13 địa phương chưa có lộ trình xóa đường ngang tự mở qua đường sắt

Minh Hạnh |

Theo đại diện Cục Đường sắt Việt Nam với mục tiêu đến hết năm 2025 xóa bỏ hoàn toàn lối đi tự mở. Nhưng đến nay vẫn còn 13 tỉnh, thành phố chưa có kế hoạch về lộ trình xóa lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Theo Nghị định 65/2018/NĐ-CP và Đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt, các tỉnh, thành có đường sắt đi qua phải xây dựng kế hoạch, lộ trình xóa lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Nhưng đến nay Cục Đường sắt Việt Nam mới nhận được văn bản của 21 tỉnh/thành phố về kế hoạch, lộ trình xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt, còn 13 tỉnh/thành phố và 1 doanh nghiệp đường sắt chuyên dùng chưa có thông tin gửi Cục Đường sắt Việt Nam về nội dung này.

Cụ thể, 13 tỉnh, thành phố và 1 doanh nghiệp đường sắt chuyên dùng chưa gửi thông tin là: Bình Định, Bình Dương, Bình Thuận, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Nghệ An, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Phúc, Yên Bái và Công ty Kho vận Đá bạc - Vinacomin.

Trước sự chậm trễ này, Cục Đường sắt Việt Nam đã ra văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải của 13 tỉnh, thành phố trên và Công ty Kho vận Đá bạc - Vinacomin đề nghị khẩn trương rà soát, hoàn thành việc xây dựng, tham mưu cấp thẩm quyền phê duyệt kế hoạch, lộ trình tổng thể thực hiện việc thu hẹp, giảm, xóa bỏ các lối đi tự mở, xóa bỏ vị trí đường sắt chuyên dùng giao cắt với đường sắt quốc gia.

Đồng thời đề nghị Ban An toàn Giao thông và Sở Giao thông Vận tải các tỉnh/thành phố tăng cường kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương có đường sắt đi qua thực hiện các biện pháp kiềm chế, không để phát sinh lối đi tự mở, thu hẹp bề rộng lối đi, xóa bỏ lối đi tự mở.

Trong thời gian chờ xóa bỏ lối đi tự mở, cần thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông như: Tổ chức cảnh giới, chốt gác tại các vị trí có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông; Tổ chức phân luồng giao thông cho các phương tiện đường bộ qua lại lối đi tự mở nhằm giảm thiểu mật độ phương tiện qua lại đường sắt; Duy trì đầy đủ các biển cảnh báo tại khu vực lối đi tự mở theo quy định; Phát quang tầm nhìn cả hai phía đường bộ và đường sắt tại các điểm giao cắt; Rà soát, bổ sung kịp thời biển báo hiệu đường bộ còn thiếu, mất, hỏng tại các đường ngang thuộc trách nhiệm quản lý của địa phương.

Đề nghị Ban An toàn Giao thông các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt trong phạm vi địa bàn quản lý, đặc biệt là các quy định của pháp luật về trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt. Kiểm tra đôn đốc các cá nhân, hãng taxi, các chủ doanh nghiệp có sử dụng lái xe, phương tiện cơ giới tham gia giao thông nâng cao trình độ, kỹ năng lái xe, điều khiển phương tiện giao thông khi đi qua điểm giao cắt đồng mức giữa đường bộ và đường sắt.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Động viên công nhân lao động Đường sắt thực hiện phòng, chống dịch

Hải Anh |

Để kịp thời động viên công nhân lao động đang thực hiện công tác phòng chống dịch và động viên cán bộ, nhân viên Trung tâm y tế Đường sắt - đơn vị chống dịch tuyến đầu của ngành, các ông: Mai Thành Phương - Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam, Trần Thiện Cảnh - Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên Trung tâm y tế Đường sắt.

Đường sắt tạm ngừng chạy nhiều tàu đi từ Hà Nội

MINH HẠNH |

Để phòng chống và hạn chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội tạm ngừng chạy tàu Hà Nội - Vinh và Hà Nội - Hải Phòng.

Đường sắt bắt đầu hoàn tiền vé tàu Tết Nguyên đán Tân Sửu

Minh Hạnh |

Ngành Đường sắt bắt đầu hoàn tiền trả vé cho hành khách tại các ga sau 90 ngày bảo lưu, do không thể đi vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đường sắt tăng chuyến phục vụ dịp cao điểm hè 2021

Minh Hạnh |

Theo đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), nhằm phục vụ nhu cầu của người dân dịp cao điểm hè 2021, từ ngày 27.5.2021 đơn vị sẽ tăng thêm nhiều chuyến tàu đến các điểm du lịch.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Động viên công nhân lao động Đường sắt thực hiện phòng, chống dịch

Hải Anh |

Để kịp thời động viên công nhân lao động đang thực hiện công tác phòng chống dịch và động viên cán bộ, nhân viên Trung tâm y tế Đường sắt - đơn vị chống dịch tuyến đầu của ngành, các ông: Mai Thành Phương - Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam, Trần Thiện Cảnh - Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên Trung tâm y tế Đường sắt.

Đường sắt tạm ngừng chạy nhiều tàu đi từ Hà Nội

MINH HẠNH |

Để phòng chống và hạn chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội tạm ngừng chạy tàu Hà Nội - Vinh và Hà Nội - Hải Phòng.

Đường sắt bắt đầu hoàn tiền vé tàu Tết Nguyên đán Tân Sửu

Minh Hạnh |

Ngành Đường sắt bắt đầu hoàn tiền trả vé cho hành khách tại các ga sau 90 ngày bảo lưu, do không thể đi vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đường sắt tăng chuyến phục vụ dịp cao điểm hè 2021

Minh Hạnh |

Theo đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), nhằm phục vụ nhu cầu của người dân dịp cao điểm hè 2021, từ ngày 27.5.2021 đơn vị sẽ tăng thêm nhiều chuyến tàu đến các điểm du lịch.