105 công dân về từ Indonesia đã đáp xuống sân bay Cần Thơ

THÀNH NHÂN |

Sân bay Cần Thơ đón 105 hành khách từ Indonesia về Cần Thơ.Tất cả các hành khách nói trên đều được giám sát thân nhiệt, kiểm soát tình trạng sức khỏe, khai báo y tế, và cách ly theo quy định.

Chiều ngày 26.4, Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ tiếp nhận chuyến bay VJ882 từ Indonesia về Cần Thơ với 105 hành khách. Tất cả hành khách đều được giám sát thân nhiệt, kiểm soát tình trạng sức khỏe, khai báo y tế sau đó đưa về cách ly tại tỉnh Sóc Trăng.

105 hành khách từ Indonesia về Cần Thơ được cách ly tại tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Thành Nhân
105 hành khách từ Indonesia về Cần Thơ được cách ly tại tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Thành Nhân

Hiện tại, TP.Cần Thơ đang cách ly tập trung 218 người. Số trường hợp được theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú trên địa bàn là 260 người.

Trước đó ngày 24.4, Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ đã đón chuyến bay VJ812 với 215 hành khách về từ Singapore. Tất cả hành khách đều được đưa đi cách ly tập trung tại Trường Quân sự TP.Cần Thơ. Tại khu cách ly, ngay trong tối 24.4 và ngày 25.4,  cán bộ, nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã làm việc xuyên đêm để lấy mẫu, xét nghiệm COVID-19. Kết quả, toàn bộ hành khách đều âm tính với SARS-CoV-2.

THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Đưa hơn 100 công dân Việt Nam bị kẹt do COVID-19 từ Indonesia về nước

Khánh Minh |

Ngày 26.4.2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta, Hãng hàng không Vietjet Air và các cơ quan chức năng Indonesia đưa về nước hơn 100 công dân Việt Nam.

Cần Thơ: 215 hành khách về từ Singapore đều âm tính với SARS-CoV-2

TRẦN LƯU |

Ngày 26.4, ông Nguyễn Quang Thông, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP.Cần Thơ, cho biết: Toàn bộ 215 hành khách đáp chuyến bay về sân bay Cần Thơ đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Đưa 200 công dân Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn từ Singapore về nước

Song Minh |

Các cơ quan chức năng đã đưa 200 công dân Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ Singapore về nước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đưa hơn 100 công dân Việt Nam bị kẹt do COVID-19 từ Indonesia về nước

Khánh Minh |

Ngày 26.4.2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta, Hãng hàng không Vietjet Air và các cơ quan chức năng Indonesia đưa về nước hơn 100 công dân Việt Nam.

Cần Thơ: 215 hành khách về từ Singapore đều âm tính với SARS-CoV-2

TRẦN LƯU |

Ngày 26.4, ông Nguyễn Quang Thông, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP.Cần Thơ, cho biết: Toàn bộ 215 hành khách đáp chuyến bay về sân bay Cần Thơ đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Đưa 200 công dân Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn từ Singapore về nước

Song Minh |

Các cơ quan chức năng đã đưa 200 công dân Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ Singapore về nước.