12,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình lao động, việc làm tại Việt Nam.

Lao động khu vực phi chính thức dễ bị tổn thương

Đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở một số địa phương, đặc biệt là làn sóng dịch lần thứ 4 bùng phát cuối tháng 4.2021 đã ảnh hưởng lớn đến tình hình lao động, việc làm. Lao động có việc làm giảm, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm tăng.

Lực lượng lao động đã không tăng theo đà tăng dân số: Lực lượng lao động Quý II/2021 là 51,1 triệu người thấp hơn 304 nghìn người so với cùng kỳ năm 2019.

Lao động 15 tuổi trở lên có việc làm chỉ còn là 49,9 triệu người thấp hơn 500 nghìn người so với năm 2019. Lao động có việc làm ở khu vực nông thôn là 31,8 triệu người, giảm 369,3 nghìn người; lao động nữ là 23,4 triệu người, giảm 110,4 nghìn người.

Người lao động chật vật mưu sinh mùa dịch COVID-19.

Lao động khu vực phi chính thức là lao động dễ bị tổn thương nhất nhưng do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã làm cho tỷ lệ lao động khu vực phi chính thức tăng lên.

Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức hiện tại được ghi nhận đạt cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Điều này chứng tỏ dịch COVID-19 đã không chỉ tước đi cơ hội có việc làm của hàng triệu lao động mà còn đẩy nhiều lao động khác rơi vào trạng thái dễ bị tổn thương do không có việc làm chính thức.

Số lao động thiếu việc làm cả nước tại quý II/20121 là 1,1 triệu người (2,6%), sự bùng phát của dịch bệnh đã làm tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị tăng lên 2,8%, tỷ lệ thiếu việc làm ở khu vực nông thôn là 2,49%.

Tác động tiêu cực của dịch COVID-19 còn thể hiện qua số lao động bị mất việc làm nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 453.074 người, giảm 25,8% so với cùng kỳ năm 2020 (569.929 người).

Dịch COVID-19 tác động vô cùng tiêu cực đến lao động

Trong quý II năm 2021, cả nước có 12,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19 bao gồm người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập,…

So với quý I năm 2021, dịch COVID-19 đã làm tăng thêm 3,7 triệu lao động rơi vào tình trạng bị ảnh hưởng tiêu cực. Nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất là nhóm lao động ở độ tuổi từ 25-54 với 75% lao động bị ảnh hưởng.

Trong tổng số 12,8 triệu người bị tác động tiêu cực bởi đại dịch COVID-19, có 557 nghìn người bị mất việc, chiếm 4,4%; 4,1 triệu người phải tạm nghỉ/tạm ngừng sản xuất kinh doanh, chiếm 31,8%; 4,3 triệu người bị cắt giảm giờ làm hoặc buộc phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên.

Lao động khu vực thành thị chịu thiệt hại nhiều so với hơn khu vực nông thôn. Có 21,9% lao động khu vực thành thị bị ảnh hưởng xấu, trong khi đó con số này ở nông thôn là 14,3%.

Trong 3 khu vực thì lao động khu vực nông, lâm, nghiệp và thủy sản chịu ít tác động tiêu cực của dịch nhất (có 8,9% lao động trong khu vực này bị ảnh hưởng).

Lao động tự do lao đao trong mùa dịch COVID-19.

Nguyên nhân sụt giảm hoạt động sản xuất kinh doanh xuất phát từ dịch COVID-19 phải hạn chế, kiểm soát chặt đường biên giới giữa các nước đã gây ra khó khăn về nguyên liệu đầu vào, xuất khẩu hàng hoá, thiếu chuyên gia phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

Nguy hiểm hơn, các đợt dịch trong những tháng đầu năm 2021 tấn công vào các khu công nghiệp, khu chế xuất – nơi tập trung một lượng lớn lao động, tạo ra nguồn thu, là hoạt động sản xuất kinh doanh chính của đất nước.

Tại Bắc Giang buộc phải tạm đóng cửa 4 khu công nghiệp với 322 doanh nghiệp với tổng số gần 150 ngàn lao động tạm ngừng việc. Bắc Ninh có 42.000/320.000 lao động phải ngừng việc; Hải phòng có hơn 30 ngàn lao động bị ảnh hưởng tiêu cực; tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc,… cũng đã phải phong toả đóng các nơi làm việc mà có liên quan đến các ca bệnh, làm ảnh hưởng đến hàng triệu ngàn lao động.

Ngoài ra, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài chịu tác động tiêu cực khi nhiều quốc gia đóng cửa, thực hiện giãn cách xã hội và không tiếp nhận lao động.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

15.000 người lao động Thủ đô nhận hỗ trợ từ “Xe buýt siêu thị 0 đồng”

Kiều Vũ |

Ngày 6.8, Liên đoàn Lao động Thành phố thực hiện 4 chuyến "Xe buýt siêu thị 0 đồng” cuối cùng trong Chương trình thí điểm mang nhu yếu phẩm đến hỗ trợ cho công nhân lao động đang ở cách ly tập trung và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, đặc biệt là tại các khu công nghiệp, chế xuất, cụm công nghiệp…

560.000 lao động tự do nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Bên cạnh việc triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch COVID-19, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận định chính sách hỗ trợ lao động tự do đã được triển khai rất tốt.

Long An: Một DN hỗ trợ 20 tấn gạo cho người lao động bên ngoài đơn vị

Kỳ Quan |

Không chỉ chăm lo, hỗ trợ cho hơn 300 công nhân lao động của đơn vị trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh COVID-19, CTy TNHH Dương Vũ (chuyên chế biến - xuất khẩu gạo, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) còn hỗ trợ 20 tấn gạo cho người lao động nghèo ở địa phương giúp họ vượt qua đại dịch.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

15.000 người lao động Thủ đô nhận hỗ trợ từ “Xe buýt siêu thị 0 đồng”

Kiều Vũ |

Ngày 6.8, Liên đoàn Lao động Thành phố thực hiện 4 chuyến "Xe buýt siêu thị 0 đồng” cuối cùng trong Chương trình thí điểm mang nhu yếu phẩm đến hỗ trợ cho công nhân lao động đang ở cách ly tập trung và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, đặc biệt là tại các khu công nghiệp, chế xuất, cụm công nghiệp…

560.000 lao động tự do nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Bên cạnh việc triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch COVID-19, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận định chính sách hỗ trợ lao động tự do đã được triển khai rất tốt.

Long An: Một DN hỗ trợ 20 tấn gạo cho người lao động bên ngoài đơn vị

Kỳ Quan |

Không chỉ chăm lo, hỗ trợ cho hơn 300 công nhân lao động của đơn vị trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh COVID-19, CTy TNHH Dương Vũ (chuyên chế biến - xuất khẩu gạo, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) còn hỗ trợ 20 tấn gạo cho người lao động nghèo ở địa phương giúp họ vượt qua đại dịch.