1001 sắc thái mùa World Cup: Cá độ, cầm đồ, tự tử và gì nữa...

Tiến Nguyễn |

Càng vào sâu, các trận đấu vòng chung kết World Cup 2018 càng hấp dẫn, kéo theo đó là hàng loạt những hệ lụy khó lường, do ham vui, cờ bạc, cá độ, khiến nhiều gia đình “tan cửa nát nhà”, đồ đạc, của cải cũng vì thế “không cánh mà bay”.

Giá mua giảm, giá bán tăng đôi chút

Khảo sát của báo Lao Động tại một số cửa hàng xe máy, điện thoại và hiệu cầm đồ trên địa bàn TP. Hải Phòng, mặc dù đang mùa World Cup, nhưng sức mua của các mặt hàng điện tử, điện lạnh, điện dân dụng, ôtô, xe máy tăng không đáng kể. Giá cả của các mặt hàng đã qua sử dụng so với những ngày thường có giảm, nhưng không đáng kể, người có tài sản mang bán cũng hết sức giữ giá chứ không nóng vội, cần tiền gấp như ở các mùa World Cup trước đó.

Anh Nguyễn Trung Kiên, chủ một hiệu mua bán xe cũ trên đường Tô Hiệu (Lê Chân, Hải Phòng), cho biết: Mùa World Cup năm nay, việc cầm cố xe hay bán xe không tăng là bao so với những năm trước. Thay vì chơi cá độ “truyền thống” như ngày xưa thì nay “con bạc” khát nước chọn phương án đánh bạc trực tuyến qua các nhà cái nên không cần nhiều tiền mặt, giao dịch chủ yếu qua ngân hàng, vì thế việc cầm cố, bán phương tiện cũng hạn chế hơn.

Tương tự, anh Lương Bảo Hà, chủ quán điện thoại trên đường lạch Tray, cho rằng: Những ngày diễn ra World Cup, việc mua bán điện thoại có dễ dàng hơn đôi chút, giá mua điện thoại ở mức ổn định, trong khi giá bán tăng thêm từ 100 - 200 nghìn đồng/chiếc, tùy loại máy.

Nói về ảnh hưởng của World Cup đến hoạt động kinh doanh, anh Hà cho biết: Không có nhiều xáo trộn trong mùa World Cup 2018, giá mua vào có rẻ hơn đôi chút, trong khi giá bán cao hơn mức bình thường. Giải thích về việc này, theo anh Hà, là do người tiêu dùng vẫn nghĩ rằng mùa World Cup thì có nhiều người bán, cầm cố điện thoại, nhưng thực tế không phải vậy, số lượng người mua nhiều đồng nghĩa với các cửa hàng bán được giá hơn ngày thường. 

Nam thanh niên ngồi vắt vẻo trên cầu được cho là thua cá độ mùa Would cup. Ảnh cắt từ Clip
Nam thanh niên ngồi vắt vẻo trên cầu Bính (Hải Phòng) hôm 8.7, người được cho là thua cá độ mùa World Cup. Ảnh cắt từ clip
Nhảy cầu vì World Cup

Ngày 1.7, người dân sinh sống gần khu vực thôn Cổ Chiên (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), bàng hoàng phát hiện xác một nam thanh niên trôi nổi trên sông. Ngay sau đó, cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân. Nạn nhân được xác định khoảng 29 tuổi (ở huyện Long Hồ, Vĩnh Long).

Theo người thân trong gia đình, thanh niên này chính là người đã nhảy cầu Mỹ Thuận cách đó 2 ngày. Trước khi nhảy cầu tự tử, nam thanh niên có gọi điện thoại thông báo với gia đình là do thua cá độ World Cup.

Cũng nhảy cầu vì thua cá độ bóng đá, nhưng một nam thanh niên ở Hải Phòng đã may mắn sống sót khi được các chiến sĩ cảnh sát giao thông đường thủy kịp thời cứu vớt.

Ngày 8.7, Trịnh Quốc Cường (22 tuổi, ở xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã lên cầu Bính (Hải Phòng) ngồi vắt vẻo trên cục cáp và có ý định nhảy xuống sông tự tử. Sau khi nói chuyện với bố đẻ của mình, Cường đã buông tay gieo mình xuống sông quyên sinh. Tuy nhiên, may mắn cho Cường là “hà bá” đã từ chối anh ta. Cường được Cảnh sát giao thông Thủy Hải Phòng cứu chữa kịp thời và qua cơn nguy kịch.

Nguyên nhân dân đến việc làm của Cường, theo những người chứng kiến vụ việc, là do nợ tiền cá độ bóng đá.

Sinh viên "cắm" bằng, "cắm" thẻ chơi cá độ

Mùa World Cup, việc sinh viên cắm bằng, cắm thẻ diễn ra nhiều hơn so với bình thường. Theo anh Ngô Minh Khiêm, một chủ hiệu cầm đồ ở phường Đằng Giang (Ngô Quyền, Hải Phòng), chưa đến trận chung kết nhưng đã có rất nhiều sinh viên cắm bằng cấp 3, cắm căn cước công dân, cắm thẻ sinh viên, giấy tờ xe máy… để lấy tiền tham gia cá độ bóng đá.

Biết hoạt động cho vay thời gian này chứa nhiều rủi ro, vì thế anh Khiêm không cho sinh viên vay nhiều, số tiền hạn chế ở mức dưới 5 triệu đồng/lần, tùy theo giá trị của từng đồ mang đi cắm.

Khi được hỏi, nếu cá độ thua, các sinh viên không có tiền trả thì làm thế nào, anh Khiêm cười và cho biết: Bao năm làm nghề này, đó là bí quyết của những người trong nghề chúng tôi, trừ khi sinh viên không muốn học ở trường nữa, bằng không đố có người nào có thể ăn không được những khoản vay này.

Tương tự, tại cửa hàng cầm đồ của anh Nguyễn Văn Tuấn (ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), rất nhiều thẻ sinh viên, chứng minh và giấy tờ xe được anh đưa ra cho chúng tôi xem. Khi hỏi về đối tượng cầm cố, anh Tuấn cho biết, chủ yếu là thanh niên, sinh viên các trường đại học, con số này tăng đột biến mùa World Cup.

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

“Cắm” cả bằng tiến sĩ để cá độ World Cup

Vân Trường |

Theo Thiếu tướng Đinh Văn Toản, thực trạng cá độ World Cup 2018 diễn ra trên địa bàn thủ đô rất phức tạp. Nhiều người cắm nhà, cắm xe, thậm chí cả bằng tiến sĩ lấy tiền cá độ.

Chủ tiệm cầm đồ quyết không cho dân cá độ World Cup cầm cố tài sản

Trần Tuấn - Văn Phú |

Trong một mùa World Cup đầy rẫy những bất ngờ, nhiều chủ tiệm cầm đồ ở Hà Nội quyết không cho dân cá độ World Cup cầm cố tài sản.

Chưa đến trận chung kết bóng đá World Cup, nam thanh niên đã nhảy cầu quyên sinh

Tiến Nguyễn |

Chiều 8.7.2018, trao đổi với báo chí, trung tá Nguyễn Đức Lợi - Trạm Trưởng Trạm Cảnh sát Đường thuỷ Máy Chỉ, Phòng Cảnh sát Đường Thuỷ (CATP Hải Phòng) - xác nhận: Phân đội vừa cứu sống một nam thanh niên nhảy từ cầu Bính xuống sông Cấm tự tử.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

“Cắm” cả bằng tiến sĩ để cá độ World Cup

Vân Trường |

Theo Thiếu tướng Đinh Văn Toản, thực trạng cá độ World Cup 2018 diễn ra trên địa bàn thủ đô rất phức tạp. Nhiều người cắm nhà, cắm xe, thậm chí cả bằng tiến sĩ lấy tiền cá độ.

Chủ tiệm cầm đồ quyết không cho dân cá độ World Cup cầm cố tài sản

Trần Tuấn - Văn Phú |

Trong một mùa World Cup đầy rẫy những bất ngờ, nhiều chủ tiệm cầm đồ ở Hà Nội quyết không cho dân cá độ World Cup cầm cố tài sản.

Chưa đến trận chung kết bóng đá World Cup, nam thanh niên đã nhảy cầu quyên sinh

Tiến Nguyễn |

Chiều 8.7.2018, trao đổi với báo chí, trung tá Nguyễn Đức Lợi - Trạm Trưởng Trạm Cảnh sát Đường thuỷ Máy Chỉ, Phòng Cảnh sát Đường Thuỷ (CATP Hải Phòng) - xác nhận: Phân đội vừa cứu sống một nam thanh niên nhảy từ cầu Bính xuống sông Cấm tự tử.