150 trẻ em 5 đến dưới 12 tuổi đầu tiên được tiêm vaccine phòng COVID-19

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng 14.4, tại trường THCS Trần Quốc Toản, phường Hồng Hà, TP.Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh và Bộ Y tế tổ chức “Lễ phát động triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi”.

Đây là địa phương đầu tiên trong cả nước tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em thuộc nhóm đối tượng này. Dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, đại diện Đại sứ quán Úc và UNICEF tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn hỏi thăm, động viên học sinh lớp 6, trường THCS Trần Quốc Toản, TP.Hạ Long trước giờ tiêm. Ảnh: Nguyễn Hùng
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn hỏi thăm, động viên học sinh lớp 6, trường THCS Trần Quốc Toản, TP.Hạ Long trước giờ tiêm. Ảnh: Nguyễn Hùng

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, tiêm phòng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ giao cho ngành y tế trong năm 2022.

“Chúng ta đã tiêm chủng thành công cho người dân ở các độ tuổi. Việc tiêm chủng vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, bắt đầu từ hôm nay tại Quảng Ninh, không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe cho các cháu, mà còn tiếp tục góp phần tích cực vào việc vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế, đưa cuộc sống trở lại bình thường” – Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh.

Nhân viên y tế giới thiệu về loại vaccine cho học sinh trước khi tiêm. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nhân viên y tế thông tin về loại vaccine cho học sinh trước khi tiêm. Ảnh: Nguyễn Hùng

Tại buổi lễ, 150 học sinh lớp 6 của THCS Trần Quốc Toản đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo đại diện nhà trường, qua sàng lọc, trường có khoảng 300 em đủ điều kiện sức khỏe để tiêm, nhưng nhiều em vừa mắc COVID-19 nên sẽ tiêm ở những đợt sau.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nói về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh Nguyễn Trọng Diện cho biết, Quảng Ninh có gần 182.000 trẻ em từ độ tuổi 5 – dưới 12 tuổi. Theo kế hoạch, việc tiêm phòng cho trẻ em từ 5-dưới 12 tuổi sẽ được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu. Theo đó, sau khi tiêm xong cho trẻ em ở TP.Hạ Long, ngành y tế sẽ lần lượt tập trung nhân lực tiêm cho trẻ em ở từng cấp huyện còn lại.

Một trong những giấy chứng nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5-dưới 12 tuổi đầu tiên trên toàn quốc. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một trong những giấy chứng nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5-dưới 12 tuổi đầu tiên trên toàn quốc. Ảnh: Nguyễn Hùng

Chị Phan Thị Hảo – phụ huynh của 1 trong 150 học sinh THCS Trần Quốc Toản được tiêm vaccine trong buổi sáng hôm nay – cho biết, vợ chồng chị đã mắc COVID-19 nhưng nhờ được tiêm vaccine nên các triệu chứng rất nhẹ.

“Tiêm vacccine giúp con em mình phòng, chống hiệu quả đối với đại dịch COVID-19. Hơn nữa, các cháu độ tuổi từ 12-18 cũng đã tiêm khá an toàn, nên chúng tôi cũng không có gì lo ngại” – chị Hảo chia sẻ.

Ông Mark Tattersall – Phó Đại sứ Úc tại Việt Nam –cho biết, 2 con của ông cũng đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 và đã trở lại trường học ở Hà Nội.

“Rất vui được dự lễ và nhìn thấy các em được tiêm vaccine phòng COVID-19 sáng nay tại TP.Hạ Long. Chính phủ Úc đã luôn đồng hành với Việt Nam kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện và sẽ còn tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam trong nỗ lực phòng, chống COVID-19” – ông Mark Tattersall nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh nói về kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và chia sẻ của một phụ huynh sau giờ tiêm.

Trước đó, gần 1 triệu liều vaccine COVID-19 đầu tiên do Chính phủ Úc tài trợ dành cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi về đến Việt Nam vào ngày 9.4.2022. Sau quá trình kiểm định chất lượng, số vaccine này sẽ được phân bổ đến các tỉnh, thành.

Tại buổi gặp mặt báo chí cung cấp thông tin y tế liên quan đến tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi do Bộ Y tế tổ chức 13.4, PGS.TS Dương Thị Hồng - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - cho biết, có hai loại vaccine phòng COVID-19 tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là vaccine Pfizer và vaccine Moderna. Khoảng cách giữa hai mũi tiêm là 4 tuần. Bộ Y tế yêu cầu chỉ tiêm 2 mũi duy nhất cùng loại vaccine, không tiêm trộn với bất kỳ vaccine mRNA nào.

Riêng đối với liều tiêm thì vaccine Pfizer có liều tiêm 02,ml, tiêm bắp; Vaccine Moderna tiêm bằng 1/2 liều cơ bản của người lớn (tương đương 0,25ml), giống như tiêm vaccine cho người lớn liều nhắc lại, tiêm bắp.

Bà Hồng khuyến cáo phụ huynh cần chia sẻ với bác sĩ tại điểm tiêm chủng về tình trạng dị ứng, bệnh mãn tính của trẻ để bác sĩ hướng dẫn tiêm tại bệnh viện hay điểm tiêm tại trường. Trước khi tiêm chủng, phụ huynh cần phải được biết con tiêm vaccine gì và các phản ứng ra sao. Sau tiêm, trẻ cần ở lại điểm tiêm 30 phút để theo dõi sát các phản ứng phản vệ. Liên tục theo dõi trẻ trong 3 ngày đầu sau tiêm.

Bên cạnh đó, giáo viên không tổ chức các môn học hay các hoạt động vận động mạnh, ví dụ hoạt động thể lực, chạy… trong các môn học.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Tin tức 24h: Bắt đầu triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi

Hà Vi |

Tin tức 24h: Bắt đầu triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi; Cựu chủ tịch Khánh Hòa bị phạt 5 năm 6 tháng tù...

Dự kiến tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi ở Quảng Ninh vào ngày 14.4

Thùy Linh |

Trong chiều 13.4, lô vaccine COVID-19 đã kiểm định xong sẽ được chuyển đến Quảng Ninh để ngày 14.4, tiến hành tiêm cho trẻ đang học lớp 6 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, vaccine sẽ được vận chuyển đến các địa phương khác để tuần tới sẽ tiến hành tiêm cho trẻ lớp 6 trên toàn quốc.

Dự kiến hoàn thành tiêm vaccine cho trẻ em từ 5-12 tuổi trong Quý II.2022

Vương Trần |

Với các nguồn vaccine viện trợ và mua, việc tiêm chủng vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi dự kiến hoàn thành trong Quý II.2022.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Tin tức 24h: Bắt đầu triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi

Hà Vi |

Tin tức 24h: Bắt đầu triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi; Cựu chủ tịch Khánh Hòa bị phạt 5 năm 6 tháng tù...

Dự kiến tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi ở Quảng Ninh vào ngày 14.4

Thùy Linh |

Trong chiều 13.4, lô vaccine COVID-19 đã kiểm định xong sẽ được chuyển đến Quảng Ninh để ngày 14.4, tiến hành tiêm cho trẻ đang học lớp 6 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, vaccine sẽ được vận chuyển đến các địa phương khác để tuần tới sẽ tiến hành tiêm cho trẻ lớp 6 trên toàn quốc.

Dự kiến hoàn thành tiêm vaccine cho trẻ em từ 5-12 tuổi trong Quý II.2022

Vương Trần |

Với các nguồn vaccine viện trợ và mua, việc tiêm chủng vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi dự kiến hoàn thành trong Quý II.2022.