1 tháng tổng kiểm tra, Hà Nội xử lý gần 2.800 trường hợp vi phạm PCCC

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Sau một tháng kiểm tra, toàn thành phố đã xử lý 2.781 trường hợp vi phạm phòng cháy, chữa cháy, với tổng số tiền phạt hơn 30 tỉ đồng; tạm đình chỉ hoạt động 664 cơ sở; đình chỉ hoạt động 357 cơ sở.

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 585/TB-VP kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn tại hội nghị đánh giá tình hình, kết quả 1 tháng triển khai kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

Kết luận nêu rõ, kết quả sau 1 tháng triển khai, toàn thành phố đã kiểm tra 72.915 cơ sở (đạt 54,25% chỉ tiêu toàn đợt); xử lý vi phạm 2.781 trường hợp, với tổng số tiền phạt hơn 30 tỉ đồng; tạm đình chỉ hoạt động 664 cơ sở; đình chỉ hoạt động 357 cơ sở.

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, bổ sung và hoàn thành tổng rà soát, kiểm tra 100% cơ sở trên địa bàn quản lý theo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra. Giám sát chặt chẽ việc chấp hành quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động…

Hà Nội tổng kiểm tra phòng cháy chữa cháy ở các quán karaoke. Ảnh: Phạm Dự
Hà Nội tổng kiểm tra phòng cháy chữa cháy ở các quán karaoke. Ảnh: Phạm Dự

Kết thúc đợt tổng kiểm tra, UBND thành phố yêu cầu chủ tịch UBND cấp huyện phải ký cam kết bằng văn bản với UBND thành phố về số lượng, danh sách cơ sở, khu dân cư trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Công an cấp huyện phải cam kết với chủ tịch UBND cấp huyện về số lượng, danh sách cơ sở do cơ quan công an quản lý. Chủ tịch UBND cấp xã cũng phải ký cam kết về số lượng, danh sách cơ sở thuộc UBND cấp xã quản lý.

Đáng chú ý, sau ngày 15.12.2022, địa bàn nào để sót, lọt cơ sở mà không đưa vào diện quản lý, công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đưa vào hoạt động, không đạt kết quả kiểm tra theo tiến độ sẽ xem xét trách nhiệm của lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã.

Trường hợp để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng, chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố; đồng thời phải kiểm điểm trách nhiệm của chủ tịch UBND cấp xã trong công tác quản lý nhà nước theo quy định.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Phòng chống cháy nổ từ ý thức chấp hành pháp luật của các đơn vị, hộ dân

Quang Việt |

Xác định "phòng hơn chống", Công an Hà Nội đã chủ động hướng dẫn tới từng người dân, hộ dân biện pháp phòng chống với “giặc lửa”.

Nhiều vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, số người chết tăng 22%

NHÓM PV |

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, tình hình cháy nổ vẫn diễn biến đặc biệt phức tạp, số vụ cháy tuy giảm 25,11% song số người chết tăng 22,09%. Đã xảy ra nhiều vụ cháy lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.

Hàng loạt cơ sở vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về phòng cháy chữa cháy

Phùng Minh |

Tuyên Quang - Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang vừa xử phạt các cơ sở kinh doanh vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về công tác phòng cháy chữa cháy.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Phòng chống cháy nổ từ ý thức chấp hành pháp luật của các đơn vị, hộ dân

Quang Việt |

Xác định "phòng hơn chống", Công an Hà Nội đã chủ động hướng dẫn tới từng người dân, hộ dân biện pháp phòng chống với “giặc lửa”.

Nhiều vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, số người chết tăng 22%

NHÓM PV |

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, tình hình cháy nổ vẫn diễn biến đặc biệt phức tạp, số vụ cháy tuy giảm 25,11% song số người chết tăng 22,09%. Đã xảy ra nhiều vụ cháy lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.

Hàng loạt cơ sở vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về phòng cháy chữa cháy

Phùng Minh |

Tuyên Quang - Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang vừa xử phạt các cơ sở kinh doanh vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về công tác phòng cháy chữa cháy.