103 già làng, trưởng bản tiêu biểu đại diện cho các già làng, trưởng bản các dân tộc vùng biên giới – lịch sử cách mạng các tỉnh phía Bắc đã tham quan khu vực trưng bày tài liệu, hình ảnh và nghe thuyết minh về cuộc đời, sự nghiệp, tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Trong không khí trang nghiêm, các già làng, trưởng bản đã thành kính dâng hương lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tiếp đó, các già làng, trưởng bản được đi tham quan tuyến metro, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Hội trường Thống nhất. Được nhìn thấy những công trình tiêu biểu của TPHCM, các già làng, trưởng bản bày tỏ sự bất ngờ trước sự phát triển của thành phố mang tên Bác.
"Ấn tượng đầu tiên là ở TPHCM có rất nhiều cây to, to hơn những cây trong rừng nguyên sinh ở chỗ chúng tôi. Qua đợt học tập kinh nghiệm, tham quan lần này, về tôi sẽ tuyên truyền nhân dân tiếp tục trồng rừng và bảo vệ rừng ở khu vực biên giới, để thế hệ sau này có những cây cổ thụ như TPHCM”, ông Hoàng Văn Tiệp, dân tộc Tày, Trưởng khu phố Đức Hinh, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan (Lạng Sơn) chia sẻ.
Tham gia chương trình giao lưu lần này, nhiều đại biểu cho biết đã học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm phong phú, bổ ích, có thể vận dụng trong công tác ở địa phương mình.
Trước đó, sáng 24.9, Đoàn đại biểu già làng, trưởng bản tiêu biểu vùng biên giới phía Bắc trong chương trình giao lưu, tham quan TPHCM, đã đến thành phố biển Vũng Tàu tham quan các danh lam thắng cảnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.