100 xe buýt sẵn sàng phục vụ đưa người hết hạn cách ly về địa phương

Trần Kiều |

Để hỗ trợ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đưa người dân hết hạn cách ly tập trung về địa phương, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã bố trí 100 xe buýt sẵn sàng phục vụ cho công tác vận chuyển.

Ngày 2.4, ông Nguyễn Thanh Nam - Tổng giám đốc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội cho biết, tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị thành viên chuẩn bị 100 xe buýt loại trung bình (sức chứa 60 chỗ) và 2 lái xe/xe sẵn sàng thực hiện vận chuyển người dân sau khi hết hạn cách ly tập trung về địa phương theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội.

Việc bố trí này nhằm hỗ trợ giải quyết khó khăn của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khi không có phương tiện giao thông cho người dân về địa phương sau khi hết thời gian cách ly.

Bắt đầu từ 3.4, các xe buýt sẽ đi vào hoạt động sau khi được Sở Giao thông vận tải cấp phép phù hiệu và giấy phép hoạt động đảm bảo tính hợp lệ di chuyển đến các địa phương.

Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Các bến xe tạm dừng hoạt động, xe buýt vẫn phục vụ người dân

BẢO TRUNG |

Tất cả các bến xe nội tỉnh, liên tỉnh ở tỉnh Đắk Lắk đều sẽ tạm dừng hoạt động từ 1.4. Riêng xe buýt vẫn sẽ hoạt động để phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân...

Hà Nội tạm dừng hoạt động toàn bộ xe buýt từ 0h ngày 28.3

Trần Kiều - Minh Hạnh |

Thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động xe buýt từ 0h ngày 28.3 - 15.4.2020.

TPHCM: Giảm 60% chuyến xe khách, ngưng hoạt động hàng chục tuyến xe buýt

MINH QUÂN |

Trước diễn biến của dịch COVID-19, Sở GTVT TPHCM vừa đề xuất phương án cắt giảm 60% chuyến xe khách và dừng hàng chục tuyến xe buýt.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đắk Lắk: Các bến xe tạm dừng hoạt động, xe buýt vẫn phục vụ người dân

BẢO TRUNG |

Tất cả các bến xe nội tỉnh, liên tỉnh ở tỉnh Đắk Lắk đều sẽ tạm dừng hoạt động từ 1.4. Riêng xe buýt vẫn sẽ hoạt động để phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân...

Hà Nội tạm dừng hoạt động toàn bộ xe buýt từ 0h ngày 28.3

Trần Kiều - Minh Hạnh |

Thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động xe buýt từ 0h ngày 28.3 - 15.4.2020.

TPHCM: Giảm 60% chuyến xe khách, ngưng hoạt động hàng chục tuyến xe buýt

MINH QUÂN |

Trước diễn biến của dịch COVID-19, Sở GTVT TPHCM vừa đề xuất phương án cắt giảm 60% chuyến xe khách và dừng hàng chục tuyến xe buýt.