113 trẻ bị tử vong do đuối nước 5 tháng đầu năm 2022

ANH THƯ |

Cục Trẻ em (Bộ Lao động Thương binh & Xã hội) cho biết, đuối nước là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em từ 5-14 tuổi.

Phần lớn các trường hợp tử vong do tai nạn thương tích trẻ em xảy ra tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

Từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2022 có 113 trẻ bị tử vong do đuối nước. Trong 2 tuần cuối tháng 4, đầu tháng 5 có tới 14 trẻ tử vong do đuối nước.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ có công điện về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em. Theo đó, yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em tại các địa phương, nhất là các địa phương thường xuyên xảy ra đuối nước trẻ em.

Bên cạnh đó, triển khai, hướng dẫn việc phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước đến từng trường học, lớp học, từng học sinh, đặc biệt trước mỗi kỳ nghỉ hè. Ngoài ra, cần đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn cho học sinh trong trường học...

Trao đổi về vấn đề này, Phó Cục trưởng Cục Trẻ em Vũ Thị Kim Hoa cho hay, thời gian tới, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành tăng cường việc thực hiện cũng như chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp đảm bảo thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, trong đó quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tử vong tai nạn đuối nước, thương tích ở trẻ.

Chỉ đạo địa phương thực hiện các tiêu chí, tiêu chuẩn về ngôi nhà an toàn, trường học an toàn và cộng đồng an toàn. Đẩy mạnh việc truyền thông phòng chống đuối nước ở trẻ em nhằm nâng cao nhận thức các cấp, các ngành, của cộng đồng, đặc biệt cha mẹ và người chăm sóc trẻ đối với việc phòng chống đuối nước ở trẻ em.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các bộ ngành liên quan chuẩn hoá tài liệu dạy kĩ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ. Tài liệu đang được thí điểm và dạy ở 10 tỉnh thành có tỉ lệ trẻ em đuối nước cao trong cả nước. Tới đây, tài liệu này tiếp tục được chuẩn hoá, phổ biến trên toàn quốc.

"Chúng tôi cũng chỉ đạo sát sao các địa phương trong việc rà soát, lập bản đồ các nơi nguy hiểm để triển khai can thiệp như cắm biển báo, làm rào chắn, cắt cử người cảnh giới" - bà Hoa nói.

Trong năm 2022, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các bộ ngành hoàn thành kế hoạch liên ngành phóng chống đuối nước trẻ em, phân công trách nhiệm cụ thể để triển khai phòng chống đuối nước, tạo cơ chế trao đổi, chia sẻ, cùng triển khai các hoạt động can thiệp mang tính đồng bộ.

Cục Trẻ em cho hay, đã xây dựng hơn 6 triệu ngôi nhà đạt tiêu chí Ngôi nhà an toàn, 26.000 trường học đạt tiêu chí Trường học an toàn, 6.000 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí Cộng đồng an toàn.

Số trẻ em bị tử vong do đuối nước giảm trung bình 100 trẻ em mỗi năm; 90% trẻ em mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy; 50,3% trẻ em tiểu học và trung học cơ sở biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

3 anh em rủ nhau tắm sông, 1 em bị đuối nước tử vong

Đức Sơn |

Thái Nguyên - Trên địa bàn xã Đào Xá, huyện Phú Bình vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 học sinh tử vong.

Quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra đuối nước ở trẻ em

ANH THƯ THỰC HIỆN |

Thời gian gần đây, các vụ đuối nước gây tử vong cho nhiều trẻ em vẫn còn thường xuyên xảy ra và ở mức cao tại một số địa phương.

Đắk Lắk: 3 anh em trong một nhà tử vong do đuối nước

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sáng 8.5, lãnh đạo Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 3 em học sinh trong cùng một gia đình tử vong thương tâm.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 anh em rủ nhau tắm sông, 1 em bị đuối nước tử vong

Đức Sơn |

Thái Nguyên - Trên địa bàn xã Đào Xá, huyện Phú Bình vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 học sinh tử vong.

Quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra đuối nước ở trẻ em

ANH THƯ THỰC HIỆN |

Thời gian gần đây, các vụ đuối nước gây tử vong cho nhiều trẻ em vẫn còn thường xuyên xảy ra và ở mức cao tại một số địa phương.

Đắk Lắk: 3 anh em trong một nhà tử vong do đuối nước

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sáng 8.5, lãnh đạo Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 3 em học sinh trong cùng một gia đình tử vong thương tâm.