15 ngày, 5 học sinh bị chết đuối ở Bình Phước

ĐÔNG ANH - LÊ ANH |

Ngày 16.5, thông tin từ UBND xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cho biết: Trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 3 học sinh tử vong.

Nạn nhân là em Phan Thiên Ân (7 tuổi, học lớp 1A3), Nguyễn Thị Yến (8 tuổi, lớp 2A3) và Nguyễn Thị Ngọc (8 tuổi, lớp 2A3). Tất cả các em đều ngụ tại thôn 8, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, là học sinh Trường Tiểu học Bình Thắng B.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30 ngày 15.5, một nhóm gồm có 5 em học sinh rủ nhau vào rẫy điều chơi, rồi xuống bắt nòng nọc tại ao cách nhà dân khoảng 300m. Đến khoảng gần 15h, bất ngờ hai em trong nhóm hốt hoảng chạy về kêu người nhà tới cứu giúp vì có người trượt xuống ao. Sau đó, người dân đã nhanh chóng vớt 3 em, đưa lên trạm xá xã sơ cứu, rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Phước Long cấp cứu, nhưng cả ba em đều đã tử vong trước đó.

Bà Lê Thị Hà - Trưởng thôn 8, xã Bình Thắng - cho biết, các cháu đều là những con ngoan, trò giỏi của trường; hoàn cảnh gia đình khó khăn, ba mẹ làm rẫy, đi làm thuê cuốc mướn kiếm sống. Riêng gia đình em Phan Thiên Ân còn thuộc diện hộ nghèo của địa phương.

Khu vực xảy ra vụ 3 học sinh bị chết đuối. Ảnh: L.A

Trước đó, như báo Lao Động đã thông tin: Khoảng 14h ngày 1.5, tại thôn 2, xã Long Tân, huyện Phú Riềng, em Trần Đức Đông (SN 2007), Trần Văn Hùng (SN 2010, em trai Đông), cùng 4 người bạn trong xóm rủ nhau ra chùa Thanh Tân (cách nhà khoảng 200m chơi). Cạnh chùa là hồ nước của Nông trường 9. Do thời tiết nóng bức nên cả nhóm xuống hồ để tắm. Trong quá trình tắm, các em bị hẫng chân rơi vào hố nước sâu.

Trong nhóm, chỉ Đông biết bơi nên em cứu được 4 bạn lên bờ, gồm: Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Bắc (SN 2006), Trịnh Thị Hà (SN 2009) và Nguyễn Thị Ngân (SN 2009). Thấy Nguyễn Thị Huyền Nhi (SN 2008) đang kêu cứu ở phía xa bờ, dần bị ngạt nước, Đông đã cố gắng hết sức bơi ra cứu bạn. Tuy nhiên, Đông bơi tới nơi thì kiệt sức, rồi cả hai dần chìm xuống hồ nước sâu. Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh đã nhanh chóng lặn tìm, vớt hai em lên bờ và đưa đến trạm y tế xã cấp cứu nhưng cả hai đã không qua khỏi.

Ngày 14.5 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Hồng Lan đã đến thăm, tặng quà gia đình các em là nạn nhân vụ đuối nước tại thôn 2, xã Long Tân, huyện Phú Riềng. Thứ trưởng Đào Hồng Lam đã thay mặt đoàn đến thăm tặng quà hỗ trợ gia đình các em bị đuối nước. Trong đó: Bộ LĐ-TB&XH hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng; Sở LĐ-TB&XH hỗ trợ mỗi gia đình 3 triệu đồng; Phòng LĐ-TB&XH huyện Phú Riềng hỗ trợ mỗi gia đình 5,4 triệu đồng; UBND huyện hỗ trợ 6 triệu đồng cho 2 gia đình.

Chiều nay (16.5), thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ, ông Hà Hữu Phúc - Vụ trưởng, Giám đốc Cơ quan đại diện của Bộ GD-ĐT tại TP.HCM cũng đã đến chia buồn, thăm hỏi động viên gia đình em Trần Đức Đông - học sinh tử vong trong vụ đuối nước xảy ra vào ngày 1.5, tại xã Long Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

Chiều 16.5, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã trao bằng khen cho cha mẹ học sinh Trần Đức Đông, vì đã có hành vi dũng cảm, hy sinh để cứu bạn. Ảnh: L.A

Chia sẻ mất mát to lớn của gia đình các em Trần Đức Đông và Nguyễn Thị Huyền Nhi, đồng thời biểu dương hành động dũng cảm của em Trần Đức Đông quên mình cố gắng cứu bạn bị nạn, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã ký quyết định truy tặng bằng khen và hỗ trợ, chia buồn với gia đình em số tiền 5 triệu đồng trích từ Quỹ Phòng chống thiên tai của Bộ GD-ĐT.

Chỉ trong 15 ngày, trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã xảy ra 2 vụ đuối nước khiến 5 học sinh tử vong. Rõ ràng, 2 vụ tai nạn đau lòng trên là hồi chuông báo động cho các phụ huynh học sinh, phải có biện pháp quản lý các em, khi mà mùa nghỉ hè đang đến rất gần.

ĐÔNG ANH - LÊ ANH
TIN LIÊN QUAN

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Giảng viên Việt là nhà khoa học nữ duy nhất Châu Á đạt giải thưởng sáng tạo

HUYÊN NGUYỄN |

PGS.TS Lê Thị Kim Phụng - giảng viên Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TPHCM là nhà khoa học nữ duy nhất toàn Châu Á nhận được Giải thưởng Sáng tạo xuất sắc nhất của Quỹ Toàn cầu Hitachi năm 2022.

Thái Lan sắp thu phí du lịch của du khách quốc tế

Thanh Hà |

Thái Lan có kế hoạch thu phí du lịch với người nước ngoài, ngoại trừ người nước ngoài có giấy phép lao động và giấy thông hành biên giới.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thưởng nóng cho tiền đạo Tiến Linh

AN NGUYÊN |

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã có buổi gặp gỡ, động viên huấn luyện viên Park Hang-seo và cá nhân tiền đạo Tiến Linh trước thềm chung kết AFF Cup 2022.