12 học sinh tiểu học bị chó cắn ngay tại sân trường

NGUYỄN TRƯỜNG |

Trong giờ ra chơi, 12 học sinh tiểu học của Trường Tiểu học Ninh Xuân, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đã bị một con chó cảnh cắn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 7.1, trong lúc ra chơi, một nhóm học sinh của Trường tiểu học Ninh Xuân thấy một con chó cảnh chạy quanh trường nên hiếu kỳ đến tiếp cận con chó.

Trong lúc tiếp cận, con chó đã cắn liên tiếp vào chân, mông của 12 học sinh, gồm: 3 học sinh lớp 3, 8 học sinh lớp 4 và 1 học sinh lớp 5.

Trường tiểu học Ninh Xuân, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: NT
Trường tiểu học Ninh Xuân, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: NT

Sau khi bị chó cắn, các học sinh kêu đau và bị chảy máu ở vết cắn nên được đưa đến Phòng Y tế của trường để vệ sinh vết thương, đồng thời phối hợp với phụ huynh đưa học sinh đến Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Ninh Bình tiêm phòng dại.

Chiều 8.1, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Hà Minh, Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Hoa Lư (Ninh Bình), cho biết 12 học sinh của Trường tiểu học Ninh Xuân bị chó cắn đã đi học bình thường đồng thời, đã yêu cầu nhà trường báo cáo bằng văn bản vụ việc lên phòng để nắm bắt, theo dõi.

Khu vực sân trường nơi học sinh bị chó cắn trong giờ ra chơi. Ảnh: NT
Khu vực sân trường nơi học sinh bị chó cắn trong giờ ra chơi. Ảnh: NT

Ban giám hiệu Trường tiểu học Ninh Xuân cũng đã xác minh nguồn gốc con chó cảnh là do một em học sinh trong trường mang tới và buộc vào gốc cây ở sân trường. Nhưng do bị tuột dây nên con chó chạy ra sân trường và xảy ra vụ việc.

Con chó cũng đã được tiêm phòng đầy đủ, lần gần đây nhất là vào tháng 7.2018. Hiện Ban giám hiệu nhà trường đã cho nhốt con chó lại để theo dõi.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Tạm đình chỉ cô giáo tát khiến học sinh lớp 1 nhập viện, chấn động não

Bích Hà |

Liên quan đến việc giáo viên Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) bị phụ huynh “tố” tát học sinh đến mức nhập viện, chấn động não, UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức cuộc họp và đề nghị tạm đình chỉ công tác với giáo viên gây ra vụ việc.

Hai nhóm học sinh hỗn chiến, một người bị đâm tử vong

H.L |

Sáng 8.1, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã di lý đối tượng Phạm Ngọc Nam (14 tuổi, trú huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) về đơn vị để điều tra về hành vi giết người.

Thông tin mới vụ hàng ngàn học sinh uống nước nhiễm trực khuẩn mủ xanh

Bích Hà |

Ngày 7.1, trao đổi với Lao Động, ông Trần Ngọc Tụ - Chi Cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội - cho biết, đơn vị này đã đề nghị UBND quận Hoàng Mai (Hà Nội) yêu cầu toàn bộ trường học trên địa bàn tạm dừng sử dụng loại nước đang bị phụ huynh “tố” nhiễm khuẩn mủ xanh độc hại.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Tạm đình chỉ cô giáo tát khiến học sinh lớp 1 nhập viện, chấn động não

Bích Hà |

Liên quan đến việc giáo viên Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) bị phụ huynh “tố” tát học sinh đến mức nhập viện, chấn động não, UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức cuộc họp và đề nghị tạm đình chỉ công tác với giáo viên gây ra vụ việc.

Hai nhóm học sinh hỗn chiến, một người bị đâm tử vong

H.L |

Sáng 8.1, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã di lý đối tượng Phạm Ngọc Nam (14 tuổi, trú huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) về đơn vị để điều tra về hành vi giết người.

Thông tin mới vụ hàng ngàn học sinh uống nước nhiễm trực khuẩn mủ xanh

Bích Hà |

Ngày 7.1, trao đổi với Lao Động, ông Trần Ngọc Tụ - Chi Cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội - cho biết, đơn vị này đã đề nghị UBND quận Hoàng Mai (Hà Nội) yêu cầu toàn bộ trường học trên địa bàn tạm dừng sử dụng loại nước đang bị phụ huynh “tố” nhiễm khuẩn mủ xanh độc hại.