1 trong 2 ca mắc COVID-19 ở Cần Thơ có kết quả âm tính lần một

TRẦN LƯU |

Kết quả xét nghiệm lần 1 của bệnh nhân số 154 có kết quả âm tính; bệnh nhân còn lại dương tính nhẹ. Cả hai ca mắc COVID-19 đã cắt sốt, sức khỏe ổn định.

Chiều 1.4, thông tin từ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP.Cần Thơ, cho biết 1 trong 2 ca mắc COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Đó là trường hợp nữ bệnh nhân số 154, quốc tịch Việt Nam, 23 tuổi (phường Hồng Hải, TP.Hạ Long, Quảng Ninh). Bệnh nhân là du học sinh tại Anh từ năm 2018. Ngày 22.3, bệnh nhân bay từ London (Anh) về tới Cần Thơ trên chuyến bay số hiệu VN0050, số ghế 12C.

Khi nhập cảnh, bệnh nhân khai có triệu chứng sốt, ho, khó thở, buồn nôn và được chuyển tới khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự TP.Cần Thơ. Ngày 24.3.2020, bệnh nhân có sốt nên được chuyển tới Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ lấy mẫu xét nghiệm và điều trị cách ly.

Bác sĩ CKII Trần Mạnh Hồng, Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ, cho biết: Sau một tuần điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế, cả hai bệnh nhân mâc COVID-19 đã cắt sốt. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân 154 đã âm tính lần 1, bệnh nhân còn lại dương tính nhẹ.

Bệnh viện cũng đã chuyển bệnh nhân âm tính sang một khu cách ly khác để tiếp tục theo dõi. Còn bệnh nhân dương tính sáng nay thân nhiệt cũng đã trở về mức bình thường, sức khỏe ổn định.

Trước đó, bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ đã tiếp nhận điều trị cho 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 đang cách ly tập trung tại Trường Quân sự TP Cần Thơ.

Cả 2 ca bệnh đều là hành khách nhập cảnh từ London (Anh) về sân bay Cần Thơ vào ngày 22.3. Ngoài bệnh nhân số 154, trường hợp còn lại là bệnh nhân nam, quốc tịch Việt Nam, 34 tuổi, trú tại phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ đứng thứ 2 toàn quốc về khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Với gần 220.000 người tham gia, Cần Thơ đang đứng thứ 2 toàn quốc về khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI. Địa phương này đã lập 5 điểm giám sát, kiểm tra y tế tại các khu vực cửa ngõ vào thành phố để phòng dịch COVID-19...

Giám sát, kiểm tra y tế tất cả người vào TP Cần Thơ từ 0h ngày 28.3

TRẦN LƯU |

Để phòng dịch COVID-19, tất cả người dân đi vào TP.Cần Thơ đều được giám sát, kiểm tra y tế tại 3 điểm được lập, bắt đầu từ 0h ngày 28.3...

Toàn bộ thông tin về ca mắc COVID-19 đầu tiên tại khu cách ly ở Cần Thơ

TRẦN LƯU |

Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ cho biết, do sân bay Tân Sơn Nhất quá tải nên sân bay Cần Thơ tiếp nhận nhiều chuyến bay quốc tế, nguy cơ tiếp nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 là khó tránh khỏi...

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Cần Thơ đứng thứ 2 toàn quốc về khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Với gần 220.000 người tham gia, Cần Thơ đang đứng thứ 2 toàn quốc về khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI. Địa phương này đã lập 5 điểm giám sát, kiểm tra y tế tại các khu vực cửa ngõ vào thành phố để phòng dịch COVID-19...

Giám sát, kiểm tra y tế tất cả người vào TP Cần Thơ từ 0h ngày 28.3

TRẦN LƯU |

Để phòng dịch COVID-19, tất cả người dân đi vào TP.Cần Thơ đều được giám sát, kiểm tra y tế tại 3 điểm được lập, bắt đầu từ 0h ngày 28.3...

Toàn bộ thông tin về ca mắc COVID-19 đầu tiên tại khu cách ly ở Cần Thơ

TRẦN LƯU |

Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ cho biết, do sân bay Tân Sơn Nhất quá tải nên sân bay Cần Thơ tiếp nhận nhiều chuyến bay quốc tế, nguy cơ tiếp nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 là khó tránh khỏi...