10% người dân trên 18 tuổi ở Hải Dương tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19

Mai Dung |

Ngày 14.10, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hải Dương, toàn tỉnh hiện có 139.821 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, đạt 10% số người dân trên 18 tuổi toàn tỉnh.

Cụ thể, đến ngày 11.10, tỉnh Hải Dương được tiếp nhận 958.888 liều vaccine phòng COVID-19 gồm: Vero Cell, AstraZeneca, Moderna và Pfizer. Trong đó, loại vaccine được tiếp nhận nhiều nhất là Vero Cell với 493.000 liều, tiếp theo là AstraZeneca với 274.670 liều, còn lại là Pfizer và Moderna.

Các điểm tiêm chủng đã thực hiện tiêm 638.618 liều đạt gần 66,6% số vaccine được Bộ Y tế phân bổ. Hơn 300 nghìn liều vaccine còn lại tỉnh mới nhận được ngày 9.10, đã phân bổ cho các địa phương thực hiện tiêm ngay cho đối tượng ưu tiên và người dân (phần lớn là tiêm mũi 2).

Toàn tỉnh đã có 559.252 người đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt 28,7% dân số và trên 40,8% người trên 18 tuổi đã được tiêm. Trong số này có 139.821 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, đạt 10% số người dân trên 18 tuổi toàn tỉnh. Công nhân khu công nghiệp toàn tỉnh thực hiện tiêm được 110.000 người.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương tiếp nhận công dân trở về từ nhiều tỉnh, thành phía Nam

Mai Dung |

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành văn bản về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An và một số tỉnh phía Nam.

Hải Dương ghi nhận 4 ca dương tính đều là thuỷ thủ tàu về từ Long An

Đặng Luân |

Theo báo cáo chiều 8.10 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, trong ngày, tỉnh ghi nhận 4 ca mắc COVID-19.

TP.Hải Dương yêu cầu người về từ tỉnh phía Nam khai báo trong vòng 2 giờ

Mai Dung |

Ngày 7.10, thông tin tại Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương, UBND TP.Hải Dương vừa có chỉ đạo người đi về từ tỉnh phía Nam, các vùng có dịch chủ động khai báo y tế trong 2 giờ.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Hải Dương tiếp nhận công dân trở về từ nhiều tỉnh, thành phía Nam

Mai Dung |

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành văn bản về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An và một số tỉnh phía Nam.

Hải Dương ghi nhận 4 ca dương tính đều là thuỷ thủ tàu về từ Long An

Đặng Luân |

Theo báo cáo chiều 8.10 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, trong ngày, tỉnh ghi nhận 4 ca mắc COVID-19.

TP.Hải Dương yêu cầu người về từ tỉnh phía Nam khai báo trong vòng 2 giờ

Mai Dung |

Ngày 7.10, thông tin tại Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương, UBND TP.Hải Dương vừa có chỉ đạo người đi về từ tỉnh phía Nam, các vùng có dịch chủ động khai báo y tế trong 2 giờ.