1.100ha lúa khô hạn ở Phú Yên được cứu sau yêu cầu xả nước của Chủ tịch tỉnh

Hoài Luân |

Sau khi trực tiếp kiểm tra và yêu cầu các nhà máy thủy điện vận hành xả nước chống hạn “cứu lúa” của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, 1.100ha lúa đã được cứu sống.

Nhiều diện tích lúa khô hạn đang chờ cấp nước.
Nhiều diện tích lúa khô hạn đang chờ cấp nước.

Chiều 5.7, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Minh Huệ - chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam (Phú Yên) cho biết, sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế yêu cầu các nhà máy thủy điện vận hành xả nước chống hạn cứu lúa, đến nay 1.100ha lúa vụ hè thu bị khô hạn nặng nề đã được cấp nước đầy đủ, thoát khỏi cảnh chết khô.

Ông Nguyễn Minh Huệ cho biết thêm, 3 ngày sau chỉ đạo khẩn hôm 27.6 của ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - các thủy điện Sông Hinh, thủy điện Sông Ba Hạ đã xả lượng nước đầy đủ theo quy định về hạ du để kịp thời cung cấp cho sản xuất nông nghiệp.

1100ha lúa bị khô hạn đã được cấp nước sau yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.
1.100ha lúa bị khô hạn đã được cấp nước sau yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

Theo nội dung báo cáo của các thủy điện, từ ngày 4.7, lưu lượng xả nước về hạ du của thủy điện Sông Ba Hạ xả 137m3/s và thủy điện Sông Hinh xả 46m3/s.

Như Báo Lao Động đã đưa tin ngày 25.6, do nắng nóng kéo dài, nước tưới về muộn khiến cả nghìn ha lúa của người dân bị khô cháy.

Trước tình hình đó, ông Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra thực tế, chỉ đạo công tác chống hạn cứu lúa.

Sau khi kiểm tra, ông Trần Hữu Thế chỉ đạo, các đơn vị và địa phương phải nhanh chóng triển khai các biện pháp đưa nước về khu vực cuối kênh. Đảm bảo không để xảy ra tình trạng thiếu nước gây ảnh hưởng đến năng suất vụ lúa.

Ông Trần Hữu Thế cho biết: "Yêu cầu ngay trong ngày hôm nay, ngành nông nghiệp là cơ quan thường trực phải có văn bản để tôi yêu cầu các thủy điện phải kịp thời xả nước để bảo đảm lưu lượng nước đưa vào các kênh Bắc, kênh Nam để cung ứng đủ cho việc thực hiện vụ mùa hè thu này, tránh tình trạng các thủy điện giữ nước chỉ lo kinh tế mà không lo nghĩa vụ của mình tham gia chống hạn".

Ngày 27.6, ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã có văn bản gửi Bộ Công Thương; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia (A0) về việc điều tiết cấp nước của các nhà máy thủy điện.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu 3 nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng phối hợp chặt chẽ chạy máy (vận hành) phát điện liên tục để đảm bảo nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, dân sinh, nhất là trong các tháng mùa khô, hạn năm nay.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Phú Yên: Đề nghị các nhà máy thủy điện xả nước về hạ du để cứu lúa khô hạn

Hoài Luân |

Do nắng nóng kéo dài cộng với nước tưới về muộn khiến cả nghìn héc ta lúa của người dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên bị khô cháy. Sau khi trực tiếp kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các nhà máy thủy điện vận hành xả nước chống hạn, nếu không sẽ bồi thường thiệt hại.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên trực tiếp kiểm chỉ đạo để chống hạn cứu lúa

Hoài Luân |

Phú Yên - Những ngày này trên địa bàn tỉnh Phú Yên, nắng nóng kéo dài, nước tưới về muộn khiến cả nghìn héc ta lúa của người dân bị khô cháy. Trước tình hình đó, ông Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra thực tế, chỉ đạo công tác chống hạn cứu lúa.

Phú Yên: Nhiều diện tích lúa bị khô hạn do nắng nóng kéo dài

Hoài Luân |

Những ngày này trên địa bàn tỉnh Phú Yên, các hộ dân trồng lúa đã hoàn tất việc gieo sạ vụ hè thu 2022. Thế nhưng do nắng nóng kéo dài cộng với việc nước tưới về muộn khiến cả nghìn héc ta lúa của người dân bị khô cháy, có nguy cơ mất trắng nếu những ngày tới không được cấp nước kịp thời.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phú Yên: Đề nghị các nhà máy thủy điện xả nước về hạ du để cứu lúa khô hạn

Hoài Luân |

Do nắng nóng kéo dài cộng với nước tưới về muộn khiến cả nghìn héc ta lúa của người dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên bị khô cháy. Sau khi trực tiếp kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các nhà máy thủy điện vận hành xả nước chống hạn, nếu không sẽ bồi thường thiệt hại.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên trực tiếp kiểm chỉ đạo để chống hạn cứu lúa

Hoài Luân |

Phú Yên - Những ngày này trên địa bàn tỉnh Phú Yên, nắng nóng kéo dài, nước tưới về muộn khiến cả nghìn héc ta lúa của người dân bị khô cháy. Trước tình hình đó, ông Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra thực tế, chỉ đạo công tác chống hạn cứu lúa.

Phú Yên: Nhiều diện tích lúa bị khô hạn do nắng nóng kéo dài

Hoài Luân |

Những ngày này trên địa bàn tỉnh Phú Yên, các hộ dân trồng lúa đã hoàn tất việc gieo sạ vụ hè thu 2022. Thế nhưng do nắng nóng kéo dài cộng với việc nước tưới về muộn khiến cả nghìn héc ta lúa của người dân bị khô cháy, có nguy cơ mất trắng nếu những ngày tới không được cấp nước kịp thời.