100 tỉ đồng xây bến phà để “giải cứu” cầu Rạch Miễu dịp Tết Tân Sửu 2021

THANH HUYỀN |

Dự kiến bến phà Rạch Miễu tạm 100 tỉ đồng, được xây dựng cách cầu Rạch Miễu hiện tại 10km sẽ hoàn thành và đưa vào phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Bến Tre cho biết, UBND tỉnh Bến Tre đã giao cho Sở GTVT làm chủ đầu tư xây dựng bến phà Rạch Miễu tạm nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông qua cầu Rạch Miễu hiện tại.

“Hiện Sở GTVT tỉnh đang phối hợp với đơn vị chức năng khẩn trương hoàn tất các thủ tục để sớm khởi công xây dựng bến phà Rạch Miễu tạm nhằm kịp phục vụ giao thông trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021 để giảm bớt kẹt xe cho cầu Rạch Miễu” - ông Cao Minh Đức, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bến Tre cho hay.

Được biết, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng bến phà Rạch Miễu tạm. Theo chủ trương này, bến phà Rạch Miễu tạm sẽ được đầu tư xây dựng tại bến đò Song Thuận (nối xã Song Thuận, huyện Châu Thành, Tiền Giang với xã Phú Túc, huyện Châu Thành, Bến Tre) cách cầu Rạch Miễu hiện tại khoảng 10km.

Phía Tiền Giang sẽ nối vào đường tỉnh 864, phía Bến Tre nối vào Quốc lộ 57B (đường tỉnh 884 cũ). Tổng kinh phí thực hiện toàn dự án khoảng 100 tỉ đồng.

Dự án gồm: Xây dựng đường dẫn xuống bến, bến phà và các hạng mục phụ trợ bến sẽ do Sở GTVT tỉnh Bến Tre làm chủ đầu tư, tổng vốn 70 tỉ đồng. Phần đầu tư dường dẫn vào bến phà tạm phía bờ Bến Tre, UBND tỉnh giao cho UBND huyện Châu Thành làm chủ đầu tư, chiều dài đoạn tuyến 1,19km, đường cấp 4 đồng bằng, mặt rộng 8m, nền đường rộng 9m, tổng mức đầu tư 36,8 tỉ đồng.

Về phương tiện phà phục vụ vận chuyển tại bến, lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Bến Tre cũng cho biết, UBND tỉnh đã có đề xuất giữ lại 3 phương tiện của phà Tân Phú để bố trí về phục vụ tại bến phà Rạch Miễu tạm sau khi hoàn thành dự án. Và phà Tân Phú trên tuyến Quốc lộ 57B sẽ được chuyển giao về Tổng cục Đường bộ quản lý và vận hành.

Cũng theo Sở GTVT Bến Tre, dự kiến khi bến phà tạm đi vào hoạt động sẽ cho phương tiện xe máy và người đi bộ đi miễn phí. Đối với các loại phương tiện ôtô, xe tải mức phí qua phà sẽ thu bằng với mức phí qua trạm BOT Cầu Rạch Miễu.

Cầu Rạch Miễu nằm trên Quốc lộ 60 bắc qua sông Tiền, cách bến phà cũ khoảng 1km về phía thượng lưu. Đây là chiếc cầu dây văng lớn thứ ba được xây dựng ở ĐBSCL và là cây cầu đầu tiên do chính các kỹ sư Việt Nam thiết kế và thi công.

Cầu Rạch Miễu hoàn thành đi vào hoạt động năm 2009, cơ bản đã đáp ứng nhu cầu đi lại, lưu thông hàng hóa, giao lưu kinh tế của tỉnh Bến Tre và các tỉnh lân cận.

Tuy nhiên, kể từ khi cầu Hàm Luông, cầu Cổ Chiên (nối Bến Tre với Trà Vinh) đi vào sử dụng, giao thông trên tuyến Quốc lộ 60 và cầu Rạch Miễu tăng đột biến. Hiện nay mỗi ngày đêm có khoảng 18.000 lượt ôtô các loại qua cầu Rạch Miễu, riêng thứ Bảy, Chủ nhật tăng lên khoảng 20.000 phương tiện/ngày đêm.

Lượng phương tiện qua cầu tăng cao khiến giao thông qua khu vực cầu Rạch Miễu thường xuyên xảy ra ùn tắc rất nghiêm trọng vào cao điểm các cuối tuần, lễ, tết. Đặc biệt thời gian gần đây cầu Rạch Miễu lại xảy ra kẹt xe luôn cả ngày thường.

THANH HUYỀN
TIN LIÊN QUAN

Tỉnh Bến Tre chính thức đề xuất làm phà Rạch Miễu

Kỳ Quan |

UBND tỉnh Bến Tre đã chính thức có công văn gửi Bộ GTVT đề xuất làm phà Rạch Miễu (phà tạm) để giải quyết ùn tắc giao thông qua cầu Rạch Miễu hiện hữu trong thời gian chờ xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Mùng 5 Tết dòng người ùn ùn về TPHCM, cầu Rạch Miễu bị ùn ứ nghiêm trọng

Huân Cao - Quân Trường |

Chiều 29.1 (mùng 5 Tết), dòng người ùn ùn kéo lên TPHCM sau kỳ nghỉ Tết đã khiến cầu Rạch Miễu hướng từ Bến Tre đi Tiền Giang trở nên  ùn ứ nghiêm trọng.

Cầu Rạch Miễu “thất thủ” vì ùn tắc, trạm thu phí BOT phải xả trạm

TR.N |

Trưa ngày 23 Tết, giao thông qua cầu Rạch Miễu từ hướng Bến Tre bị ùn ứ nghiêm trọng. Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu buộc phải xả trạm để cứu vãn tình hình...

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tỉnh Bến Tre chính thức đề xuất làm phà Rạch Miễu

Kỳ Quan |

UBND tỉnh Bến Tre đã chính thức có công văn gửi Bộ GTVT đề xuất làm phà Rạch Miễu (phà tạm) để giải quyết ùn tắc giao thông qua cầu Rạch Miễu hiện hữu trong thời gian chờ xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Mùng 5 Tết dòng người ùn ùn về TPHCM, cầu Rạch Miễu bị ùn ứ nghiêm trọng

Huân Cao - Quân Trường |

Chiều 29.1 (mùng 5 Tết), dòng người ùn ùn kéo lên TPHCM sau kỳ nghỉ Tết đã khiến cầu Rạch Miễu hướng từ Bến Tre đi Tiền Giang trở nên  ùn ứ nghiêm trọng.

Cầu Rạch Miễu “thất thủ” vì ùn tắc, trạm thu phí BOT phải xả trạm

TR.N |

Trưa ngày 23 Tết, giao thông qua cầu Rạch Miễu từ hướng Bến Tre bị ùn ứ nghiêm trọng. Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu buộc phải xả trạm để cứu vãn tình hình...