11 ngành nghề, lĩnh vực được phép hoạt động tại vùng đỏ ở Kiên Giang

Lục Tùng |

Tỉnh Kiên Giang vừa có chủ trương cho phép 11 ngành nghề, lĩnh vực được hoạt động tại những khu vực “vùng đỏ”.

Ngày 1.10, tại cuộc họp Ban chấp hành Đảng bộ, Tỉnh ủy Kiên Giang đã cho chủ trương về các ngành nghề, lĩnh vực được phép hoạt động tại "vùng đỏ", tức có khu vực có nguy cơ rất cao.

Đây được xem như nỗ lực lớn của tỉnh Kiên Giang trong việc thực thi mục tiêu kép: Vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Tỉnh Kiên Giang cho chủ trương về 11 ngành nghề, lĩnh vực được phép hoạt động tại vùng đỏ. Ảnh: LT
Tỉnh Kiên Giang cho chủ trương về 11 ngành nghề, lĩnh vực được phép hoạt động tại vùng đỏ. Ảnh: LT

Theo đó, cho phép 11 ngành nghề, lĩnh vực được phép hoạt động tại "vùng đỏ". Cụ thể, gồm: Tổ chức các hoạt động tập trung trong nhà (tập huấn, hội nghị, hội thảo…) hoặc các hoạt động sự kiện ngoài trời được với điều kiện không quá 10 người. Trường hợp 100% người tham dự đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh thì số lượng người tham gia không quá 50 người.

Cho phép xe taxi, xe công nghệ dưới 7 chỗ (có vách ngăn, thanh toán điện tử), ôtô vận chuyển hàng hóa nội tỉnh, liên tỉnh, hoạt động (được cấp mã QR đi vào luồng xanh được phép hoạt động). Cũng theo chủ trương này, cho phép các hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe môtô sử dụng công nghệ có đăng ký do người điều khiển đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh.

Riêng các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất được phép hoạt động khi đảm bảo 3 điều kiện: Kế hoạch phòng, chống dịch CODID-19 và phương án xử trí khi có trường hợp mắc được cơ quan có thẩm quyền tại địa phương phê duyệt; Xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động ít nhất 7 ngày/lần đối với ít nhất 20% người lao động có nguy cơ cao và toàn bộ người cung cấp dịch vụ và xét nghiệm SARS-CoV-2 với 100% người lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, khó thở…

Chốt bảo vệ vùng xanh ở TP. Rạch Giá, Kiên Giang. Ảnh: LT
Chốt bảo vệ vùng xanh ở TP. Rạch Giá, Kiên Giang. Ảnh: LT

Các hoạt động của hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nông, lâm ngư nghiệp; công trình giao thông, xây dựng được phép hoạt động; Các cơ sở kinh doanh dịch vụ; siêu thị, chợ đầu mối, chợ bán lẻ và các cơ sở giáo dục, đào tạo được phép hoạt động nếu đảm bảo quy định về phòng chống COVID-19.

Riêng các địa điểm tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, cũng như hoạt động rèn luyện sức khỏe hàng ngày của người dân... được phép hoạt động, nhưng số lượng người tham gia không quá 10 người. Trường hợp 100% người tham dự đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc mắc COVID-19 đã khỏi bệnh thì số lượng người tham gia không quá 30 người.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Chống COVID-19 ở Kiên Giang chuyển biến thế nào sau chỉ đạo của Thủ tướng?

Lâm Điền |

Sau khi  được Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo, công tác chống dịch COVID-19 ở Kiên Giang đã chuyển biến tích cực, đưa địa phương từ chỗ có nhiều vùng “đỏ quạch” chuyển thành “vùng xanh”.

Thuận An, Bình Dương nhiều "vùng đỏ" chuyển "xanh", nới lỏng lưu thông

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, thành phố Thuận An sau 5 ngày thần tốc xét nghiệm sàng lọc F0, đã có 8/10 xã phường đạt "vùng xanh". Các địa phương đạt "vùng xanh" từng bước nới lỏng lưu thông để phục hồi kinh tế.

Sơn La tập trung bảo vệ vùng xanh, xoá nhanh vùng đỏ

Trần Trọng |

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Sơn La chỉ đạo các lực lượng chức năng siết chặt quản lý, kiểm soát các vùng đỏ không để dịch bệnh lây lan.

CEP đóng góp hiệu quả vào phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động

Nam Dương |

TPHCM - Các khoản vay với lãi suất thấp và lịch hoàn trả phù hợp từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã giúp công nhân và gia đình tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, tránh vay “tín dụng đen”.

Doanh nghiệp số phải gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh quốc gia

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp số Việt Nam đi ra nước ngoài là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy vinh quang, là sứ mệnh giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Ám ảnh với những hội nhóm “rủ nhau làm liều” trên mạng xã hội

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều những hội nhóm mang tính chất tiêu cực như: Những người vỡ nợ muốn làm liều; những người muốn tự tử; những người chán sống… Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật cũng xảy ra từ đây.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Chống COVID-19 ở Kiên Giang chuyển biến thế nào sau chỉ đạo của Thủ tướng?

Lâm Điền |

Sau khi  được Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo, công tác chống dịch COVID-19 ở Kiên Giang đã chuyển biến tích cực, đưa địa phương từ chỗ có nhiều vùng “đỏ quạch” chuyển thành “vùng xanh”.

Thuận An, Bình Dương nhiều "vùng đỏ" chuyển "xanh", nới lỏng lưu thông

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, thành phố Thuận An sau 5 ngày thần tốc xét nghiệm sàng lọc F0, đã có 8/10 xã phường đạt "vùng xanh". Các địa phương đạt "vùng xanh" từng bước nới lỏng lưu thông để phục hồi kinh tế.

Sơn La tập trung bảo vệ vùng xanh, xoá nhanh vùng đỏ

Trần Trọng |

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Sơn La chỉ đạo các lực lượng chức năng siết chặt quản lý, kiểm soát các vùng đỏ không để dịch bệnh lây lan.