1.359 căn cước công dân gắn chip được cấp cho đại biểu Đại hội XIII

Việt Dũng |

Thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử đầu tiên được cấp trước cho 1.359 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngày 27.1, thông tin trên được Thiếu tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, cho biết.

Theo Thiếu tướng Tô Văn Huệ, sau khi Thông tư của Bộ Công an quy định về mẫu thẻ căn cước công dân gắn chip có hiệu lực từ 23.1, Cục đã sản xuất, cấp phát cho 1.359 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Bộ Công an, đến nay, công an các tỉnh đã hoàn tất thủ tục thu nhận trên 180.000 bộ hộ sơ để làm thẻ căn cước công dân gắn chip.

Theo Luật Căn cước công dân 2014, người từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ căn cước công dân và phải được đổi khi đủ 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Dự kiến với loại thẻ mới gắn chip, đến tháng 7.2021, Bộ Công an sẽ cấp cho khoảng 50 triệu công dân đủ 14 tuổi trở lên.

Trong thông báo ngày hôm qua (26.1), Bộ Công an đã đưa ra mẫu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử chính thức.

Mẫu thẻ căn cước này có kích thước như thẻ cũ, in trên chất liệu nhựa có độ bền cao. Mặt trước thẻ in tiếng Việt và tiếng Anh, nền màu xanh đậm thay vì màu xanh nhạt như thẻ cũ và in trên nền bản đồ hành chính Việt Nam. Mặt sau được gắn con chip hình vuông, chứa đựng hàng chục thông tin của công dân.

Trước đó từ đầu tháng 1.2021, công an các tỉnh đồng loạt làm thủ tục thu nhận vân tay, chụp ảnh lãnh đạo, đại biểu tham dự Đại hội Đảng để hoàn tất thủ tục cấp thẻ căn cước công dân theo mẫu mới.

Cũng trong tháng 1, công an nhiều tỉnh, thành phố phát động đợt cao điểm về cấp thẻ căn cước công dân gắn chip lưu động cho người dân.

Hàng nghìn cảnh sát quản lý hành chính đến các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, khu công nghiệp và khu dân cư để thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước, tạo thuận lợi cho người dân.

Với quy trình cấp thẻ mới, người dân khi đi làm thủ tục chỉ cần đọc tên, trình chứng minh thư, thẻ căn cước cũ để cảnh sát kiểm tra, đối chiếu trên hệ thống dữ liệu có sẵn.

Người dân không cần điền vào tờ khai như trước đây, công việc này do cảnh sát đảm nhiệm. Sau đó, người dân chụp ảnh, lấy vân tay và kiểm tra lại thông tin, xác nhận thông tin. Các bước này diễn ra trong khoảng 10 phút.

Thẻ căn cước mới dự kiến có 20 trường thông tin do ngành công an quản lý (họ tên, năm sinh, quê quán...), tích hợp dữ liệu của ngành thuế, hải quan, bảo hiểm, bằng lái...

Mẫu thẻ được kỳ vọng đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử, giúp người dân trong tương lai đi làm thủ tục bớt phải mang cùng lúc nhiều giấy tờ.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Mẫu thẻ căn cước công dân gắn chip chính thức

Việt Dũng |

Bộ trưởng Công an đã ký ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BCA quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử có hiệu lực từ ngày 23.1.2021.

Dừng cấp căn cước công dân mã vạch, chứng minh nhân dân

Việt Dũng |

Bộ Công an mới có thông báo yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương dừng tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân mã vạch, chứng minh nhân dân 9 số...

Hà Nội: Triển khai cao điểm cấp căn cước công dân lưu động tại quận Đống Đa

Kim Anh |

Những công dân đủ điều kiện cấp căn cước công dân nhưng chưa có mã định danh, chưa có chứng minh 12 số đang cư trú trên địa bàn quận Đống Đa sẽ được đảm bảo cấp căn cước công dân (CCCD) lưu động trước ngày 15.6.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Mẫu thẻ căn cước công dân gắn chip chính thức

Việt Dũng |

Bộ trưởng Công an đã ký ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BCA quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử có hiệu lực từ ngày 23.1.2021.

Dừng cấp căn cước công dân mã vạch, chứng minh nhân dân

Việt Dũng |

Bộ Công an mới có thông báo yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương dừng tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân mã vạch, chứng minh nhân dân 9 số...

Hà Nội: Triển khai cao điểm cấp căn cước công dân lưu động tại quận Đống Đa

Kim Anh |

Những công dân đủ điều kiện cấp căn cước công dân nhưng chưa có mã định danh, chưa có chứng minh 12 số đang cư trú trên địa bàn quận Đống Đa sẽ được đảm bảo cấp căn cước công dân (CCCD) lưu động trước ngày 15.6.