10ha rừng tự nhiên ở Quảng Trị bị cạo trọc

HƯNG THƠ |

Đến khi lực lượng kiểm lâm phát hiện, thì trên 10ha rừng tự nhiên ở tiểu khu 699 và 708 (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) đã bị chặt phá tan tành. Điều lạ, phần lớn các cây gỗ có đường kính lớn đã bị cưa xẻ, vận chuyển ra khỏi cửa rừng không ít, trong một thời gian không ngắn, nhưng đến bây giờ cơ quan chức năng mới phát hiện?

Rừng bị phá trắng

Tiểu khu 699 và 708 có nhiều rừng tự nhiên, được giao cho UBND xã Đakrông, cộng đồng thôn Làng Cát và cộng đồng thôn Pa Tầng (xã Đakrông, huyện Đakrông) quản lý, bảo vệ.

Để vào được hai tiểu khu trên, chỉ có con đường độc đạo xuyên qua sườn núi với dốc đứng rất khó đi, nên lâu nay dù có xảy ra phá rừng, nhưng chỉ nhỏ lẻ, chủ yếu là người dân bản địa phá rừng làm rẫy. Tuy nhiên, khi chúng tôi nhận được thông tin về vụ phá rừng, thì con đường độc đạo nói trên đã hằn đầy vết bánh xe ôtô tải.

Vào mùa này, nông sản như sắn không có, ôtô vào đây chỉ có chở gỗ, nên dù không biết đường, chúng tôi được tiết lộ cứ men theo lốp xe tải và đi thẳng là sẽ đến.

Sau khoảng 7km đường rừng, tại tọa độ E00561774 N01838676 bắt đầu có dấu hiệu cây rừng bị phá. Ở ngay bên đường đi, một số cây rừng đường kính khoảng 40cm bị đốn hạ, phần gốc được cưa cắt, xẻ lớp vỏ bên ngoài rồi vận chuyển đi đâu không rõ, để lại trên mặt đất là phần ngọn và cành vương vãi.

Tiếp tục đi theo đường mòn, từ tọa độ E00562498 N01838018 kéo dài đến tọa độ E00562756 N01837673, rừng tự nhiên hai bên đường bị đốn hạ la liệt. Có nơi, những thân cây có đường kính từ khoảng 50cm đến 80cm bị cắt phần gốc, cưa xẻ rồi được vận chuyển ra khỏi cửa rừng từ trước. Có nơi, cây lớn, cây bé bị đốn hạ còn nguyên trạng nằm xếp chồng lên nhau.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên 10ha rừng ở nơi này đã bị cưa trụi, hiện chỉ 1 vài địa điểm bị đốt, nhưng cây rừng còn tươi nên không bị cháy hết.

Vụ việc nghiêm trọng, sẽ điều tra làm rõ

Ông Trần Đại Đức - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông - cho biết, trên cơ sở ảnh vệ tinh và nguồn tin, từ ngày 5.4 lực lượng kiểm lâm đã đi kiểm tra và đến ngày 12.4 thì phát hiện vụ phá rừng ở hai tiểu khu nói trên.

Diện tích phá rừng lớn, cây rừng bị đốn hạ là gỗ thuộc nhóm 7, nhóm 8, vì thời gian ngắn nên đến thời điểm ngày 19.4 chưa đo đếm cụ thể diện tích, trữ lượng gỗ được.

Khi phát hiện vụ phá rừng, kiểm lâm đã báo cáo với các đơn vị liên quan, phối hợp với chính quyền xã, lực lượng công an và ban quản lý rừng cộng đồng ở thôn Làng Cát đến hiện trường để thu thập thông tin, tiến hành điều tra vì có dấu hiệu hình sự.

Theo ông Trần Đại Đức, dù các lực lượng đã cố gắng, nhưng ở khu vực này thỉnh thoảng vẫn xảy ra tình trạng phá rừng.

Lực lượng kiểm lâm cũng đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển gỗ lậu, nhưng cứ bắt vụ này, lại xảy ra vụ khác.

Trả lời Báo Lao Động, ông Lê Đại Lợi - Phó Chủ tịch UBND huyện Đakrông - cho biết, ngay sau khi nhận được báo cáo sơ bộ của Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông, UBND huyện Đakrông đã đề nghị các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, điều tra để xử lý nghiêm.

Trước thông tin, hình ảnh do Báo Lao Động cung cấp về vụ phá rừng tại tiểu khi 699 và 708, ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị - đã ký văn bản hỏa tốc, đề nghị UBND huyện Đakrông khẩn trương kiểm tra, làm rõ và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25.4.2022.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tiếp nhận gần 4,3 tỉ đồng để xây dựng nhà tình nghĩa

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Chiều 20.4, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Rừng bị phá tan hoang ở Quảng Trị: Xem xét khởi tố vụ án hình sự

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Theo ghi nhận của Báo Lao Động, có trên 10ha rừng bị phá trắng. Nhưng số liệu chính thức cho thấy, hơn 26ha rừng bị xâm hại. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng điều tra, xác minh đối tượng phá rừng và xem xét khởi tố vụ án hình sự về phá rừng.

Tàn sát rừng tự nhiên ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau nhiều giờ đi bộ dọc theo các triền đồi thuộc địa phận xã Đakrông (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), phóng viên Báo Lao Động tiếp cận được hiện trường vụ phá rừng tự nhiên nghiêm trọng. Cả vạt rừng có diện tích trên 10ha từ cây lớn, cây nhỏ đều bị cưa đổ, nằm la liệt…

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tiếp nhận gần 4,3 tỉ đồng để xây dựng nhà tình nghĩa

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Chiều 20.4, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Rừng bị phá tan hoang ở Quảng Trị: Xem xét khởi tố vụ án hình sự

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Theo ghi nhận của Báo Lao Động, có trên 10ha rừng bị phá trắng. Nhưng số liệu chính thức cho thấy, hơn 26ha rừng bị xâm hại. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng điều tra, xác minh đối tượng phá rừng và xem xét khởi tố vụ án hình sự về phá rừng.

Tàn sát rừng tự nhiên ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau nhiều giờ đi bộ dọc theo các triền đồi thuộc địa phận xã Đakrông (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), phóng viên Báo Lao Động tiếp cận được hiện trường vụ phá rừng tự nhiên nghiêm trọng. Cả vạt rừng có diện tích trên 10ha từ cây lớn, cây nhỏ đều bị cưa đổ, nằm la liệt…