10.000 tỉ đồng chưa chắc giúp Sài Gòn hết ngập

MINH QUÂN |

Nếu hệ thống thoát nước TP.HCM chưa hoàn thiện, thì dự án chống ngập do triều không thể hoạt động hiệu quả - đánh giá được đưa ra tại buổi thị sát dự án chống ngập do triều khu vực TP.HCM giai đoạn 1 trị giá gần 10.000 tỉ đồng của đoàn giám sát của HĐND TP.HCM ngày 14.5.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tâm Tiến - Giám đốc Cty TNHH Trung Nam BT1547 - đơn vị thực hiện dự án - cho biết, nếu đến 30.6 các quận, huyện bàn giao mặt bằng như cam kết dự án sẽ cơ bản hoàn thành vào cuối năm nay và vận hành vào đầu quý 1.2020. “Đến nay dự án đạt 76%. Nếu các địa phương bàn giao mặt bằng đúng cam kết thì nhà đầu tư sẽ hoàn thành dự án vào cuối năm”, ông Tiến nói.

Nếu được giao mặt bằng đúng cam kết, dự án chống ngập sẽ hoàn thành cuối năm 2019.
Nếu được giao mặt bằng đúng cam kết, dự án chống ngập sẽ hoàn thành cuối năm 2019.

Về nhiều ý kiến băn khoăn dự án này hoàn thành thì thành phố có hết ngập không? Ông Nguyễn Tâm Tiến cho biết có thể hết hoặc có thể không. Theo ông Tiến, nếu các dự án theo quy hoạch 752 (quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước TP.HCM) chưa hoàn thiện, hệ thống cống, kênh rạch không được khơi thông thì hệ thống cống ngăn triều khi hoàn thành cũng không thể hoạt động hiệu quả.

“Nếu như cống nghẹt, nước ngập trong tuyến đường nào đó thì không thể đổ lỗi cho dự án. Nhiệm vụ chính là ngăn triều, hỗ trợ tiêu thoát nước trong nội đô”, ông Tiến nhấn mạnh.

Về việc này, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM cho hay, do những hạn chế của quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước TP.HCM (quy hoạch 752) trước đây nên Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch thủy lợi chống ngập úng (1547) cho thành phố. Các dự án thuộc hai quy hoạch này đang được triển khai song song, đồng bộ, đảm bảo tương hỗ, bổ trợ cho nhau.

Dự án chống ngập gần 10.000 tỉ đồng là một phần việc khi thực hiện quy hoạch 1547. Theo đó, tuyến đê bao và hệ thống cống ngăn triều giúp hỗ trợ giữ mực nước kênh, rạch trong thành phố nằm trong vành đai.

“Khi dự án kiểm soát triều giúp hạ thấp mực nước trong kênh, rạch sẽ đảm bảo tiêu thoát nước mưa. Nhưng với điều kiện là các tuyến đường phải đảm bảo thoát nước ra kênh, rạch hiệu quả”, ông Dũng nói. Theo ông, thời gian tới TP.HCM triển khai hàng chục dự án để đảm bảo thoát nước trong đô thị, giúp phát huy hiệu quả dự án gần 10.000 tỉ đồng.

Tại buổi giám sát, nhiều đại biểu HĐND TP.HCM bày tỏ lo ngại vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ toàn dự án. “Nghe báo cáo tình hình, tôi lo ngại các địa phương bàn giao mặt bằng không kịp vì chỉ còn 45 ngày nữa”, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP.HCM - Trương Trung Kiên nói.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội - bà Thi Thị Tuyết Nhung cũng đặt vấn đề UBND TP.HCM sẽ giải quyết như thế nào nếu các địa phương không bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM - Phạm Đức Hải nêu quan điểm, sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương liên quan và UBND TP.HCM về giải phóng mặt bằng trong tháng 5 này để đảm bảo chắc chắn thực hiện đúng cam kết.

Theo Quy hoạch 752, đến năm 2020 TP.HCM phải đầu tư 6.000km cống nước từ các tuyến đường thoát ra sông, kênh rạch. Theo Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước, hiện chỉ mới đầu tư được 3.600km cống.

Hiện ở TP.HCM vẫn còn nhiều đường chưa có hệ thống thoát nước, nhiều hệ thống kênh, rạch bị lấn chiếm, chưa được nạo vét gây tắc nghẽn dòng chảy.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Dự án chống ngập 10.000 tỉ khởi động, hoàn thành cuối năm 2019

MINH QUÂN |

Dự án chống ngập do triều trị giá gần 10.000 tỉ đồng ở TPHCM vừa được tái khởi động và dự kiến hoàn thành ngay trong năm nay.

Mất gần 200 tỉ vì bị "đắp chiếu" dự án, chủ đầu tư tính khởi kiện

Ngô Nguyên |

Chiều 10.1, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nam (Trung Nam Group, đơn vị đầu tư dự án chống ngập 10.000 tỉ ở TPHCM) cho hay đang để ngỏ khả năng kiện đơn vị tư vấn giám sát, bởi sau 8 tháng dự án bị ngưng trệ, Trung Nam Group bị thiệt hại gần 200 tỉ đồng.

Thủ tướng yêu cầu 6 bộ ngành xử lý ách tắc dự án chống ngập 10.000 tỉ

Ngô Nguyên |

Thủ tướng Chính phủ vừa có yêu cầu Chủ tịch UBND TPHCM giải quyết dứt điểm tồn đọng dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng đã bị ngưng gần 7 tháng nay. 6 bộ ngành cũng được yêu cầu vào cuộc cùng giải quyết...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

TPHCM: Dự án chống ngập 10.000 tỉ khởi động, hoàn thành cuối năm 2019

MINH QUÂN |

Dự án chống ngập do triều trị giá gần 10.000 tỉ đồng ở TPHCM vừa được tái khởi động và dự kiến hoàn thành ngay trong năm nay.

Mất gần 200 tỉ vì bị "đắp chiếu" dự án, chủ đầu tư tính khởi kiện

Ngô Nguyên |

Chiều 10.1, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nam (Trung Nam Group, đơn vị đầu tư dự án chống ngập 10.000 tỉ ở TPHCM) cho hay đang để ngỏ khả năng kiện đơn vị tư vấn giám sát, bởi sau 8 tháng dự án bị ngưng trệ, Trung Nam Group bị thiệt hại gần 200 tỉ đồng.

Thủ tướng yêu cầu 6 bộ ngành xử lý ách tắc dự án chống ngập 10.000 tỉ

Ngô Nguyên |

Thủ tướng Chính phủ vừa có yêu cầu Chủ tịch UBND TPHCM giải quyết dứt điểm tồn đọng dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng đã bị ngưng gần 7 tháng nay. 6 bộ ngành cũng được yêu cầu vào cuộc cùng giải quyết...