14/15 người nhập cảnh vào Việt Nam nhiễm biến chủng Omicron

Minh An |

Viện Pasteur Nha Trang vừa có báo cáo kết quả xét nghiệm giải trình tự gen SARS-CoV-2. Theo đó, 14/15 mẫu dương tính với biến chủng Omicron được Viện Pasteur Nha Trang thực hiện và đã báo cáo lên Bộ Y tế.

Viện Pasteur Nha Trang nhận được 15 mẫu do tỉnh Quảng Nam gửi. Mẫu bệnh phẩm được lấy từ những hành khách nhập cảnh vào Việt Nam và được cách ly tại các khách sạn ở tỉnh Quảng Nam.

Viện Pasteur Nha Trang nhận mẫu lúc 18h ngày 27.12 và có kết quả phân tích ngày 30.12. Kết quả cho thấy 14/15 mẫu dương tính với biến chủng Omicron (B.1.1.529).

Theo kết quả truy vết từ Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ghi nhận 14 trường hợp nhiễm biến thể Omicron kể trên là người đi trên 4 chuyến bay, đang được cách ly tại Quảng Nam.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Kết quả giải trình tự gen 22 ca nghi ngờ nhiễm biến chủng Omicron ở Hà Nội

THÙY LINH |

Hà Nội đã gửi mẫu bệnh phẩm của những người mắc COVID-19 và có yếu tố dịch tễ nghi ngờ tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương giải trình tự gene nhằm chủ động phát hiện sớm biến chủng Omicron.

Việt Nam đã phát hiện biến chủng Omicron, phải phòng tránh thế nào?

Thùy Linh |

Hôm qua, Bộ Y tế công bố Việt Nam đã ghi nhận ca mắc COVID-19 biến thể Omicron đầu tiên. Như vậy, đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 8 biến chủng của virus SARS-CoV-2, mà trước đó là các chủng phổ biến tại Châu Âu, Châu Phi, Anh và Ấn Độ. Biến chủng được ghi nhận nhiều nhất là Delta.

Giám sát ca bệnh COVID-19 bất thường để phát hiện biến chủng mới Omicron

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 27.12 đến 16h ngày 28.12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.440 ca nhiễm mới, trong đó 19 ca nhập cảnh và 14.421 ca ghi nhận trong nước. Hiện đơn vị này cũng đang tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới Omicron gây ra. 

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Loạt hoa hậu, á hậu gửi lời chúc Tết báo Lao Động

Nhóm PV |

Hoa hậu Thùy Tiên, hoa hậu Lương Thùy Linh, hoa hậu Thanh Thủy, á hậu Kiều Loan, á hậu Phương Anh... đã gửi những lời chúc Tết thân thương nhất tới báo Lao Động cùng toàn thể độc giả.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Kết quả giải trình tự gen 22 ca nghi ngờ nhiễm biến chủng Omicron ở Hà Nội

THÙY LINH |

Hà Nội đã gửi mẫu bệnh phẩm của những người mắc COVID-19 và có yếu tố dịch tễ nghi ngờ tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương giải trình tự gene nhằm chủ động phát hiện sớm biến chủng Omicron.

Việt Nam đã phát hiện biến chủng Omicron, phải phòng tránh thế nào?

Thùy Linh |

Hôm qua, Bộ Y tế công bố Việt Nam đã ghi nhận ca mắc COVID-19 biến thể Omicron đầu tiên. Như vậy, đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 8 biến chủng của virus SARS-CoV-2, mà trước đó là các chủng phổ biến tại Châu Âu, Châu Phi, Anh và Ấn Độ. Biến chủng được ghi nhận nhiều nhất là Delta.

Giám sát ca bệnh COVID-19 bất thường để phát hiện biến chủng mới Omicron

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 27.12 đến 16h ngày 28.12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.440 ca nhiễm mới, trong đó 19 ca nhập cảnh và 14.421 ca ghi nhận trong nước. Hiện đơn vị này cũng đang tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới Omicron gây ra.