1 triệu túi an sinh hỗ trợ người dân TPHCM đủ sống trong 5-15 ngày

MINH QUÂN |

TPHCM đang xây dựng kế hoạch, huy động mọi nguồn lực chuẩn bị sẵn sàng 1 túi an sinh hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, tính toán theo các gói 5 ngày, 10 ngày, 15 ngày, trong đó đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng cơ bản.

Tại buổi họp báo về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố trưa ngày 16.8, theo ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch UBND TPHCM, vấn đề an sinh xã hội được lãnh đạo TPHCM hết sức quan tâm. Thành phố đã giãn cách xã hội hơn 2 tháng khiến nhiều người khó khăn, cần trợ giúp.

Ông Dương Anh Đức cho biết thành phố đã triển khai hoạt động Trung tâm Tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn bởi dịch COVID-19 (Trung tâm An sinh Thành phố) và thí điểm các Trung tâm An sinh tại quận 5, 7 và 12.

Đồng thời, Thành phố đang đẩy nhanh tiến độ triển khai gói hỗ trợ thứ hai cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do dịch COVID-19; hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ lao động nghèo đang sinh sống trong các khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân, khu lao động nghèo, khu vực bị phong tỏa... gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức.  Ảnh: Minh Quân
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức. Ảnh: Minh Quân

Đáng chú ý, TPHCM đang xây dựng kế hoạch, huy động mọi nguồn lực chuẩn bị sẵn sàng 1 triệu túi an sinh để tiếp tế cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Hiện TPHCM đã giao Trung tâm Tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn bởi dịch COVID-19 chuẩn bị túi an sinh cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, tính toán theo các gói 5 ngày, 10 ngày, 15 ngày.

Từng gói hỗ trợ, thành phố sẽ tham vấn chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia y tế để đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng cơ bản.

Cùng với đó, TPHCM sẽ hỗ trợ kinh phí thuê phòng trọ, tổ chức tiêm vaccine để người dân yên tâm ở lại nơi cư trú trong thời gian TPHCM thực hiện giãn cách xã hội.

Đối với các F0 đang được chăm sóc tại nhà, ông Dương Anh Đức cho biết thành phố sẽ chăm lo hỗ trợ túi an sinh cho các F0 có hoàn cảnh khó khăn, trong đó lưu ý đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng cơ bản. Với các trường hợp bệnh nhân có điều kiện thuận lợi hơn, thành phố hỗ trợ các giải pháp tiếp cận nguồn lương thực, thực phẩm tại nhà để không phải ra khỏi nhà.

Theo ông Dương Anh Đức, thời gian qua, TPHCM cố gắng huy động tất cả nguồn lực có thể để hỗ trợ người dân, các nguồn lực xã hội đóng góp, thành phố sử dụng hiệu quả. “TPHCM rất ấm lòng khi nhận được hỗ trợ của Trung ương, Chính phủ và 62 tỉnh, thành, sự tài trợ của rất nhiều nhà hảo tâm về thiết bị y tế, lương thực thực phẩm, nhân lực” - ông Đức nói.

Tại TPHCM, toàn bộ cán bộ, công chức cũng chia sẻ, giảm thu nhập tăng thêm trong năm 2020 và 2021 để chi hỗ trợ cho người dân; như gói 900 tỉ đồng vừa rồi thì nguồn chi chính là từ tiết kiệm. Ngoài ra, các quỹ dự trữ của thành phố cũng được huy động để đảm bảo an sinh.

"Thành phố quan tâm sâu sát, chăm lo các khu nhà trọ có động công nhân, sinh viên, người lao động tự do, các hẻm nhỏ, hẻm sâu... không để một người dân nào thiếu đói” – ông Đức khẳng định.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Phó Chủ tịch TPHCM lý giải việc tiêm vaccine Vero Cell chậm

MINH QUÂN |

Trong 2,5 ngày qua, TPHCM đã tiêm 200.000 liều vaccine Vero Cell, tất cả đều an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, tốc độ tiêm vaccine Vero Cell chậm hơn so với các loại vaccine trước đây bởi trước đó, TPHCM đạt tốc độ tiêm vaccine 200.000-300.000 liều/ngày.

TPHCM chỉ đạo khẩn hỗ trợ tiền và lương thực cho người dân

MINH QUÂN |

TPHCM rà soát các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để tiến hành hỗ trợ tiền nhà trọ, lương thực thực phẩm và triển khai gói an sinh xã hội bằng tiền mặt trong tháng 8 và 9.

TPHCM hỗ trợ lần 2 hơn 900 tỉ đồng cho lao động tự do, người nghèo

MINH QUÂN |

TPHCM hỗ trợ lần 2 với kinh phí hơn 900 tỉ đồng cho hơn 334.000 lao động tự do và 266.000 hộ nghèo, hộ lao động nghèo ở trọ, khu vực bị phong tỏa gặp khó khăn do dịch COVID-19.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Phó Chủ tịch TPHCM lý giải việc tiêm vaccine Vero Cell chậm

MINH QUÂN |

Trong 2,5 ngày qua, TPHCM đã tiêm 200.000 liều vaccine Vero Cell, tất cả đều an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, tốc độ tiêm vaccine Vero Cell chậm hơn so với các loại vaccine trước đây bởi trước đó, TPHCM đạt tốc độ tiêm vaccine 200.000-300.000 liều/ngày.

TPHCM chỉ đạo khẩn hỗ trợ tiền và lương thực cho người dân

MINH QUÂN |

TPHCM rà soát các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để tiến hành hỗ trợ tiền nhà trọ, lương thực thực phẩm và triển khai gói an sinh xã hội bằng tiền mặt trong tháng 8 và 9.

TPHCM hỗ trợ lần 2 hơn 900 tỉ đồng cho lao động tự do, người nghèo

MINH QUÂN |

TPHCM hỗ trợ lần 2 với kinh phí hơn 900 tỉ đồng cho hơn 334.000 lao động tự do và 266.000 hộ nghèo, hộ lao động nghèo ở trọ, khu vực bị phong tỏa gặp khó khăn do dịch COVID-19.