127 sinh viên, cán bộ y tế Huế lên đường hỗ trợ miền Nam chống dịch

PHÚC ĐẠT |

127 y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế và tình nguyện viên ở Thừa Thiên Huế đã lên đường hỗ trợ miền Nam chống dịch COVID-19.

Sáng 14.7, tỉnh Thừa Thiên Huế đã làm lễ tiễn đoàn công tác gồm 127 y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế và tình nguyện viên lên đường hỗ trợ miền Nam phòng, chống dịch COVID-19.

Phút chia tay người thân lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: PĐ.
Phút chia tay người thân lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: PĐ.

Cụ thể, đoàn gồm 75 thầy cô giáo và sinh viên Trường Đại học Y dược - Đại học Huế; 32 bác sĩ, chuyên gia của Bệnh viện Trung ương Huế và 20 cán bộ y tế của Sở Y tế Thừa Thiên Huế. Tất cả thành viên đoàn công tác được di chuyển bằng máy bay riêng.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm trước lúc lên đường. Ảnh: PĐ.
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm trước lúc lên đường. Ảnh: PĐ

Bạn Lê Thị Phương Trinh - sinh viên Trường Đại học Y dược Huế chia sẻ: "Lý do chúng em tham gia tình nguyện vì người dân TPHCM đang cần chúng em, những anh chị đồng nghiệp trong tuyến đầu chống dịch cần được hỗ trợ. Trong chuyến đi lần này, em mong muốn góp một phần sức lực giúp đỡ người dân TPHCM nói chung và đội ngũ y tế nói riêng sớm chiến thắng và đẩy lùi dịch bệnh".

Video đoàn nhân viên y tế ở Huế lên đường hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp chống dịch. Video: PĐ.

"Bệnh viện Trung ương Huế chúng tôi có trung tâm điều trị COVID-19 rất lớn, chúng tôi đã có 4 đoàn đi công tác hỗ trợ các tỉnh như Bắc Giang, Quảng Ngãi, Phú Yên, Đà Nẵng chống dịch. Đoàn công tác lần này, chúng tôi đã được điều động về tỉnh Đồng Tháp - nơi hiện đang có nhiều ca COVID-19 nặng.

Được sự động viên của tỉnh, Bệnh viện Trung ương Huế, cộng với sức trẻ cũng như kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ của nhiều thành viên, chúng tôi hoàn toàn tự tin và sẵn sàng vào giúp tỉnh bạn điều trị cho các bệnh nhân nặng cũng như sớm đẩy lùi, chiến thắng dịch bệnh" - TS Phan Hải Thanh - Phó Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế nói.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Gần 1000 y bác sĩ tình nguyện lên đường vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch

ÁNH NHIÊN |

Trước tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp tại TP.HCM, Bộ Y tế đã quyết định cử y bác sĩ từ các đoàn công tác tình nguyện vào thành phố mang tên Bác cùng người dân tham gia công tác chống dịch.

Bộ Y tế huy động khoảng 10.000 cán bộ, nhân viên y tế hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19

Lệ Hà |

Chiều 7.7, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết: Bộ Y tế huy động khoảng 10.000 cán bộ, nhân viên y tế tham gia hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại TP.HCM.

Thầy thuốc Huế hỗ trợ Phú Yên chống dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế đã lên đường hỗ trợ Phú Yên chống dịch COVID-19.

Phù điêu nữ thần Núi Cấm của người Champa

Nguyễn Thiện Nhân |

Cùng với Quảng Nam, Bình Định là vùng đất đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Champa ở miền Trung Việt Nam. Vương quốc này đã để lại một khối di sản văn hóa Champa đồ sộ, gồm 11 hiện vật có niên đại gần 1.000 năm của tỉnh Bình Định đã được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Trong đó, phù điêu nữ thần Núi Cấm là tác phẩm đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc Champa, được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia đợt 4 vào năm 2015.

Huỳnh Như: 6 tháng tại Lank FC vẫn chưa thực sự thành công

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết 6 tháng đầu quân cho Lank FC tại tại Bồ Đào Nha là trải nghiệm tuyệt vời, tuy nhiên chân sút số 1 của tuyển Việt Nam tự nhận cô vẫn chưa thật sự thành công.

Tạm giữ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng

Đại An |

Hải Phòng - Đêm ngày 18.2, rạng sáng ngày 19.2, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh tạm giữ đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (SN 1958) – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng để điều tra mở rộng vụ án "Trốn thuế, Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng.

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tăng giá điện phải minh bạch

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, việc tăng giá điện là xu thế chung, song nếu tăng giá để "giải cứu" EVN sẽ không thuyết phục bởi con số và nguyên nhân lỗ, lãi chưa tường minh, cần có đơn vị kiểm toán độc lập xác định các chi phí đầu vào, đầu ra.

Gần 1000 y bác sĩ tình nguyện lên đường vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch

ÁNH NHIÊN |

Trước tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp tại TP.HCM, Bộ Y tế đã quyết định cử y bác sĩ từ các đoàn công tác tình nguyện vào thành phố mang tên Bác cùng người dân tham gia công tác chống dịch.

Bộ Y tế huy động khoảng 10.000 cán bộ, nhân viên y tế hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19

Lệ Hà |

Chiều 7.7, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết: Bộ Y tế huy động khoảng 10.000 cán bộ, nhân viên y tế tham gia hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại TP.HCM.

Thầy thuốc Huế hỗ trợ Phú Yên chống dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế đã lên đường hỗ trợ Phú Yên chống dịch COVID-19.