10 ca chưa rõ nguồn lây, TP.Hải Dương "cấm" hàng rong, lập chốt ở các chợ

Mai Dung |

Hải Dương - Ngày 9.11, UBND TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) có công văn số 2727/UBND-VP về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và hạn chế một số hoạt động nhằm kịp thời, chủ động kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, trong 4 ngày qua, TP.Hải Dương phát sinh 10 ca bệnh cộng đồng, chưa rõ nguồn lây, diễn biến dịch phức tạp. Trước tình hình đó, UBND TP.Hải Dương chỉ đạo, từ 0h ngày 10.11, thành phố nghiêm cấm tất cả các hoạt động bán hàng rong, các hàng quán bày bán vi phạm vỉa hè, lòng đường, trật tự đô thị. UBND các phường, xã chỉ đạo đơn vị quản lý các chợ đầu mối, chợ dân sinh tái lập các chốt kiểm soát dịch bệnh; hạn chế số người vào chợ nếu không bảo đảm giãn cách; yêu cầu người đến từ tỉnh ngoài không tiếp xúc trực tiếp khi báo, giao nhận hàng.

Các địa phương hạn chế ở mức thấp nhất hoạt động tại vườn hoa, công viên, các khu vui chơi, giải trí và phải đóng cửa trước 21 giờ hằng ngày; không tổ chức dạy học trực tiếp ở các trung tâm, cơ sở dạy thêm, kỹ năng sống, ngoại ngữ ngoài nhà trường.

Các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân thực hiện nghiêm việc đón tiếp, phân loại và sàng lọc ngay tại cửa phòng khám; thông báo ngay đến Trạm Y tế phường, xã các trường hợp nghi nhiễm và phải đóng cửa trước 21h hằng ngày, trừ trường hợp cấp cứu.

Người ho sốt, người từ tỉnh ngoài, vùng có dịch về thành phố, kể cả người Hải Dương trở về; khách đến cơ quan, doanh nghiệp làm việc, liên hệ công tác phải khai báo y tế đầy đủ, kịp thời, trung thực với Trạm Y tế, tổ “COVID-19 cộng đồng", tổ "An toàn COVID-19” ở mỗi địa phương, đơn vị.

Mọi người dân thành phố có trách nhiệm báo ngay cho chính quyền địa phương các trường hợp ho sốt, đi về từ tỉnh ngoài mà không khai báo, vi phạm quy định phòng chống dịch.

Thời gian tới, UBND TP.Hải Dương yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Phát thanh, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh, có hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả để người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố và các phường, xã kiện toàn các đoàn, tổ kiểm tra cơ động, chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch; kiên quyết dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không đủ điều kiện, không tuân thủ quy định về phòng chống dịch. Đồng thời đôn đốc, kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, hoạt động của tổ “Covid cộng đồng", giám sát chặt chẽ người dân trong khu phong tỏa, cách ly y tế tại nhà...

Trung tâm Y tế thành phố phối hợp các phường, xã kịp thời tổ chức đưa người đi cách ly tập trung đủ, đúng đối tượng; hướng dẫn việc cách ly tại nhà. Tiểu ban hậu cần và cách ly tập trung rà soát, đánh giá hiện trạng các khu vực làm nơi cách ly tập trung, chủ động tham mưu thành lập khu cách ly tập trung sát tình hình dịch bệnh…

Theo báo cáo CDC Hải Dương, trong ngày 9.11, tỉnh Hải Dương ghi nhận 5 ca mắc, riêng TP.Hải Dương có 3 ca. Một trong số 3 ca bệnh TP.Hải Dương có 2 ca ho sốt cộng đồng. Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nữ, sinh năm 1990, địa chỉ Cẩm Thượng (TP.Hải Dương) phát hiện thông qua sàng lọc tại Phòng khám Bạch Mai. Bệnh nhân nghỉ bán hàng ở chợ Chi Lăng được khoảng 10 ngày, chưa tiêm vaccine COVID-19.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân, sinh năm 1961, địa chỉ phường Trần Hưng Đạo, TP.Hải Dương. Bệnh nhân là đối tượng ho sốt cộng đồng, có biểu hiện ho từ ngày 7.11, đến ngày 8.11 sốt, đau họng, mệt mỏi, gai người ra khai báo ở trạm y tế và được lấy mẫu test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm PCR và cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện 3 ổ dịch phức tạp, Hải Dương tiếp tục dừng nhiều dịch vụ

Mai Dung |

Hải Dương - Ngày 8.11, UBND tỉnh Hải Dương ban hành văn bản 4094/UBND-VP về việc điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Trong tháng 11, Hải Dương triển khai tiêm vaccine cho trẻ 12-17 tuổi

Mai Dung |

Hải Dương -  Ngày 8.11, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch số 4080/KH-UBND về việc triển khai Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên phạm vi toàn tỉnh.

Người vùng đỏ, chưa tiêm vaccine phải cách ly tập trung khi vào Hải Dương

Mai Dung |

Hải Dương - Ngày 5.11.2021, UBND tỉnh Hải Dương ban hành văn bản về việc tăng cường công tác giám sát, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xuất hiện 3 ổ dịch phức tạp, Hải Dương tiếp tục dừng nhiều dịch vụ

Mai Dung |

Hải Dương - Ngày 8.11, UBND tỉnh Hải Dương ban hành văn bản 4094/UBND-VP về việc điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Trong tháng 11, Hải Dương triển khai tiêm vaccine cho trẻ 12-17 tuổi

Mai Dung |

Hải Dương -  Ngày 8.11, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch số 4080/KH-UBND về việc triển khai Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên phạm vi toàn tỉnh.

Người vùng đỏ, chưa tiêm vaccine phải cách ly tập trung khi vào Hải Dương

Mai Dung |

Hải Dương - Ngày 5.11.2021, UBND tỉnh Hải Dương ban hành văn bản về việc tăng cường công tác giám sát, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ.