhu yếu phẩm để nhóm người này về quê sử dụng trong thời gian cách ly.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Con công nhân "mắc kẹt" giữa dịch, không thể về quê đón năm học mới

Minh Phương |

Năm học mới 2021-2022 cận kề, công nhân càng bộn bề trong lo toan cho việc học của con. Từ học phí, sắm đồ dùng học tập... Năm nay đặc biệt hơn khi nhiều nơi đang thực hiện giãn cách, nhiều bố mẹ là công nhân không thể đưa con về quê kịp tựu trường với bạn bè.

Từ Hà Nội cố tình về quê, nhiều người "mắc kẹt" trên cầu ở Thái Bình

TRUNG DU |

Mặc dù từ ngày 6.8, tỉnh Thái Bình đã có quy định không tiếp nhận người dân từ các nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 về tỉnh, thế nhưng nhiều người dân vẫn cố tình về dẫn đến tình trạng về không được, quay lại cũng không xong, bị "mắc kẹt" tại các chốt kiểm soát cửa ngõ ra, vào tỉnh.

Ninh Bình: Sắp xếp cho học sinh từ các tỉnh về quê tránh dịch được đến lớp

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 24.8, Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình đã có văn bản chỉ đạo các Phòng GDĐT, các trường THPT trên địa bàn tỉnh sắp xếp, tiếp nhận và tạo điều kiện cho học sinh từ các tỉnh, thành về quê tránh dịch được đến lớp theo kế hoạch khai giảng năm học mới của tỉnh.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Con công nhân "mắc kẹt" giữa dịch, không thể về quê đón năm học mới

Minh Phương |

Năm học mới 2021-2022 cận kề, công nhân càng bộn bề trong lo toan cho việc học của con. Từ học phí, sắm đồ dùng học tập... Năm nay đặc biệt hơn khi nhiều nơi đang thực hiện giãn cách, nhiều bố mẹ là công nhân không thể đưa con về quê kịp tựu trường với bạn bè.

Từ Hà Nội cố tình về quê, nhiều người "mắc kẹt" trên cầu ở Thái Bình

TRUNG DU |

Mặc dù từ ngày 6.8, tỉnh Thái Bình đã có quy định không tiếp nhận người dân từ các nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 về tỉnh, thế nhưng nhiều người dân vẫn cố tình về dẫn đến tình trạng về không được, quay lại cũng không xong, bị "mắc kẹt" tại các chốt kiểm soát cửa ngõ ra, vào tỉnh.

Ninh Bình: Sắp xếp cho học sinh từ các tỉnh về quê tránh dịch được đến lớp

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 24.8, Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình đã có văn bản chỉ đạo các Phòng GDĐT, các trường THPT trên địa bàn tỉnh sắp xếp, tiếp nhận và tạo điều kiện cho học sinh từ các tỉnh, thành về quê tránh dịch được đến lớp theo kế hoạch khai giảng năm học mới của tỉnh.